12/09/2026 - 12:56

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ và chất lượng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau 

(CTO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp tỉnh An Giang, Đồng Nai đánh giá lại trữ lượng thực tế các mỏ đá, hoàn thiện thủ tục mở rộng mỏ theo đúng quy định và thẩm quyền để kịp thời cung ứng cho dự án cao tốc.

Sáng 12-9, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm trưởng đoàn, cùng các bộ, ban, ngành Trung ương đến kiểm tra tình hình thi công Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, 3, 4 và dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng các sở, ban, ngành thành phố tham dự cùng đoàn công tác.


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) và ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ (bìa phải), khảo sát thực tế tại đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn thuộc dự án thành phần 3.


Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ báo cáo tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, 3, 4.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, 3, 4 có tổng chiều dài khoảng 132,47km, tổng mức đầu tư trên 31.288 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2022-2027. Dự án có 11 gói thầu xây lắp (10 gói thầu thi công xây lắp và 1 gói thầu thi công xây lắp hệ thống an toàn giao thông). Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 65%, giá trị giải ngân đạt khoảng 84%. Hiện 3 dự án thành phần có nhu cầu khoảng 16,6 triệu m3 cát, đến nay đã đưa về công trường hơn 11,3 triệu m3, còn lại đã được xác nhận nguồn cung. Tổng nhu cầu vật liệu đá trên 4,1 triệu m3, trong đó đã tập kết về dự án và đã sử dụng khoảng 0,99 triệu m3, còn thiếu khoảng 2,923 triệu m3.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo tiến độ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85km, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 27.523 tỉ đồng. Hiện tại tuyến chính đã ổn định nhưng còn 6 nút giao dọc tuyến đang chậm tiến độ do thiếu nguồn vật liệu đá.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án cao tốc.

Qua khảo sát, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo đối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, 3, 4, giao lãnh đạo TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo, tập trung tháo gỡ dứt điểm bài toán vật liệu. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ làm việc với nhà thầu bảo đảm đầy đủ năng lực, tập trung tối đa thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cần đẩy nhanh tiến độ 6 nút giao dọc tuyến để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ  Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp tỉnh An Giang, Đồng Nai đánh giá lại trữ lượng thực tế các mỏ đá, hoàn thiện thủ tục mở rộng mỏ theo đúng quy định và thẩm quyền để kịp thời cung ứng cho dự án cao tốc.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết