Ngày 15-3 tới đây, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử. Các hoạt động tuyên truyền đã và đang được địa phương đẩy mạnh bằng nhiều hình thức tới người dân, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống…

Người dân ấp Vĩnh Nhuận kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết trên địa bàn.
Những ngày này, trên khắp tuyến đường của xã Vĩnh Trinh, băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được trang hoàng, thông tin về danh sách cử tri cũng được công khai, niêm yết. Mỗi người dân vừa là một cử tri, vừa là những người tham gia giám sát, đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật.
Ông Mai Văn Ngọc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở xã Vĩnh Trinh, nói: “Trên địa bàn xã có ấp Vĩnh Nhuận tập trung đông đảo dân tộc Khmer sinh sống. Với vai trò là người có uy tín, tôi thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền về bầu cử, giúp bà con nâng cao nhận thức, thực hiện đúng, đầy đủ về quyền và nghĩa vụ công dân của chính mình”.
Hiện nay, đa số bà con trên địa bàn ấp Vĩnh Nhuận đều biết, háo hức và chờ đợi đến ngày 15-3 để đi bầu cử, lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp có đức, có tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân. Ông Thạch Hoàng, ở ấp Vĩnh Nhuận, cho biết: “Gần đây, mọi người gặp nhau hay bàn luận rôm rả và nhắc nhau về ngày đi bầu cử. Tôi cũng háo hức, mong chờ đến ngày này để chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”.
Xã Vĩnh Trinh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, nền tảng số; cổ động trực quan cũng như qua hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai lồng ghép nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội nghị và sinh hoạt định kỳ của tổ chức mình. Nội dung tuyên truyền được thiết kế phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng như: đoàn viên, hội viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân… Hình thức tuyên truyền đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong đoàn viên, hội viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia bầu cử, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân...
Xã Vĩnh Trinh có 35 người đủ tiêu chuẩn ứng cử, tại 7 đơn vị bầu cử, để bầu ra 21 đại biểu HĐND xã khóa mới. Danh sách được lập trên cơ sở các bước hiệp thương dân chủ, công khai, đúng luật định, đảm bảo cơ cấu, thành phần, tỷ lệ hợp lý đại diện cho các tầng lớp trong xã. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ. Các ứng cử viên đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật... Theo ông Hà Thanh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, Ủy ban bầu cử xã, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ theo thời điểm thích hợp, nội dung bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, kế hoạch của Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và phù hợp với thực tiễn địa phương; phát huy hiệu quả của mạng xã hội và nền tảng số trong công tác tuyên truyền. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng về các sự kiện trọng đại của đất nước được nâng lên, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tạo không khí dân chủ, phấn khởi trong nhân dân.
“Sắp tới, chúng tôi tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy xã và Ủy ban bầu cử các cấp; bảo đảm công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đúng định hướng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và thành viên Tiểu ban trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; tiếp tục xác định công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng hướng đến Ngày bầu cử; không khí phấn khởi, tin tưởng, lạc quan của cử tri tự giác tham gia đi bầu cử; thông tin về kết quả bầu cử và khẳng định cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là Ngày hội của toàn dân...” - ông Hà Thanh Nhựt cho biết.
Bài, ảnh: Chấn Hưng