07/09/2026 - 06:04

Trung niên Mỹ - người hâm mộ mới của K-pop 

Gần đây, cùng với sự hồi sinh của đĩa CD, những người hâm mộ ở Mỹ trong độ tuổi 40 và 50 nổi lên như những người chi tiêu nhiều nhất thế giới dành cho âm nhạc Hàn Quốc (K-pop). 

Nhóm nhạc BTS biểu diễn trên sân khấu trong tour diễn “ARIRANG” tại Arlington, bang Texas (Mỹ), ngày 15-8. Ảnh: BigHit Music

K-pop giờ đây không chỉ dành cho giới trẻ

Theo báo cáo “Cộng đồng người hâm mộ K-Pop tại Mỹ” của Billboard, dựa trên khảo sát 1.304 người hâm mộ K-pop tại nước này, 52% số người được hỏi cho biết đã mua nhiều phiên bản của cùng một album, chủ yếu để sưu tầm các vật phẩm và ảnh chân dung thành viên khác nhau giữa các phiên bản. 41% khác cho biết họ chi hơn 100USD mỗi năm cho đĩa CD K-pop. Các nhóm nhạc Hàn Quốc được yêu thích nhất trên thị trường quốc tế là BTS, BIGBANG, BLACKPINK, TWICE...  

Bằng cách hồi sinh một định dạng đang dần biến mất, K-pop cũng đã thay đổi mục đích sử dụng của đĩa CD. Trong số những người từ 45-54 tuổi, 55% đã mua các hộp đĩa có giá cao hơn, bao gồm cả album và vật phẩm lưu niệm đi kèm, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi. Với họ, đĩa CD không chỉ đơn thuần là phương tiện để nghe nhạc mà còn là món đồ sưu tầm đáng giá.

Theo Grace Kao, Giáo sư xã hội học tại Đại học Yale, người hâm mộ K-pop đang ngày càng già đi, bởi ngày càng có nhiều người hâm mộ trung niên có thời gian và thu nhập dư dả để đi xem các buổi hòa nhạc, rồi gia nhập cộng đồng người hâm mộ.

Mỹ vượt Trung Quốc và Nhật Bản trở thành thị trường xuất khẩu album K-pop lớn nhất.

Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu album sang Mỹ đạt 74,12 triệu USD, vượt qua Trung Quốc (61,18 triệu USD) và Nhật Bản (45,61 triệu USD).

Sự thay đổi ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng xuất khẩu cho thấy trung tâm tiêu thụ K-pop đang dịch chuyển từ Đông Á sang Mỹ - thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới.

Sự thay đổi trong bức tranh xuất khẩu album K-pop cũng thể hiện rõ ở châu Âu. Xuất khẩu sang Đức tăng hơn 6 lần, từ 3,43 triệu USD trong nửa đầu năm 2025 lên 21,17 triệu USD trong nửa đầu năm nay. Điều đó khiến Đức trở thành quốc gia xếp thứ tư thế giới về nhập khẩu album K-pop, vượt xa Hà Lan (4,32 triệu USD) và Anh (3,32 triệu USD), nhanh chóng nổi lên như một trung tâm người hâm mộ K-pop lớn mới ở châu Âu.

THANH TRÚC (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết