05/07/2021 - 09:57

Nghịch lý vaccine COVID-19! 

Ngày Quốc khánh 4-7 vừa trôi qua và nước Mỹ đã không đạt được mục tiêu mà Tổng thống Joe Biden đặt ra là 70% người trưởng thành ở xứ cờ hoa được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, tính tới ngày 2-7 mới có 66,8% người trên 18 tuổi “chịu” tiêm vaccine, dù chính quyền đã ra sức thuyết phục, thậm chí là trao thưởng hàng triệu USD.

Mỹ đang dư thừa vaccine và nói như Tổng thống Biden, nước này là “kho vaccine của thế giới”. Tuần rồi, Nhà Trắng thông báo sẽ viện trợ cho các nước thêm hàng chục triệu liều vaccine trong mùa hè, ngoài 80 triệu liều đã cam kết trước đó. Hồi đầu tháng 6, ông Biden từng hứa sẽ chi 3 tỉ USD mua 500 triệu liều vaccine của Hãng Pfizer để phân phối cho 100 quốc gia nghèo hơn trong vòng 12 tháng. Và trong khi nhiều nước vất vả tìm kiếm nguồn cung vaccine, Mỹ lại đau đầu với chuyện hàng triệu liều vaccine sắp hết hạn nhưng không có người đến tiêm.

Xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Tính chung, đến nay Mỹ đã tiêm gần 330 triệu liều vaccine cho tổng dân số 332 triệu người, vị chi là 99 liều/100 người dân, đứng hàng thứ 15 trên thế giới. Chiếm vị trí đầu bảng là Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất với 158 liều/100 người. Một số cường quốc có tỷ lệ tiêm chủng cao như Israel (119 liều/100 người), Anh (117 liều/100 người), Canada (102 liều/100 người)…

Tính đến đầu tháng 6, Liên minh châu Âu đã đặt mua 3 tỉ liều vaccine, tức 6,6 liều cho mỗi người dân; Mỹ 1,3 tỉ liều, tức 4 liều cho mỗi người dân; Anh 500 triệu liều, tương đương 8 liều cho mỗi người dân; Úc 170 triệu liều, tương đương 7 liều cho mỗi người dân. Nhưng mạnh tay nhất là Canada khi đặt mua hơn 500 triệu liều vaccine COVID-19 cho dân số chưa đầy 38 triệu người.

Trong khi đó, theo báo New York Times, trên thế giới hiện có ít nhất 13 quốc gia (chủ yếu ở châu Phi) có tỷ lệ tiêm chủng chưa tới 1 liều vaccine/100 người dân. Ðau lòng nhất là trường hợp Burkina Faso, Congo và Chad, nơi cứ 1.000 người dân thì mới có 1 liều vaccine được tiêm.

Lục địa đen hiện đang gồng mình đối phó với làn sóng dịch bệnh mới. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 chỉ riêng tại Nam Phi đã vượt mốc 2 triệu người. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi John Nkengasong mới đây phải cay đắng thừa nhận rằng họ đã “không giành phần thắng” trong cuộc chiến với COVID-19. Theo ông, nhiều quốc gia tại đây đang chật vật tìm kiếm vaccine và không như những nước “có điều kiện” còn cân nhắc giữa các hãng, châu Phi cần tiếp cận chế phẩm này nhanh nhất bất kể từ đâu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với tình hình hiện nay, gần 90% các nước châu Phi sẽ bỏ lỡ mục tiêu khiêm tốn là đến tháng 9 tới tiêm vaccine COVID-19 cho ít nhất 10% dân số.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa lên tiếng cảnh báo thế giới đang ở “giai đoạn nguy hiểm”, khi tốc độ chia sẻ vaccine COVID-19 giữa các nước giàu với các nước nghèo diễn ra quá chậm để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta. “Khác biệt giữa khả năng có vaccine và không có vaccine đang phơi bày rõ ràng sự bất công trong thế giới của chúng ta… Việc cung cấp vaccine là vấn đề cấp bách lúc này, hãy cung cấp cho chúng tôi vaccine”, ông Tedros khẩn thiết kêu gọi.

Mục tiêu của cơ chế COVAX do WHO khởi xướng là cung cấp 2 tỉ liều vaccine COVID-19 cho các nền kinh tế có thu nhập thấp vào năm 2021 và 1,8 tỉ liều vào đầu năm 2022, nhưng tới cuối tháng 6 vừa qua, COVAX mới chuyển giao được hơn 88 triệu liều cho 131 quốc gia.

QUỐC KHÁNH

Chia sẻ bài viết