04/07/2021 - 08:22

Ðông Nam Á chật vật với biến chủng Delta 

Biến chủng Delta đã lây lan 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những ngày gần đây, Ðông Nam Á chật vật ngăn chặn làn sóng lây nhiễm trên diện rộng của biến thể cực kỳ nguy hiểm này.

Khu an táng các nạn nhân COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP

Indonesia áp đặt lệnh phong tỏa

 Ngày 3-7, Indonesia đã bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa một phần tại thủ đô Jakarta, đảo Java và Bali trong bối cảnh quốc gia Ðông Nam Á này đang phải chống chọi với đợt bùng phát dịch COVID-19 được đánh giá là tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Lệnh phong tỏa yêu cầu đóng cửa các đền thờ Hồi giáo, nhà hàng và trung tâm mua sắm tại các điểm nóng dịch bệnh trên khắp đất nước với đa số là người Hồi giáo. Toàn bộ người lao động trong lĩnh vực không thiết yếu được yêu cầu làm việc tại nhà, trong khi trường học chuyển sang giảng dạy trực tuyến. Tại Bali, các tuyến phố nơi có các cửa hàng và quán cà phê kinh doanh trên vỉa hè cũng sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, các phương tiện giao thông công cộng vẫn được phép hoạt động với công suất giới hạn. Hoạt động di chuyển bằng đường biển, đường hàng không và xe buýt nội địa sẽ chỉ dành cho những người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Với các biện pháp mới dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20-7, Indonesia hy vọng có thể đưa số ca nhiễm hàng ngày xuống dưới 10.000 ca.

Nhằm đảm bảo người dân hạn chế ra ngoài, cảnh sát Indonesia đã bố trí các chốt chặn và hơn 400 trạm kiểm soát trên đảo Java và Bali. Hơn 21.000 cảnh sát và quân nhân cũng được huy động để đảm bảo việc tuân thủ các quy định chống dịch mới.

Indonesia đã trải qua ngày 2-7 với số ca mắc và tử vong mới vì COVID-19 cao kỷ lục. Cụ thể, nước này ghi nhận 25.830 ca mắc mới và thêm 539 ca tử vong - đều cao nhất từ trước tới nay. Hiện vùng dịch lớn nhất Ðông Nam Á này đã ghi nhận khoảng 2,2 triệu ca mắc, trong đó có 59.534 ca tử vong vì COVID-19. Hệ thống y tế ở đất nước vạn đảo đã rơi vào trạng thái quá tải và đứng trước nguy cơ sụp đổ vì dịch Covid-19 tăng nhanh do biến chủng Delta gây ra.

Trước diễn biến xấu tại Indonesia, chính quyền Mỹ hôm 2-7 cam kết viện trợ 4 triệu liều vaccine Moderna “sớm nhất có thể”. Tính đến ngày 30-6, Indonesia đã tiếp nhận 118,7 triệu liều vaccine, chủ yếu là vaccine Sinovac của Trung Quốc, và đã tiêm chủng cho khoảng 5% dân số. Số vaccine trên không thể đáp ứng nhu cầu của 181,5 triệu người tại quốc gia đông dân thứ 4 thế giới.

Dịch phát tán tại Thái Lan

Tình hình dịch bệnh ở Thái Lan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sáng  3-7, quốc gia Ðông Nam Á này ghi nhận thêm 6.230 ca nhiễm mới cùng 41 trường hợp tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 277.151 bệnh nhân, trong đó có 2.182 người không qua khỏi.

Chính phủ Thái Lan hôm 28-6 bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế mới ở thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận trong 30 ngày. Các công trường xây dựng cũng bị đóng cửa và các khu tập thể cho công nhân bị niêm phong nhằm ngăn chặn các ổ dịch bùng phát. Tuy nhiên, cuộc di cư của các lao động từ các công trường bị đóng cửa ở Bangkok đã dẫn tới tình trạng phát tán số ca nhiễm COVID-19 mới ở 32 tỉnh.

Thái Lan cũng đang vào tình trạng thiếu cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 và nguồn cung vaccine. Tính đến ngày 2-7, Thái Lan đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ít nhất một mũi cho 10,3 triệu người, tương đương 15% dân số. Trong số này, gần 2,9 triệu người, tương đương 4,3% dân số, đã được tiêm mũi thứ hai.

Tình hình Covid-19 ở Campuchia cũng không khả quan khi liên tục ghi nhận các kỷ lục về ca nhiễm và tử vong. Campuchia ngày 2-7 ghi nhận 32 ca tử vong vì Covid-19, mức cao nhất từ trước đến nay. Số ca nhiễm mới trong ngày được ghi nhận là 966. Hiện Campuchia đã có 52.350 ca nhiễm với 660 ca tử vong.

Trong khi đó, Myanmar thông báo có thêm 1.863 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 161.210 người. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng tăng lên 3.364 người sau khi nước này ghi nhận thêm 17 trường hợp không qua khỏi.

Hiện Malaysia ghi nhận trung bình mỗi ngày gần 7.000 ca nhiễm COVID-19 và hàng chục ca tử vong. Ðến nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng khoảng 759.000 ca nhiễm và 5.254 ca tử vong do COVID-19.

ÐỨC TRUNG (Theo TTXVN, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết