13/09/2026 - 06:04

Lan tỏa phong trào Kéo co 

Môn Kéo co Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn những cuộc so tài chất lượng. Không chỉ dựa vào sức mạnh, các đội ngày càng chú trọng kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp, tổ chức bài bản hơn.

Cụm 14 - xã Tân Hòa (phải) và Cụm 4 - phường Bình Thủy trong trận chung kết nội dung nam - nữ phối hợp hạng cân 520kg.

Nổi bật tại giải là đội Kéo co Cụm 14 - xã Tân Hòa, góp mặt ở cả 3 trận chung kết và giành 1 HCV, 2 HCB, qua đó xếp hạng Nhất toàn đoàn môn Kéo co. Đáng chú ý, toàn bộ VĐV của đội đều là học sinh. Thành tích này không chỉ phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc của đội mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu từ phong trào Kéo co đang được duy trì, phát triển trong học đường.

Ông Võ Trần Huy, HLV đội Kéo co Cụm 14 - xã Tân Hòa, cho biết: “Đây là kết quả quá trình tập luyện bền bỉ, thường xuyên và sự phối hợp đồng đều của các VĐV. Thành tích tại đại hội tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì, phát triển phong trào Kéo co trong học đường, qua đó phát hiện thêm những VĐV có tố chất”.

Nếu trước đây Kéo co thường được hình dung là cuộc đấu giữa những đội có sức mạnh vượt trội, thì qua đại hội lần này, yếu tố kỹ thuật và chiến thuật cho thấy vai trò rõ nét hơn. Một đội có nhiều VĐV thể hình tốt chưa chắc giành chiến thắng nếu thiếu sự phối hợp và phân bổ lực lượng hợp lý.

Các thành viên phải giữ đúng tư thế, duy trì nhịp kéo và quan trọng nhất là biết dồn lực cùng thời điểm. Chỉ một lần ra lực thiếu đồng bộ hoặc mất nhịp có thể khiến cả đội đánh mất lợi thế. Bởi vậy, trước mỗi trận đấu, các đội phải tính toán phương án và lựa chọn vị trí phù hợp cho từng VĐV.

Cùng với yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn, công tác tổ chức thi đấu được chú trọng. Việc kiểm tra cân nặng VĐV trước các trận đấu được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm các đội thi đấu đúng hạng cân, tạo sự công bằng giữa các bên và góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Điều kiện thi đấu cũng được bảo đảm với nền sàn gỗ phù hợp yêu cầu của môn Kéo co. Công tác trọng tài thực hiện nghiêm túc, với sự tham gia điều hành của các trọng tài cấp quốc gia, góp phần bảo đảm các trận đấu diễn ra công tâm, khách quan và đúng điều lệ.

Trọng tài quốc gia Dương Huỳnh Hiếu Chân, Tổng trọng tài điều hành môn Kéo co tại đại hội, nhận xét: “Các trận đấu tại đại hội đều thể hiện trình độ chuyên môn cao. Nhiều đội có sự chuẩn bị tốt, trang bị giày chuyên dụng và thực hiện các động tác kỹ thuật tương đối bài bản. Nhờ đó, các trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn và chất lượng hơn”.

Từ những sợi dây kéo căng trên sàn đấu, sức mạnh tập thể được thể hiện rõ qua từng nhịp kéo, từng khoảnh khắc giằng co. Những chuyển biến về chuyên môn tại đại hội là tín hiệu tích cực để Kéo co tiếp tục được đầu tư, phát triển rộng hơn trong đời sống thể thao cơ sở, góp phần làm phong phú phong trào thể dục thể thao của thành phố.

Môn Kéo co Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 tổ chức 3 nội dung, thu hút hơn 320 VĐV đến từ 13 cụm xã, phường, ngành. Các cụm đoạt giải Nhất: Cụm 1 - phường Ninh Kiều (nội dung nam hạng cân 560kg), Cụm 14 - xã Tân Hòa (nội dung nữ hạng cân 480kg), Cụm 4 - phường Bình Thủy (nội dung nam - nữ phối hợp hạng cân 520kg).

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết