05/11/2021 - 07:28

COVID-19 “cướp” mất 28 triệu năm tuổi thọ 

Đây là kết quả nghiên cứu do Đại học Oxford (Anh) dẫn đầu thực hiện, cung cấp dữ liệu đánh giá mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên quy mô lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Một ca điều trị COVID-19 ở Nga. Ảnh: AP

Một ca điều trị COVID-19 ở Nga. Ảnh: AP

Theo Hãng tin Guardian, nghiên cứu được thực hiện đối với người dân ở 37 quốc gia, vùng lãnh thổ có thu nhập từ mức trên trung bình tới cao. Để tìm hiểu những thay đổi về tuổi thọ, các chuyên gia trước tiên so sánh tuổi thọ quan sát được vào năm 2020 với tuổi thọ dự kiến của người dân dựa trên xu hướng lịch sử trong giai đoạn 2005-2019.

Được biết, tuổi thọ trung bình ở nam giới và phụ nữ tại tất cả các quốc gia được nghiên cứu tăng đều đặn từ năm 2005 đến 2019. Nhưng trong năm 2020, chỉ số này đồng loạt giảm xuống ở hầu hết những quốc gia và vùng lãnh thổ nghiên cứu, trừ New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc) và Na Uy ghi nhận tuổi thọ người dân tăng lên trong khi Đan Mạch, Iceland và Hàn Quốc không có thay đổi đáng kể nào. Ở những quốc gia còn lại, Nga có tỷ lệ tuổi thọ sụt giảm cao nhất với trung bình -2,33 năm ở nam và -2,14 năm ở nữ, tiếp theo là Mỹ với lần lượt -2,27 năm và -1,61 năm.

Không chỉ tuổi thọ sụt giảm đáng kể mà số năm bị mất do tử vong sớm cũng tăng vọt ở hầu hết các quốc gia. Kết luận này được đưa ra sau khi các nhà khoa học tính toán số năm trong cuộc đời bị mất đi (YLL). YLL là thước đo chênh lệch giữa tuổi thực tế khi tử vong với tuổi thọ dự kiến của người dân.

Ngoại trừ Đài Loan, New Zealand, Hàn Quốc, Đan Mạch và Na Uy, đối với 32 nước còn lại, các nhà khoa học tính toán có hơn 222 triệu năm tuổi thọ đã mất vào năm 2020, cao hơn 28,1 triệu năm so với dự kiến.

Các nhà khoa học cảnh báo, con số này trên thực tế có thể còn cao hơn vì nghiên cứu chưa tính đến phần lớn những quốc gia còn lại ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh do thiếu dữ liệu. Tuy vậy, trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Nazrul Islam cho biết dữ liệu phân tích mức độ chết sớm của những ca tử vong trong năm 2020 phần nào cung cấp thông tin cần thiết giúp giới y khoa hiểu rõ thêm tác động đầy đủ của đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020, thế giới đến nay đã ghi nhận hơn 5 triệu ca tử vong trong tổng số khoảng 248 triệu ca mắc. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 47 triệu ca nhiễm và 770.000 trường hợp tử vong, kế đến là Ấn Độ (34 triệu và 459.000 ca) và Brazil (21 triệu và 608.000 ca).

Người trào ngược dạ dày thực quản dễ bị tổn thương hơn nếu mắc COVID-19

Các nhà khoa học Úc cho rằng những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GORD) có thể dễ bị tổn thương hơn khi mắc COVID-19.

Viện Nghiên cứu y khoa QIMR Berghofer ở Úc đã phát hiện ra rằng những gien có thể gây bệnh đường tiêu hóa có liên quan đến việc làm tăng 15% nguy cơ mắc COVID-19 thể nặng và phải nhập viện. Nghiên cứu của họ tập trung vào những gien được cho là gây GORD, một trong những bệnh đường ruột - dạ dày phổ biến nhất. 

Tiến sĩ Jue-Sheng Ong thuộc QIMR Berghofer cho biết nghiên cứu trên đã cho thấy mối liên hệ giữa GORD và COVID-19 do các yếu tố nguy cơ chung như béo phì, huyết áp cao, bệnh tim mạch và tiểu đường.

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết