Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 10-9 đánh giá Ấn Độ tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế toàn cầu, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 7,8% trong quý II/2026.

Ấn Độ tiếp tục nâng cao vị thế trên trường quốc tế khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh BRICS trong 2 ngày 12-13/9/2026.
Theo dự báo của IMF, quy mô kinh tế Ấn Độ năm 2026 có thể đạt 4.510 tỉ USD, vượt qua Nhật Bản (4.460 tỉ USD) để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, chỉ xếp sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ vượt mốc 5.000 tỉ USD trong tài khóa 2028-2029 và vượt qua Đức trước năm 2030.
Bộ trưởng Sitharaman cho biết Chính phủ Ấn Độ đang triển khai chiến lược tăng trưởng trên diện rộng, tập trung nâng cao năng suất nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, mở rộng cơ sở hạ tầng, cải thiện logistics và môi trường kinh doanh.
Chiến lược này được hỗ trợ bởi việc duy trì đầu tư công ở mức cao, tiếp tục nới lỏng chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu và củng cố ổn định kinh tế vĩ mô thông qua biện pháp quản lý tài khóa thận trọng và kiểm soát giá cả. Ấn Độ đồng thời mở rộng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và hiệp định đối tác kinh tế nhằm tăng khả năng chống chịu của hoạt động thương mại.
Đầu năm nay, Ấn Độ đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU), được lãnh đạo hai bên mô tả là “mẹ của mọi thỏa thuận”.
Thủ tướng Narendra Modi khẳng định FTA Ấn Độ - EU là hiệp định thương mại lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ, không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận kinh tế mà còn là “bản thiết kế cho sự thịnh vượng chung”. Theo ông, hiệp định sẽ tạo động lực mới cho sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, đồng thời mang lại cơ hội thiết thực cho nông dân, doanh nghiệp nhỏ và các nhà cung cấp dịch vụ của Ấn Độ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá việc ký kết FTA là “thời khắc lịch sử”, cho rằng EU và Ấn Độ đang cùng nhau tạo dựng một khu vực thương mại tự do với 2 tỉ dân. Bà nhấn mạnh một Ấn Độ phát triển mạnh mẽ sẽ góp phần làm cho thế giới ổn định, thịnh vượng và an toàn hơn.
Theo Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU Marcos, đây là FTA lớn nhất từ trước tới nay, mang tính “đôi bên cùng có lợi”, với việc cắt giảm mạnh thuế quan, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp và người tiêu dùng hai phía.
EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ.
Thế lực mới trong lĩnh vực AI
Nhờ đội ngũ nhân lực công nghệ chất lượng cao và thạo tiếng Anh, Ấn Độ đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Tháng 6 vừa qua, “ông lớn” thương mại điện tử Amazon của Mỹ công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 13 tỉ USD từ nay đến năm 2030 nhằm mở rộng hoạt động trong lĩnh vực AI tại Ấn Độ. Chỉ vài tháng trước đó, tập đoàn này thông báo kế hoạch đầu tư hơn 35 tỉ USD vào quốc gia Nam Á. Như vậy, tổng vốn đầu tư lũy kế của Amazon vào Ấn Độ trong giai đoạn 2010-2030 dự kiến vượt 88 tỉ USD.
Tổng Giám đốc Andy Jassy của Amazon cho biết: “Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của những gì mà chúng tôi có thể kiến tạo”. Theo ông Jassy, đến năm 2030, tập đoàn dự kiến tạo ra 3,8 triệu việc làm, thúc đẩy 80 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu thương mại điện tử, đồng thời giúp 15 triệu doanh nghiệp nhỏ và 4 triệu học sinh tại các trường công lập được hưởng lợi từ AI.
Đến nay, nhiều tập đoàn quốc tế đã công bố các khoản đầu tư lớn vào quốc gia đông dân nhất hành tinh với hơn 1 tỉ người dùng Internet. Đáng chú ý là liên doanh giữa tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ và các công ty Canada, Mỹ sẽ đầu tư 11 tỉ USD để phát triển trung tâm dữ liệu AI tại bang Andhra Pradesh.
| Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ vượt 13,4 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 8 tỉ USD, nhập khẩu gần 5,4 tỉ USD. Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên 25 tỉ USD vào năm 2030. |
QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)