10/09/2026 - 15:35

Thái Lan tạm dừng 166 dự án trung tâm dữ liệu 

Thái Lan vừa quyết định tạm dừng 166 dự án trung tâm dữ liệu, bao gồm công trình đang xây dựng và 117 dự án khác đang chờ phê duyệt, khi giới chức nước này rà soát các quy định mới về điện, nước, địa điểm, an toàn và lợi nhuận về mặt kinh tế. Thay vì mở rộng dung lượng máy chủ mà không đánh giá nhu cầu, Thái Lan muốn thu được nhiều giá trị hơn từ các dự án sắp tới.

Các thiết bị làm mát trên nóc của một tòa nhà trung tâm dữ liệu ở Bangkok. Ảnh: AFP

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của hội đồng chính sách trung tâm dữ liệu quốc gia, trong đó yêu cầu 4 tiểu ban soạn thảo các tiêu chuẩn trong vòng 1 tháng, tập trung vào 4 lĩnh vực: lợi ích kinh tế, nhu cầu về cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn về địa điểm và vị trí, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết các trung tâm dữ liệu rất quan trọng đối với nền kinh tế Thái Lan, song chính phủ thiếu thông tin đầy đủ về các cơ sở hiện có và các kế hoạch phát triển. Chính phủ hiện muốn có một hệ thống tập trung hiển thị vị trí dự án, trạng thái phê duyệt, nguồn điện, nguồn cung cấp nước, quy định quy hoạch và các chi tiết quan trọng khác. Hệ thống đó sẽ cho phép các cơ quan xem xét tác động tổng hợp của nhiều công trình thay vì phải xem xét từng dự án thông qua các kênh phê duyệt riêng biệt. 

Các tiêu chuẩn mới dự kiến ​​sẽ bao gồm nhu cầu điện, nước, địa điểm, an toàn xây dựng, kho chứa nhiên liệu dự phòng, tác động môi trường và khoảng cách với các tòa nhà lân cận.  

Theo các chuyên gia, các trung tâm dữ liệu lớn cần nguồn điện liên tục và lượng nước đáng kể để làm mát, gây áp lực lên lưới điện và nguồn cung cấp nước ở địa phương. Chính phủ mong muốn giá nước và điện phải tính đến các chi phí trực tiếp và gián tiếp, không để các hộ gia đình và doanh nghiệp khác phải gánh chịu chi phí liên quan đến việc sử dụng tài nguyên của trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, các dự án trong tương lai có thể sẽ phải đối mặt với quy trình phê duyệt cạnh tranh, cân nhắc giữa việc làm, chuyển giao công nghệ, sử dụng năng lượng sạch và giảm phát thải khí nhà kính.

Các quan chức Thái Lan cho biết mục tiêu của cuộc rà soát là tiếp tục thu hút đầu tư đồng thời đảm bảo các trung tâm dữ liệu tạo ra việc làm, mang lại lợi ích về công nghệ và dịch vụ hữu ích cho đất nước. Do vậy, việc tạm dừng các dự án này không đồng nghĩa kết thúc tham vọng xây dựng trung tâm dữ liệu của Thái Lan.

T. TRÚC (Theo The Nation)

Chia sẻ bài viết