07/03/2026 - 12:25

Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện 

Trong một thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội Truth Social hôm 6-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ “sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran”. Ông đồng thời kêu gọi Tehran “đầu hàng vô điều kiện” trong bối cảnh các đợt không kích của Mỹ và Israel tiếp diễn dồn dập. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington và các đồng minh sẽ trực tiếp lựa chọn (những) nhà lãnh đạo “vĩ đại và có thể chấp nhận được” cho quốc gia này.

Thủ đô Tehran bị trúng bom đạn của Mỹ và Israel. Ảnh: Reuters

Những phát ngôn trên là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài, trái ngược với những tuyên bố trước đó của giới chức Mỹ rằng mục tiêu của họ không phải là thay đổi chế độ. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, ông Trump từng bày tỏ ý định sẵn sàng đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến đã khiến hơn 1.300 người tại Iran thiệt mạng; hàng chục người cũng tử nạn trong các cuộc không kích trả đũa trên khắp khu vực. Phía Mỹ ghi nhận 6 binh sĩ tử trận, tất cả đều xảy ra trong 2 ngày giao tranh đầu tiên.

Hiện Iran đang chuẩn bị bầu người kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng hôm 28-2, ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Con trai thứ hai của cố lãnh đạo, Mojtaba Khamenei, hiện là một trong những ứng cử viên tiềm năng. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ nhân vật này, đồng thời nhấn mạnh cá nhân ông sẽ can thiệp vào quá trình chọn lựa nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran.

 Trước đó, Iran đã phủ nhận thông tin cho rằng cơ quan tình báo nước này đã liên hệ với Mỹ để đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn tin từ Bộ Tình báo Iran bác bỏ thông tin được tờ New York Times đăng tải về việc các đặc vụ Iran đã gián tiếp liên lạc với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhằm nỗ lực môi giới cho một lệnh ngừng bắn, coi đây là "một đòn tâm lý chiến".

Trong khi đó, hãng thông tấn Saba đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối 6-3 (giờ địa phương) thông báo đợt tấn công thứ 23 của Chiến dịch "Lời hứa đích thực 4", với các tên lửa thế hệ mới, đã nhắm trúng các mục tiêu của Mỹ và Israel. IRGC cho hay đợt tấn công này là chiến dịch phối hợp giữa tên lửa - thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các mục tiêu ở Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Trong số các mục tiêu bị tấn công, có sở chỉ huy của lực lượng Mỹ tại các căn cứ Sheikh Isa (Bahrain), Ali Al-Salem (Kuwait), Al-Jafir (Kuwait) và Al-Azraq (Jordan). Theo IRGC, đợt tấn công này cũng nhắm vào các trung tâm công nghệ tiên tiến và an ninh mạng, cũng như các trung tâm hỗ trợ quân sự của Israel ở khu vực Beersheba.

Về phần mình, Tân Hoa xã dẫn lời Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo rằng họ đã tấn công hơn 400 mục tiêu trên khắp miền Tây Iran trong ngày 6-3, bao gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo và các cơ sở chứa UAV. Theo thống kê của IDF, kể từ khi xung đột bùng phát, không quân Israel đã thả hơn 6.500 quả bom xuống Iran, thực hiện khoảng 2.500 phi vụ trong 150 đợt tấn công. IDF cho biết thêm rằng họ đang mở rộng các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Tehran cũng như các cơ sở sản xuất vũ khí trên khắp đất nước, bao gồm các nhà máy được sử dụng để sản xuất tên lửa và bệ phóng.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 6-3 xác nhận nước này đã tấn công hơn 3.000 mục tiêu trong tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Các mục tiêu bao gồm các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hệ thống phòng không, các địa điểm phóng tên lửa, các tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Iran.

TTXVN

Chia sẻ bài viết