Trong bối cảnh dân số Trung Quốc già đi nhanh chóng, khoảng 320 triệu người trên 60 tuổi đang tìm những cách thức mới để sống có mục đích và khỏe mạnh hơn, qua đó thúc đẩy nền kinh tế bạc của quốc gia Đông Á này phát triển tương xứng.

Người cao tuổi Trung Quốc trong một buổi tập luyện. Ảnh: Xinhua
Nhiều nghiên cứu cho thấy, thị trường phục vụ người cao tuổi tại châu Á - Thái Bình Dương đạt giá trị 4.560 tỉ USD vào năm 2025. Riêng Trung Quốc đã hình thành quy mô kinh tế bạc khoảng 7.000 tỉ NDT (hơn 1.000 tỉ USD), chiếm khoảng 6% GDP và dự báo có thể tăng lên 30.000 tỉ NDT vào năm 2035, phản ánh tiềm năng khổng lồ của lĩnh vực này. Đáng chú ý, riêng chi tiêu cho thể dục thể thao của người cao tuổi Trung Quốc dự kiến vượt qua con số 800 tỉ NDT vào năm 2030.
Kết quả trên một phần là nhờ vào sự đóng góp của những người cao tuổi như cụ Cao Jin'gen, 84 tuổi. Theo Tân Hoa xã, đúng 9 giờ sáng mỗi ngày khi phần lớn thành phố Thượng Hải mới bắt đầu nhịp sống, cụ Cao đã tập luyện được một nửa bài thể dục thường nhật của mình. Cụ không tập luyện ở công viên hay trên máy chạy bộ mà trên một bệ rung nhẹ nhàng trong một trung tâm thể dục chuyên dụng ở quận Thanh Phố. Ở đây, không có tiếng tạ va chạm hay tiếng nhạc ồn ào. Thay vào đó, các động tác được đo lường, máy móc được điều chỉnh và mọi chi tiết được hiệu chỉnh để đảm bảo an toàn cho người cao tuổi. Đây không phải là một phòng tập thể dục thông thường mà là bằng chứng về cách nền kinh tế bạc của Trung Quốc đang mở rộng sang các lĩnh vực mới.
Được biết, cụ Cao là khách quen tại trung tâm thể thao và sức khỏe người cao tuổi Thanh Phố. Đây là một phần của mạng lưới các cơ sở tập luyện được thiết kế dành riêng cho người cao tuổi. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh hở van tim, cụ Cao tránh các bài tập thể dục gắng sức và dựa vào các thiết bị phù hợp như bệ rung thẳng đứng để giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm nguy cơ té ngã. “Hiện trung tâm đón khoảng 17.000 lượt khách mỗi năm. Mỗi ngày, khoảng 50-60 người cao tuổi đến đây tập luyện” - Zhang Shuhong, giám đốc trung tâm thể thao và sức khỏe người cao tuổi Thanh Phố, cho biết.
Các cơ sở như trung tâm nói trên xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ riêng Thượng Hải đã xây dựng 200 trung tâm thể thao và sức khỏe dành cho người cao tuổi vào cuối năm 2025. Mỗi trung tâm đều tuân theo các quy định tiêu chuẩn, gồm có 6 khu chức năng, trang thiết bị thân thiện với người cao tuổi, có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có chứng chỉ về thể thao cộng đồng hoặc sơ cứu khẩn cấp. Riêng quận Dương Phố triển khai mô hình tích hợp thể thao - sức khỏe, liên kết các trung tâm thể dục với các phòng khám cộng đồng. Theo đó, bác sĩ lên kế hoạch tập luyện cho các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính nhẹ, sau đó họ tập luyện dưới sự giám sát của huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Nhu cầu vận động ngày càng tăng của người cao tuổi Trung Quốc cũng đang thúc đẩy chuỗi ngành công nghiệp rộng lớn hơn, gồm sản xuất thiết bị, đổi mới dịch vụ và chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số. Được thành lập năm 2008, Công ty Công nghệ Sức khỏe Shangti tại Thượng Hải ban đầu là nhà cung cấp thiết bị thể dục tiêu chuẩn. Năm 2014, Shangti chuyển hướng sang lĩnh vực thúc đẩy sức khỏe người cao tuổi và hiện vận hành hơn 100 chi nhánh trên toàn quốc.
Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây cho biết sẽ cải thiện các biện pháp hỗ trợ, tăng cường thực thi chính sách và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế bạc để khai thác tiềm năng to lớn của nó. Cơ quan này nhấn mạnh, Trung Quốc nên tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của người cao tuổi, tăng cường năng lực tiêu dùng liên quan, tận dụng vai trò hướng dẫn của các chính sách và tạo ra các kịch bản, hình thức kinh doanh mới cho tiêu dùng của người cao tuổi.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)