03/11/2021 - 21:24

RCEP sẽ có hiệu lực vào tháng 1-2022

Chính phủ Úc tuyên bố Hiệp định Ðối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1-2022, sau khi Úc và New Zealand phê chuẩn hiệp định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuyên bố của Bộ Thương mại, Du lịch và Ðầu tư Úc nêu rõ: “RCEP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi ít nhất 6 quốc gia ASEAN và ít nhất 3 quốc gia ngoài ASEAN phê chuẩn. Dấu mốc này đã đạt được vào ngày 2-11 với sự phê chuẩn của Úc và New Zealand, theo đó Hiệp định RCEP có hiệu lực vào ngày 1-1-2022”.

RCEP bao gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.

Ðược ký kết vào tháng 11-2020, RCEP là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới với thị trường chiếm gần 1/3 dân số toàn cầu, tương đương khoảng 2,2 tỉ người. RCEP sẽ loại bỏ thuế quan đối với 91% hàng hóa, đồng thời tiêu chuẩn hóa các quy định về đầu tư, sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử. RCEP được kỳ vọng sẽ phục hồi các chuỗi cung ứng trong khu vực và thúc đẩy các chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết