06/03/2026 - 07:38

Hợp lực định vị thương hiệu du lịch ĐBSCL 

Sau hợp nhất, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tích hợp đa dạng tài nguyên du lịch, tạo cơ hội cho miền Tây định hình lại hệ thống sản phẩm, các chiến lược phát triển du lịch vùng.

Đoàn khách quốc tế ghé Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Ảnh: KIỀU MAI

Dấu ấn và thách thức mới

Năm 2025, du lịch ĐBSCL đón hơn 63,3 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm trước; khách quốc tế đạt trên 3,6 triệu lượt, tăng hơn 30%; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 80.000 tỉ đồng, tăng 29,8%. 

Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, cho rằng: “Các địa phương sau hợp nhất đã chủ động đầu tư, làm mới sản phẩm du lịch; xây dựng các hoạt động quảng bá, xúc tiến và tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo thu hút du khách”.

Cụ thể, trong năm 2025, vùng có hơn 70 sản phẩm du lịch mới được triển khai, nổi bật là các tour: Miệt vườn 4 mùa (Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ), Hành trình sông nước và làng nghề truyền thống (Sa Đéc - Long Xuyên - Cái Răng), liên tuyến miền Tây... Đồng thời, có nhiều sản phẩm lễ hội thu hút khách đến Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau...

Ông Trần Thanh Nghị, Giám đốc Benthanh Tourist Cần Thơ, cho rằng: “2025 là năm tăng tốc lý tưởng của du lịch vùng. Hiệp hội Du lịch ĐBSCL giữ vai trò “nhạc trưởng” đồng hành cùng các địa phương trong hoạt động du lịch. Trong đó, nổi bật là thẩm định, công nhận 69 Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, góp phần tạo thương hiệu cho du lịch vùng”.

Ông Trần Thanh Nghị cho biết sản phẩm và chất lượng điểm đến là yếu tố quan trọng nhằm thu hút và giữ chân du khách. Do đó, việc hình thành, công nhận các điểm đến theo các tiêu chí rõ ràng cũng là cách thức để làm nên bản đồ điểm đến chất lượng cho vùng.

Đặc biệt, đáp ứng xu hướng hướng về du lịch xanh và bền vững của du khách, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL ra mắt Liên chi hội Du lịch xanh ĐBSCL và cần sớm có bộ tiêu chí du lịch xanh ĐBSCL để các đơn vị lữ hành chủ động xây dựng tour đáp ứng tiêu chí. Bên cạnh đó, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cà Mau là hành lang vàng để xây dựng các sản phẩm mới về miền Tây, đẩy mạnh hiệu quả liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL ở thị trường nội địa và quốc tế. Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và các địa phương trong liên tuyến cần sớm có kế hoạch xây dựng liên tuyến sản phẩm ở hành lang này.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cho rằng: “Tài nguyên du lịch ĐBSCL được nhiều chuyên gia đánh giá là có tiềm năng, phong phú nhưng hệ thống sản phẩm vẫn còn trùng lắp. Khi hợp nhất, Vĩnh Long khảo sát và đánh giá lại tiềm năng để xây dựng sản phẩm du lịch, các hoạt động liên kết, quảng bá của địa phương”.

Cụ thể, Vĩnh Long phát triển du lịch lịch sử gắn với danh nhân văn hóa, trong đó có những sản phẩm chuyên sâu khai thác theo dòng sự kiện gắn với danh nhân nổi tiếng của địa phương. Đồng thời, xây dựng thước đo lượng khách quay lại, nhằm đo lường sự hài lòng của du khách, chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến sự phát triển du lịch bền vững.

Hợp lực với định hướng cụ thể

Năm 2026, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL xác định chủ đề “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch hiệu quả và bền vững”.

Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, cho rằng: “Liên kết, hợp tác là chìa khóa quan trọng để phát triển du lịch theo hướng bền vững và hiệu quả. Trong đó, liên kết giữ vai trò xuyên suốt trong nhiều hoạt động: xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cho vùng”.

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại - Du lịch tỉnh An Giang, cho biết: “Vào tháng 11, An Giang sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế tại Phú Quốc. Tỉnh đề nghị Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và các tỉnh, thành cùng phối hợp tổ chức hội nghị chung quảng bá du lịch ĐBSCL”.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cũng xây dựng nhiều chương trình, xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế ở các thị trường trọng điểm: Hà Nội, Singapore, Malaysia... Đồng thời, tập trung phát triển sản phẩm đặc thù, hình thành các sản phẩm du lịch có giá trị cao, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; khảo sát và công nhận thêm Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2026; thực hiện tốt “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”; triển khai các đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực...

Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đề xuất thành lập Ban điều phối du lịch vùng ĐBSCL - TP Hồ Chí Minh, do lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phụ trách. Qua đó, từng bước tháo gỡ các khó khăn, tăng cường liên kết phát triển sản phẩm, thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững du lịch vùng. Đồng thời, xây dựng Trung tâm dữ liệu số du lịch vùng ĐBSCL, tạo nền tảng chia sẻ dữ liệu, quản trị thông tin điểm đến và kết nối doanh nghiệp, chính quyền và du khách; tăng cường hoạt động liên kết, kết nối tour, tuyến.

ÁI LAM 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
du lịch ĐBSCL