06/03/2026 - 12:30

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2026 diễn ra từ ngày 26-4 

(CTO) - Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 26-4 đến 1-5 tại Quảng trường phường Bình Thủy, với quy mô 200-250 gian hàng.

Ngày 6-3, tại khách sạn Ninh Kiều 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP Cần Thơ tổ chức Chương trình Cà phê với doanh nghiệp du lịch lần IV, với sự tham dự của khoảng 40 doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở VHTT&DL, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố thông tin về nhiều sự kiện để các doanh nghiệp kịp thời chuẩn bị các sản phẩm, dịch vụ quảng bá đón du khách.


Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố, chia sẻ một số nội dung trọng tâm đến các doanh nghiệp tại chương trình. Ảnh: KIỀU MAI

Theo đó, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026 (Lễ hội) dự kiến diễn ra từ ngày 26-4 đến 1-5 (nhằm ngày 10 đến 15-3 âm lịch) tại Quảng trường phường Bình Thủy và khu vực lân cận; quy mô dự kiến 200-250 gian hàng. Năm nay, Lễ hội kéo dài hơn 1 ngày, trong đó có thêm nhiều hoạt động về du lịch. Trong đó có khoảng 50 gian hàng dành riêng hỗ trợ khách mời là các đối tác, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, tổng lãnh sự quán, doanh nghiệp nước ngoài...

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 26-4, truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động: không gian Bảo tồn bánh dân gian Nam Bộ, các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch, Hội thi Bánh dân gian Nam Bộ, chương trình biểu diễn nghệ thuật...


Du khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2025. Ảnh: KIỀU MAI

Hội chợ Du lịch Quốc tế  Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 12-4 tại Hà Nội. Cần Thơ sẽ tổ chức 2 gian hàng tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch. Các doanh nghiệp có thể đăng ký gian hàng riêng hoặc tham gia đồng hành cùng thành phố trong các chuỗi sự kiện này.

Tại chương trình, các doanh nghiệp du lịch cũng chia sẻ ý kiến, đề xuất nhiều nội dung nhằm cải thiện, nâng chất các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại địa phương như: cơ hội phát triển du lịch nội địa, các vấn đề về phát triển du lịch đường sông, giải quyết tình trạng "chặt chém, cò mồi", quan tâm bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng, vấn đề xử lý rác thải để tạo môi trường xanh, sạch...

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL thành phố, ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp và chia sẻ: “Để du lịch thành phố phát triển cần có cộng đồng trách nhiệm từ các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân. Những khó khăn, kiến nghị của các doanh nghiệp sẽ được tổng hợp báo cáo lại lãnh đạo thành phố, để phối hợp các ngành hữu quan, từng bước tháo gỡ”.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết