12/09/2026 - 12:10

Kun Khmer - Dấu ấn từ đấu trường châu lục 

Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I năm 2026 khép lại tại TP Cần Thơ với ngôi Nhất toàn đoàn thuộc về đội tuyển Việt Nam. Phía sau những tấm huy chương là những trận đấu cho thấy trình độ chuyên môn cao và sự trưởng thành của các VĐV, đồng thời mở ra bước tiến mới trong hành trình đưa Kun Khmer vươn xa đấu trường châu lục.

Trận đấu của VĐV Việt Nam (phải) tại giải.

Tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ (phường Cái Khế), 236 HLV, VĐV đến từ 11 quốc gia đã cùng tạo nên những ngày tranh tài sôi nổi. Trên sàn đài, các VĐV thể hiện sức mạnh, kỹ thuật, chiến thuật cùng bản lĩnh thi đấu, mang đến những màn so găng quyết liệt, hấp dẫn và giàu tinh thần thượng võ.

Kết thúc giải, các VĐV tuyển Việt Nam giành tổng cộng 75 huy chương các loại gồm 38 HCV, 30 HCB, 7 HCĐ, đứng Nhất toàn đoàn. Thành tích này tiếp tục nối dài dấu ấn của những võ sĩ Việt Nam trên đấu trường Kun Khmer quốc tế. Trước đó, vào tháng 2 tại Campuchia, đội tuyển Việt Nam cũng đứng đầu bảng thành tích tại Giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6.

Ông Đặng Văn Quang, HLV trưởng đội tuyển Kun Khmer Việt Nam, cho biết: “Đội Kun Khmer Campuchia tham dự giải với lực lượng rất mạnh, góp phần nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn. Đây là cơ hội để các VĐV Việt Nam kiểm chứng quá trình tập luyện trong môi trường thi đấu quốc tế ngay trên sân nhà. Đa phần các em đều có tâm lý thoải mái, thể hiện khả năng cạnh tranh tốt và quyết tâm cao”.

Trong thành tích chung của đội tuyển Việt Nam có sự đóng góp đáng kể từ các VĐV Cần Thơ với 7 HCV, 14 HCB và 5 HCĐ. Những VĐV giành HCV gồm Lê Hoàng Đức, Phùng Phú Thuận, Nguyễn Nhã Tiên, Nguyễn Xuân Phương, Phạm Trúc Vy, Nguyễn Tấn Tài, Võ Hoàng Hòa và Đinh Thị Y Bi.

VĐV Phùng Phú Thuận chia sẻ: “Được thi đấu trên sân nhà là niềm vinh dự, giúp em có thêm động lực từ sự cổ vũ của khán giả. Những trải nghiệm từ giải là vốn quý cho em trong quá trình tập luyện, thi đấu sau này. Em rất vui với thành tích đạt được và tiếp tục nỗ lực để chinh phục những mục tiêu cao hơn”.

Không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, việc đăng cai Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I còn giúp TP Cần Thơ tích lũy thêm kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế. Từ công tác chuyên môn đến bảo đảm điều kiện phục vụ các đoàn, mỗi khâu tổ chức đều là cơ hội để địa phương nâng cao năng lực, hướng đến việc đăng cai những sự kiện thể thao quy mô lớn hơn. Thông qua giải, hình ảnh đất và người Cần Thơ được quảng bá đến bạn bè quốc tế. 

Tại Việt Nam, những năm gần đây, Kun Khmer có thêm điều kiện phát triển khi đầu năm 2026 đã đưa vào nhóm 3 trong hệ thống thể thao thành tích cao, tạo thêm cơ sở để môn thể thao này được quan tâm, đầu tư. Vì vậy, việc Việt Nam đăng cai Giải vô địch Kun Khmer châu Á đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là cơ hội để các VĐV trong nước thi đấu với đối thủ quốc tế mà còn giúp giới chuyên môn đánh giá quá trình phát triển của Kun Khmer, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận những yêu cầu ngày càng cao từ đấu trường quốc tế.

Ông Khov Chhay, Tổng thư ký Liên đoàn Kun Khmer quốc tế, cho rằng giải là một cột mốc quan trọng trong việc bảo tồn, phát triển và quảng bá Kun Khmer. Qua đó, các đoàn có thêm cơ hội giao lưu, xây dựng tình hữu nghị, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và cùng hướng đến tương lai phát triển mạnh mẽ hơn của Kun Khmer tại châu Á.

Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I đã kết thúc, nhưng những giá trị để lại không dừng ở bảng thành tích. Với đội tuyển Việt Nam, ngôi Nhất toàn đoàn là sự khẳng định về lực lượng và tiềm năng. Với các VĐV Cần Thơ, những tấm huy chương cùng những trận đấu với đối thủ quốc tế là hành trang quý giá cho chặng đường phía trước. Qua mỗi trận đấu, các VĐV có thêm cơ hội nhận diện rõ hơn những yêu cầu của đấu trường quốc tế.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết