“Âm điệu ký ức” đưa khán giả theo dấu những tác phẩm âm nhạc trứ danh gắn với đất và người Cần Thơ, từ đó tìm hiểu lịch sử, giai thoại gắn với những địa danh trong dòng chảy quá khứ và hiện tại. Chương trình phát sóng lúc 18 giờ 15 phút, thứ năm hằng tuần trên kênh Cần Thơ 2, phát lại trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Hình ảnh về địa danh được nhắc nhớ từ bài ca cổ "Khóm ngọt" trong chương trình. Ảnh: Chụp màn hình
Mỗi chương trình “Âm điệu ký ức” dài khoảng 25-30 phút, gồm các phần: Dòng chảy ký ức, Người xưa lưu dấu, Dòng chảy bất tận.
Trong Dòng chảy ký ức, một làn điệu, câu ca, bài hát nổi tiếng gắn với một địa danh trở thành mạch câu chuyện để người dẫn chương trình, các nhân vật đồng hành đưa người xem tìm về không gian của vùng đất đó từ thuở sơ khai đến hiện tại. Ví như từ câu vọng cổ “Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy...” trong “Tình anh bán chiếu” của cố soạn giả Viễn Châu, chương trình đưa người xem đắm chìm trong không gian hòa quyện giữa nghệ thuật và tình yêu thiết tha với vùng đất Ngã Bảy qua những câu chuyện đậm chất biên khảo. Ở phần này, chương trình cung cấp cho người xem những thước phim tư liệu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, đồng thời lý giải tên gọi vùng đất được nhắc đến qua lời ca tiếng hát. Kết hợp giữa tư liệu từ sách vở, điền dã và chuyện kể của người trong cuộc, chương trình đem đến cho khán giả chuyện về vùng đất, con người Cần Thơ vừa nên thơ, vừa mang chiều sâu văn hóa hấp dẫn.
Ở Người xưa lưu dấu, câu chuyện tiếp mạch những lời ca, câu hát để bàn rộng hơn về lịch sử hình thành, thay đổi theo thời gian của những vùng đất. Mỗi góc nhìn được trao đổi, kiến giải, chia sẻ bởi các nhà nghiên cứu, những người gắn bó lâu đời với quê hương xứ sở. Qua đó, người xem thấy được hành trình lưu giữ những giá trị và không gian văn hóa gắn liền với địa danh qua hàng trăm năm.
Mỗi câu chuyện trong “Âm điệu ký ức” còn đưa người xem dọc chiều dài lịch sử đến nhịp sống hiện đại. Với Dòng chảy bất tận, qua bao thăng trầm đổi thay của cuộc sống, mỗi vùng đất vẫn giữ vẹn nguyên giá trị và khoác lên mình sắc thái mới đầy tự hào về tên gọi của quê hương. Ví như từ lời bài ca cổ “Khóm ngọt” của soạn giả Ngô Hồng Khanh, chương trình đưa người xem tìm về Cầu Đúc với những giá trị văn hóa từ xưa lan tỏa và không ngừng phát triển đến nay.
“Âm điệu ký ức” là chương trình có chiều sâu kiến giải về các địa danh, vùng đất từng hiện hữu trong thơ ca, âm nhạc. Ở đó, các tư liệu có dẫn chứng khoa học, cụ thể chi tiết, đồng thời có góc nhìn của người trong cuộc - những người gắn bó với vùng đất...
BẢO LAM