Vai trò của nhà báo trong bối cảnh thế giới nhiều biến động

Từ 29/3 đến 3/4, Hội nghị Các nhà báo Thế giới đã diễn ra tại Seoul, quy tụ gần 50 nhà báo đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện do Hội Nhà báo Hàn Quốc tổ chức, liên tục trong 14 năm qua, với sự bảo trợ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng Quỹ báo chí Hàn Quốc.

  • Trung Quốc khó mở đại học tại Hungary 

    Trung Quốc khó mở đại học tại Hungary

    Hungary dường như đang muốn rút khỏi kế hoạch của Trung Quốc nhằm xây dựng cơ sở Ðại học Phục Ðán ở thủ đô Budapest, sau khi khoảng 10.000 người xuống đường biểu tình vào cuối tuần qua.

  • Taliban hứa không trả thù người cộng tác với Mỹ 

    Taliban hứa không trả thù người cộng tác với Mỹ

    Taliban vừa kêu gọi những người Afghanistan từng phục vụ cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) thể hiện “sự hối hận” vì những hành động trước đây, nhưng cũng cam kết không trả đũa khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á.

  • Số công dân Nhật ở nước ngoài giảm lần đầu tiên kể từ năm 1989

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các số liệu thống kê mới nhất của Bộ Ngoại giao Nhật Bản (MOFA) cho thấy số lượng công dân Nhật Bản ở nước ngoài đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 1989, thời điểm MOFA bắt đầu thực hiện thống kê về lĩnh vực này. Tuy nhiên, số người Nhật tại Việt Nam vẫn tăng trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh.

  • Trung Quốc âm thầm quân sự hóa thương cảng hải ngoại 

    Trung Quốc âm thầm quân sự hóa thương cảng hải ngoại

    Trung Quốc được cho đang trong giai đoạn chuẩn bị tạo ra kiến trúc cần thiết nhằm quân sự hóa các cảng thương mại ở nước ngoài, làm dấy lên lo ngại trong giới lãnh đạo chính trị nhiều nước.

  • Thủ lĩnh Boko Haram đã chết? 

    Thủ lĩnh Boko Haram đã chết?

    Hãng Reuters ngày 6-6 dẫn nguồn tin cho biết thủ lĩnh Abubakar Shekau của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tại Nigeria đã tự sát trong một cuộc đấu súng.

  • Các cựu lãnh đạo thế giới kêu gọi G7 tài trợ tiêm vaccine ở các nước nghèo 

    Các cựu lãnh đạo thế giới kêu gọi G7

tài trợ tiêm vaccine ở các nước nghèo

    * Thái Lan bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà

  • Số ca nhiễm mới tại Ấn Độ và Brazil tiếp tục giảm 

    Số ca nhiễm mới tại Ấn Độ

và Brazil tiếp tục giảm

    Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết chỉ ghi nhận 100.636 ca mới mắc COVID-19 trong ngày 7-6, mức thấp nhất trong 62 ngày qua và nâng tổng số ca nhiễm lên 28,9 triệu, trong đó có 349.186 ca tử vong.

  • Canada đánh thuế các “đại gia” công nghệ từ năm tới

    Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland cho biết nước này sẽ triển khai kế hoạch đánh thuế các “đại gia” công nghệ vào năm 2022, trong bối cảnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã đề xuất một khung thuế toàn cầu mới.

  • Mỹ cảnh báo về làn sóng tấn công mạng

    Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 6-6 đã yêu cầu khối doanh nghiệp tư nhân nước này cảnh giác trước làn sóng tấn công mạng ngày càng gia tăng, đồng thời cho rằng mối đe dọa vẫn luôn hiện hữu và thậm chí có thể trở nên trầm trọng hơn.

  • Hấp lực CPTPP! 

    Hấp lực CPTPP!

    Tuần rồi, các quốc gia thành viên Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã nhất trí để Anh bắt đầu đàm phán gia nhập.

  • Trung Quốc “lùng sục” đất hiếm khắp nơi 

    Trung Quốc “lùng sục” đất hiếm khắp nơi

    Không chỉ thúc đẩy kế hoạch phát triển năng lượng cho các quốc gia Mỹ Latinh, Trung Quốc còn chú trọng các dự án thâu tóm đất hiếm tại khu vực này trong chiến lược thống lĩnh thị trường đất hiếm vốn có vai trò quan trọng trong thời đại bùng nổ công nghệ.

  • Djibouti mơ trở thành “Singapore của châu Phi” 

    Djibouti mơ trở thành

“Singapore của châu Phi”

    Là đất nước tí hon của khu vực Sừng châu Phi khô cằn và đầy bất ổn, nhưng CH Djibouti tin rằng họ có đủ cơ hội để trở thành một quốc gia giàu có như đảo quốc Singapore bé nhỏ tại châu Á.

  • Mỹ tăng gần gấp đôi viện trợ nhân đạo cho Afghanistan

    Mặc dù đang tiến hành rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ vẫn thông báo một khoản viện trợ nhân đạo mới trị giá hơn 266 triệu USD cho quốc gia Tây Nam Á này, như một phần điều mà Washington gọi là cam kết không ngừng của Mỹ đối với quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

  • Lâm tặc hoành hành rừng Amazon

    Cơ quan Không gian quốc gia Brazil (INPE) vừa công bố số liệu cho thấy trong tháng 5-2021, diện tích rừng Amazon tại Brazil bị tàn phá đã lên tới 1.180km2, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức kỷ lục theo tháng được ghi nhận.

  • Facebook khóa tài khoản Trump trong 2 năm

    Facebook vừa cho biết sẽ khóa tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ít nhất tới ngày 7-1-2023, hai năm kể từ khi ông lần đầu tiên bị cấm sử dụng nền tảng xã hội này.

  • Mã độc tống tiền đe dọa an ninh quốc gia Mỹ

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden coi các vụ tấn công bằng mã độc tổng tiền (ransomware) ngày một thường xuyên hơn là một “mối quan ngại về an ninh quốc gia”.

  • Thêm cơ hội vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam 

    Thêm cơ hội vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

    Chính phủ Nhật Bản đang xem xét kế hoạch cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam, trong khi Nga tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam sản xuất vaccine Sputnik-V.

  • New Zealand sẽ rời “Ngũ Nhãn”? 

    New Zealand sẽ rời “Ngũ Nhãn”?

    Câu hỏi trên được đặt ra sau khi New Zealand tái khẳng định chính sách thân thiện với Trung Quốc giữa thời điểm các đồng minh đang có cách tiếp cận ngày càng cứng rắn trước Bắc Kinh.

  • Mỹ bổ sung 28 công ty Trung Quốc vào “danh sách đen”

    Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3-6 đã ký sắc lệnh hành pháp bổ sung 28 công ty Trung Quốc vào “danh sách đen” bị Washington áp đặt trừng phạt với lý do liên quan đến lĩnh vực công nghệ do thám hoặc quốc phòng.

  • Iran mất quyền bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc

    Ngày 3-6, Iran đã phản ứng trước quyết định của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đình chỉ quyền bỏ phiếu của Tehran tại Ðại Hội đồng LHQ (ÐHÐ LHQ) do chậm đóng góp tài chính.