Trung Quốc đã mở rộng chính sách kiểm soát xuất khẩu từ các công ty Mỹ sang ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản, báo hiệu một chiến lược rộng lớn hơn nhằm sử dụng các chuỗi cung ứng thiết yếu như những công cụ địa chính trị...
-
Hàn Quốc đẩy mạnh chính sách thu hút lao động nước ngoài
Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc ngày 29-12 đã thông báo về phương án sửa đổi chế độ cấp phép tuyển dụng đối với lao động nước ngoài, trong đó sẽ áp dụng đặc cách có điều kiện để thời gian cư trú được kéo dài từ 4 năm 10 tháng như hiện nay lên thành 10 năm.
-
Huawei đạt doanh thu 91,5 tỉ USD bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ
Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc ngày 30-12 ước tính doanh thu năm 2022 tăng 0,4%, bằng chứng cho thấy các tác động do lệnh trừng phạt của Mỹ đang giảm dần.
-
Du khách Trung Quốc gặp khó khi đi nước ngoài
Từ ngày 8-1-2023, Trung Quốc sẽ nới lỏng, hạ cấp độ ứng phó đại dịch COVID-19 xuống cấp B, nối lại du lịch ra nước ngoài “một cách có trật tự, tùy theo tình hình dịch bệnh quốc tế và khả năng đáp ứng dịch vụ của tất cả các ngành”.
-
Xuống thang căng thẳng ở Bắc Kosovo
Căng thẳng ở miền Bắc vùng ly khai Kosovo đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi cộng đồng người Serbia thiểu số đáp lại lời kêu gọi của các bên, bắt đầu dỡ bỏ các rào chắn vốn dựng lên để phản đối chính quyền do phần lớn người Albania kiểm soát.
-
Mỹ cán mốc 100 triệu ca mắc COVID-19
Ngày 28-12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ công bố số liệu cho thấy Mỹ đã chạm mốc hơn 100 triệu ca mắc COVID-19 trong bối cảnh nước này chứng kiến một đợt bùng phát mới trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.
-
Vì sao dân Hàn Quốc sợ UAV của Triều Tiên?
Dù trong năm nay thường được cảnh báo rằng Triều Tiên sắp thử vũ khí hạt nhân lần thứ 7, phần lớn người dân Hàn Quốc chẳng mấy lo sợ. Họ đã quen với các vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng đến mức coi những hành động quân sự
-
Phương Tây đổ bao nhiêu tiền vào cuộc chiến Ukraine?
Kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hôm 24-2, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) không ngừng hỗ trợ Ukraine về tài chính và khí tài quân sự.
-
Dự đoán không tưởng của ông Medvedev
Với những dự đoán gây ngạc nhiên về biến động thế giới năm 2023, giới quan sát cho rằng Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (ảnh) ít nhất cũng “gây ấn tượng” với người đứng đầu đất nước - Tổng thống Vladimir Putin.
-
Triều Tiên công bố các mục tiêu mới cho quân đội
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa tiết lộ các mục tiêu nhằm tăng cường sức mạnh quân đội nước này trong năm 2023 tại một cuộc họp quan trọng đang diễn ra của đảng Lao động cầm quyền.
-
Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 7 có tàu vũ trụ đi vào quỹ đạo Mặt trăng
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 28-12, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc (MSIT) cho biết tàu vũ trụ không người lái thăm dò Mặt trăng Danuri (ảnh) do nước này phát triển đã thành công đi vào quỹ đạo Mặt Trăng sớm hơn dự kiến.
-
Ủy ban Hạ viện Mỹ công khai hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Trump
Ngày 27-12, một người phát ngôn của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ thuộc Hạ viện Mỹ cho biết hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được công bố vào ngày 30-12 tới.
-
Thử nghiệm biến đổi gan heo để cấy ghép cho người
Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Miromatrix thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota (Mỹ) đang thử nghiệm biến đổi gan heo sao cho có hình dáng, cấu trúc và cơ chế hoạt động giống gan người, nhằm khắc phục tình trạng thiếu nội tạng cấy ghép.
-
Quả cầu ánh sáng được gắn "Món quà yêu thương" chuẩn bị đón Giao thừa
Ngày 27-12, quả cầu ánh sáng nổi tiếng tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ) đã được gắn gần 200 tấm pha lê Waterford hình tam giác theo mẫu mới mang tên "Gift of love" (Món quà yêu thương) để chuẩn bị cho lễ đón Năm mới 2023 vào đêm 31-12 tới.
-
Đức “xoay trục” sang châu Phi, cạnh tranh với Trung Quốc
Tình trạng nghèo đói, hạn hán và bất ổn không hồi kết ở châu Phi khiến cuộc đấu tranh vì công nghiệp hóa trở nên khó khăn nhưng các mỏ khoáng sản phong phú cùng với dân số trẻ của khu vực đã thu hút sự chú ý của các nước phát triển.
-
Trung Quốc thay đổi lớn trong chính sách ứng phó với COVID-19
Ngày 26-12, Trung Quốc đã đưa ra những thay đổi lớn trong chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo chính sách mới được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố, nước này sẽ ứng phó với dịch COVID-19 bằng các biện pháp đối với các bệnh truyền nhiễm loại B, thay vì các bệnh truyền nhiễm loại A.
-
Tổng thống Hàn Quốc đặc xá nhiều cựu quan chức cấp cao
Theo hãng tin Yonhap, ngày 27-12, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã ký lệnh đặc xá đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak (ảnh) cùng một số cựu quan chức chính phủ.
-
100 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong năm 2022
Ngày 26-12, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết trong năm 2022 có 100 triệu người trên thế giới buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và Liên Hiệp Quốc (LHQ) đang tiếp tục giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng nhiều cách khác nhau.
-
Nga ra “tối hậu thư” chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine
Ðể chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Kiev phải chấp nhận các điều kiện đàm phán của Ðiện Kremlin, bao gồm giao nộp các phần lãnh thổ hiện do Mát-xcơ-va kiểm soát.
-
Nga nhấn mạnh khả năng răn đe hạt nhân
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 25-12 cho rằng kho vũ khí hạt nhân và những nguyên tắc nước này đặt ra cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân là những yếu tố ngăn cản phương Tây phát động cuộc chiến chống Mát-xcơ-va.
-
Trung Quốc điều chiến đấu cơ vượt giới tuyến ở eo biển Đài Loan
Ngày 25-12, cơ quan quốc phòng Đài Loan ghi nhận đợt tiếp cận lớn nhất của tàu và chiến đấu cơ Trung Quốc giữa thời điểm nước này thúc đẩy chiến lược “bình thường hóa” các hoạt động quân sự xung quanh vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh coi là “không thể tách rời”.
-
Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc

- Hàn Quốc mở thêm 29 Viện Vua Sejong mới khắp thế giới
- Sản phẩm “Made in China” thắng lớn tại World Cup
- Ngày càng ít người tự hào là người Mỹ
- Pakistan chật vật đẩy lùi nạn bạo hành phụ nữ
- Lãnh đạo Venezuela cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam khắc phục thảm họa động đất
- Vùng Vịnh nỗ lực giảm phụ thuộc eo biển Hormuz
- Mỹ tính toán lại chiến lược hiện diện ở Trung Đông
- Iran bác cáo buộc vi phạm ngừng bắn, cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công
- “Việt Nam - Hồ Chí Minh, từ nhà yêu nước đến biểu tượng giải phóng dân tộc”
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Trung Quốc bàn giao tàu chở khí lớn nhất thế giới
- Kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc ngày càng ít cạnh tranh
- Indonesia bắt buộc sử dụng xăng pha ethanol và nhiên liệu sinh học
- Phát hiện hàng chục loài sinh vật mới tại "vùng trắng" sinh thái của châu Phi
- Chuyên gia công nghệ Israel: Việt Nam nên ưu tiên giáo dục số, AI và năng lượng xanh
- Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân tăng cao kỷ lục
- Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp Đại giáo chủ Iran
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
