25/08/2024 - 11:13

Giao lưu về văn hóa tre ở vùng đất phương Nam tại Vườn tre Tư Sang 

(CTO) - Ngày 24-8, Vườn tre Tư Sang (ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) tổ chức chuyến famtrip và buổi giao lưu chia sẻ chủ đề “Văn hóa tre vùng đất phương Nam”.

Vườn tre với cảnh sắc rất đẹp.

Tham gia chương trình có hơn 50 đại biểu là các chuyên gia văn hóa, du lịch, người làm lĩnh vực du lịch, nhà báo… Bên cạnh trải nghiệm du lịch đường sông, tham quan Vườn tre Tư Sang, các đại biểu còn được nghe chia sẻ của nhà nghiên cứu Nhâm Hùng về văn hóa tre.

 

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng chia sẻ về văn hóa tre.

Nhóm bạn trẻ thích thú khám phá vườn tre.

Tre là loài cây gắn liền với đời sống văn hóa của người phương Nam từ thuở khẩn hoang đến cuộc sống hiện đại. Tre tiện lợi, đa dụng, gần gũi với người phương Nam, làm nên chiều sâu văn hóa trong cách dùng tre, trong ẩm thực, trong đời sống tinh thần…

Con đường tre dài 1km là điểm nhấn.

Một chiếc trẹt được trang trí đẹp, chở nghệ nhân trình diễn đờn ca tài tử, bồng trên con kinh nhỏ ven đường tre.

Vườn tre Tư Sang có diện tích khoảng 1ha, trong đó con đường tre dài đến 1km, được xem là con đường tre dài nhất ĐBSCL.

Hiện tại, vườn tre này đã được đầu tư thành điểm du lịch sinh thái, khám phá, cắm trại, với các dịch vụ như tham quan tre, trải nghiệm văn hóa sông nước, ẩm thực, các trò chơi vận động…

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết