04/03/2026 - 15:43

Dâng hương tưởng nhớ Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 

(CTO) - Sáng 4-3, UBND phường Cái Khế tổ chức Lễ giỗ lần thứ 235 (1791-2026) Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các cơ sở y tế, phường Cái Khế, các thầy thuốc, sinh viên ngành Y Dược và người dân đã đến thắp hương tưởng nhớ công lao, y đức của Đức Y tổ. Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026). 

Lãnh đạo Sở Y tế, các ban, ngành, thầy thuốc... thắp hương tưởng nhớ Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại thân thế và sự nghiệp Đức Y tổ, thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn công lao và đóng góp to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa nước nhà.

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm Giáp Thìn 1724, tại làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên). Ông từng thi đậu tam trường, nghiên cứu binh thư, giành nhiều thắng lợi khi tham gia trận mạc. Với mong muốn nghiên cứu y học, chữa bệnh cho người nghèo, ông lui về ở ẩn tại Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), đặt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. Suốt thời gian hành nghề y, ông đã đem hết tài năng và y đức chữa bệnh cứu người, đào tạo học trò, truyền lại y lý cho thế hệ sau…

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ông để lại cho hậu thế bộ sách “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyển, 2.854 bài thuốc về các chuyên ngành nội khoa, sản khoa, phụ khoa, da liễu, nhãn khoa. Bộ sách được xem là “Bách khoa thư” y học vĩ đại nhất của Việt Nam thời trung đại. Năm 2023, tại phiên họp lần thứ 42, Hội đồng UNESCO vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Danh nhân văn hóa.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết