.png)
Tập 13 chương trình “Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh” đồng hành cùng Lương Thị Ngọc Trâm và Thạch Ngọc Hiếu, 2 sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, cả hai đã sớm tự lập, tìm cách trang trải cuộc sống và học tập bằng chính sức lao động, nghị lực của mình.
Đối với nhiều sinh viên, hành trình đến giảng đường gắn với những giờ học, những bài tập và dự định cho tương lai. Nhưng với những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, để được tiếp tục việc học còn là hành trình của sự chắt chiu, tự lập và cố gắng từng ngày. Những câu chuyện ấy được “Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh” do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam thực hiện ghi lại, qua đó lan tỏa tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên của sinh viên.
Trong tập 13, chương trình gặp gỡ Lương Thị Ngọc Trâm, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình, Trường Đại học Trà Vinh. Trâm lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà của gia đình em đã xuống cấp, trong khi, cha của Trâm không còn đủ sức khỏe để làm những công việc nặng như trước. Còn mẹ không có công việc ổn định, sức khỏe cũng hạn chế.
Thu nhập gia đình bấp bênh khiến cho cánh cửa giảng đường của Trâm trở thành ước mơ vượt quá khả năng của gia đình. Thay vì để hoàn cảnh làm gián đoạn việc học, Trâm quyết tâm làm thêm để tự trang trải chi phí học tập của mình. Những buổi sáng, Trâm chỉ ăn vội gói mì tôm hoặc phần cơm nguội trước khi đến lớp. Hết giờ học, em lại tranh thủ đi làm thêm đến tối để có thêm chi phí lo cho việc học.
Những bữa ăn giản dị, những giờ làm thêm nối dài sau buổi học trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nữ sinh viên. Phía sau sự cố gắng ấy là mong muốn được tiếp tục học tập và có một tương lai tốt hơn cho gia đình.
.png)
Lương Thị Ngọc Trâm tự đi làm thêm, chắt chiu từng khoản để duy trì việc học.
Chia sẻ về quyết tâm của mình, Trâm tâm sự “Quyết tâm của em là phải đi học cho bằng được, chỉ có đi học mai mốt mới có thể thay đổi được cuộc sống”.
Cũng trong tập 13, chương trình giới thiệu câu chuyện của Thạch Ngọc Hiếu, sinh viên năm 2 ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Trường Đại học Trà Vinh. Hiếu đã bắt đầu đi làm thêm từ những năm cấp 3 để tự lo cuộc sống và phụ giúp gia đình. Sau khi không còn công việc ổn định tại TP Hồ Chí Minh, cha mẹ Hiếu trở về quê và hiện sống cùng bà nội. Gia đình phải xoay xở trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
.png)
Sau những giờ làm thêm, Thạch Ngọc Hiếu sắp xếp thời gian vừa học vừa phụ giúp công việc gia đình.
Thương cha mẹ vất vả, Hiếu càng ý thức về trách nhiệm của mình. Những giờ làm thêm của em thường nối tiếp sau những buổi học. Có hôm tan ca đã mệt rã rời, Hiếu vẫn thức khuya ôn bài để chuẩn bị cho buổi thi vào sáng hôm sau. Việc học và việc làm được em sắp xếp song song, với mục tiêu duy trì việc học và chủ động hơn về chi phí sinh hoạt. Hiếu mong sau khi tốt nghiệp có thể tìm được công việc ổn định, để có điều kiện chăm lo cho cha mẹ. Với em, những khó khăn hiện tại càng trở thành động lực để cố gắng trong học tập và chuẩn bị cho công việc sau này.
.png)
.png)
Hai sản phẩm sáng tạo từ ống Nhựa Tiền Phong của Lương Thị Ngọc Trâm và Thạch Ngọc Hiếu sẽ được giới thiệu tại Gala trao học bổng Trường Đại học Trà Vinh.
Trong tập 13, hai sinh viên còn tham gia thử thách sáng tạo sản phẩm từ ống Nhựa Tiền Phong. Sản phẩm của Trâm và Hiếu sẽ được giới thiệu tại Gala trao học bổng tại Trường Đại học Trà Vinh. Kết quả bình chọn sẽ quyết định mức học bổng dành cho mỗi bạn, trong đó sinh viên có tỷ lệ bình chọn cao hơn nhận 30 triệu đồng, sinh viên còn lại nhận 20 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam.
Từ những câu chuyện tại Trường Đại học Trà Vinh, “Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh” tiếp tục ghi lại hành trình của những sinh viên đang chủ động vượt qua khó khăn bằng chính nỗ lực của mình. Đây cũng là tinh thần mà chương trình hướng đến khi đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường học tập và xây dựng tương lai. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ thứ Tư hằng tuần trên kênh YouTube Nhựa Tiền Phong Phía Nam.