05/11/2021 - 07:08

Trung Quốc tăng tốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân? 

Bộ Quốc phòng Mỹ trong báo cáo mang tên “Tình hình phát triển quân sự và an ninh của Trung Quốc năm 2021” được công bố hôm 3-11 cảnh báo, Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân và có thể sở hữu 1.000 đầu đạn vào cuối thập niên này.

Tên lửa đạn đạo DF-26 của Trung Quốc. Ảnh: CNN

Tên lửa đạn đạo DF-26 của Trung Quốc. Ảnh: CNN

Lầu Năm Góc qua đó nêu bật mối quan ngại ngày càng tăng của Washington về việc Bắc Kinh đang gấp rút chế tạo thêm vũ khí hạt nhân và các công nghệ quân sự tiên tiến khác, vốn được xem là mối đe dọa đối với sức mạnh quân sự của Mỹ và sự ổn định toàn cầu.

Theo báo cáo, Trung Quốc có thể có 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027 và sở hữu 1.000 đơn vị vào năm 2030 - gấp 2,5 lần so với dự đoán của Lầu Năm Góc cách đây một năm. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng việc Trung Quốc nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân làm dấy lên nghi ngờ về ý định đằng sau động thái này. 

Ngoài ra, báo cáo cũng tập trung vào mục tiêu phát triển và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang trong tương lai của Bắc Kinh. Báo cáo cảnh báo, nếu Trung Quốc đạt được mục tiêu hiện đại hóa tạm thời vào năm 2027, họ sẽ có “một loạt lựa chọn khác nhau” liên quan đến Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, ngoài mục tiêu trên, Trung Quốc đang tìm cách hoàn thành quá trình hiện đại hóa quân đội vào năm 2035 và hướng tới trở thành quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049 nhân dịp kỷ niệm 100 năm lập quốc, cho phép nước này “hất cẳng các liên minh và đối tác an ninh của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Báo cáo trên được công bố chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley đưa ra cảnh báo về tiến trình quân sự của Trung Quốc. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở thủ đô Washington, ông Milley nói rằng những tiến bộ gần đây của Trung Quốc trong công nghệ tên lửa siêu vượt âm thể hiện sự “thay đổi cơ bản” trong cán cân quyền lực quân sự. “Chúng ta đang chứng kiến một trong những thay đổi lớn nhất về sức mạnh địa chiến lược toàn cầu mà cả thế giới đã chứng kiến” - ông Milley nói thêm.

Theo Tướng Milley, công nghệ siêu vượt âm là một trong những lĩnh vực mà Trung Quốc đang đạt được những bước tiến đáng kể và đây chỉ là một phần của bức tranh rộng lớn hơn về khả năng phát triển quân sự của Trung Quốc, do đó nếu quân đội Mỹ không tiến hành bất kỳ thay đổi cơ bản nào thì trong vòng 10, 15 hay 20 năm tới, Washington sẽ đứng bên lề cuộc xung đột. Đề cập tới vấn đề này, Tướng John Hyten, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ sắp mãn nhiệm, nhận định rằng tốc độ phát triển năng lực quân sự của Trung Quốc là “đáng kinh ngạc”.

Thật ra, Trung Quốc từ lâu cũng đã tập trung phát triển “lực lượng hạt nhân tinh gọn và hiệu quả” nhưng tốc độ mở rộng kho vũ khí hạt nhân của họ hiện tại nhanh hơn so với dự đoán của giới chức quân sự Mỹ và “vượt xa những gì họ từng có trong lịch sử”. Chính việc đẩy mạnh đầu tư vào vũ khí hạt nhân cho phép Trung Quốc sở hữu “bộ ba hạt nhân” gồm tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, từ mặt đất cũng như từ biển, tương tự như “bộ ba hạt nhân” của Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này hiện sở hữu 3.750 đầu đạn hạt nhân, giảm mạnh so với con số hơn 20.000 trong giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh.

Hãng tin Reuters hồi tháng 7 dẫn báo cáo của Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ cho rằng Trung Quốc đang xây dựng thêm khoảng 110 hầm chứa tên lửa mới gần Tân Cương. Thông tin này xuất hiện vài tuần sau khi truyền thông Mỹ loan tin về một báo cáo khác cho rằng Bắc Kinh đang xây dựng 120 hầm chứa tên lửa ở vùng sa mạc ở tỉnh Cam Túc.

TRÍ VĂN (Theo CNN, SCMP)

Chia sẻ bài viết