Được dư luận quan tâm thời gian gần đây là dự thảo quy định liên quan đến trách nhiệm của chủ tài khoản mạng xã hội có từ 1 triệu người theo dõi trở lên; đồng thời Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia công nghệ cùng đại diện các cơ quan quản lý. Các sự kiện này nhận được phản hồi tích cực của cộng đồng, hướng đến chung tay kiến tạo niềm tin số.

Ảnh: CTV
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), có bổ sung khoản 9 vào sau khoản 8 Điều 36, quy định trách nhiệm thông báo thông tin liên hệ bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với chủ tài khoản, kênh, trang, nhóm có tổng số người theo dõi hoặc thành viên của tất cả các tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng do mình quản lý có từ 1 triệu người trở lên. Tuy vẫn còn một số băn khoăn về phương pháp thống kê và cách thực hiện, nhưng dư luận đồng tình với dự thảo quy định này, trong đó có nhiều nghệ sĩ có fanpage, trang cá nhân đạt lượng người theo dõi lớn.
Bởi vì đa số đều cho rằng việc được người dùng mạng xã hội tin tưởng, theo dõi đem đến lợi ích danh tiếng, kinh tế... cho chủ tài khoản, cũng đồng nghĩa các chủ tài khoản phải đăng tải, chia sẻ những nội dung có trách nhiệm, có kiểm chứng và lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng. Vì vậy, việc thông báo thông tin liên hệ của chủ tài khoản đến cơ quan quản lý nhà nước không gây trở ngại nếu hoạt động với tinh thần trên. Ngược lại, quy định trên giúp tạo thuận lợi trong việc chủ động kiểm tra, phản ứng nhanh trước tin giả, nội dung xấu độc... trong bối cảnh sự phát triển của AI tạo sinh, công nghệ deepfake đang khiến công chúng ngày càng khó nhận biết nội dung giả và dễ dàng bị cuốn vào những luồng thông tin sai lệch có chủ đích.
Đó cũng là tinh thần của Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (ảnh) với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số” diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức. Hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia và đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cùng nhau trao đổi về trách nhiệm của KOL trong xây dựng niềm tin, trở thành cộng đồng dẫn dắt xu hướng trên không gian mạng; đóng góp vào đời sống xã hội bằng sức ảnh hưởng không chỉ được quyết định bởi số lượng người theo dõi, mà quan trọng hơn là mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Hội nghị thúc đẩy việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm, kiểm chứng trước khi chia sẻ, minh bạch trong sử dụng AI, tôn trọng tài sản sáng tạo và dùng sức ảnh hưởng để tạo ra những giá trị thực chất cho cộng đồng, góp phần hình thành mạng lưới KOL trở thành các điểm tựa đáng tin cậy trong thời đại bùng nổ mạng xã hội.
Có thể nói, từ dự thảo quy phạm pháp luật đến hội nghị KOL toàn quốc đều hướng đến nâng cao hiểu biết pháp lý, năng lực quản trị rủi ro và trách nhiệm của người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung trên môi trường số. Đó cũng là những động thái tích cực góp phần thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Bởi trong các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết đến năm 2030, có xác định công tác tư tưởng được tiến hành đồng bộ, hiệu quả trên cả không gian thực và không gian số; với giải pháp chủ yếu là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số. Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số.
XUÂN VIÊN