18/09/2026 - 18:11

Thường trực Thành ủy tiếp Đoàn công tác Hàn Quốc 

(CTO) - Chiều 18-9, Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc - gồm đại diện Công ty TNHH ANH Structure, Công ty Seokyeong Broadcasting Co., Ltd. (SCS) và thành phố Jinju, tỉnh Gyeongsangnam - do ông Ahn Hyonsu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ANH Structure, làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo thành phố và Đoàn Hàn Quốc trao đổi tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố tiếp đoàn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng cuộc gặp là sự tiếp nối có ý nghĩa sau chuyến công tác của Đoàn công tác TP Cần Thơ tại Hàn Quốc, trong đó đoàn đã đến thăm và làm việc trực tiếp với Công ty ANH Structure. 

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thông tin về tiềm năng, cơ hội hợp tác của TP Cần Thơ với Đoàn công tác Hàn Quốc​.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thành phố là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục và y tế của vùng ĐBSCL. Với vị trí trung tâm, Cần Thơ có nhiều điều kiện để trở thành điểm đến của các nhà đầu tư công nghệ cao. Trong giai đoạn phát triển mới, Cần Thơ xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, năng lượng xanh và chuyển đổi số.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của các bên, lãnh đạo TP Cần Thơ mời gọi Công ty ANH Structure và Công ty Seokyeong Broadcasting nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàng không vũ trụ và thiết bị không người lái (Drone/UAM); đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và chuyển giao công nghệ; đổi mới sáng tạo, ICT và phát triển đô thị thông minh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin về các chương trình du lịch, giao lưu văn hóa, lễ hội của TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết du lịch là một trong những lĩnh vực thành phố quan tâm, với mục tiêu đón hơn 12,3 triệu lượt khách trong năm 2026. Thành phố thống nhất thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trước hết thông qua giao lưu văn hóa, qua đó tăng cường quảng bá hình ảnh và mở rộng hợp tác thương mại, du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mời đoàn Hàn Quốc tham dự Lễ hội Văn hóa Sông nước TP Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026, Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp Cần Thơ và Hàn Quốc 2026, dự kiến diễn ra ngày 10 và 11-12.

 Đại diện Công ty TNHH ANH Structure thông tin về tiềm năng doanh nghiệp và các đề xuất hợp tác.

Ông Ahn Hyonsu cho biết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không, hàng không vũ trụ, với thế mạnh về thiết kế, phân tích cấu trúc máy bay, vật liệu composite, linh kiện nội thất khoang máy bay và các giải pháp bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu (MRO). Công ty cũng nghiên cứu, phát triển các công nghệ liên quan đến thiết bị bay không người lái (Drone/PAV) và phương tiện di chuyển hàng không đô thị (UAM). Đồng thời bày tỏ mong muốn trước mắt đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch giữa Cần Thơ và Jinju, sau đó mở rộng sang giáo dục, kinh tế và các lĩnh vực khác. Phía Hàn Quốc cam kết tích cực thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai địa phương.

Trưởng đoàn công tác Hàn Quốc phát biểu tại cuộc họp.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị Công ty ANH Structure nghiên cứu khả năng hợp tác thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc cơ sở thử nghiệm, ứng dụng thiết bị bay không người lái phục vụ nông nghiệp thông minh, giám sát tài nguyên, môi trường, cứu hộ, cứu nạn và logistics tại vùng ĐBSCL. Đồng thời, hai bên có thể nghiên cứu hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật cơ khí chính xác, vật liệu composite và công nghệ hàng không, gắn với mạng lưới các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Đại diện Vietjet Air thông tin về doanh nghiệp và nhu cầu hợp tác của Vietjet Air tại cuộc họp.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, chủ động hướng dẫn Công ty ANH Structure nghiên cứu các khả năng hợp tác trong lĩnh vực drone, công nghệ hàng không và Cabin MRO; hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp, hãng hàng không Việt Nam, trong đó có Vietjet Air, để từng bước hình thành các chương trình hợp tác cụ thể. Sở Tài chính cung cấp thông tin về môi trường và chính sách ưu đãi đầu tư; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố giới thiệu quỹ đất, hạ tầng và các khu vực phù hợp để doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu đầu tư.

Đối với lĩnh vực truyền thông, văn hóa và du lịch, TP Cần Thơ định hướng tăng cường phối hợp với Công ty Seokyeong Broadcasting và thành phố Jinju trong công tác thông tin, quảng bá, giao lưu văn hóa, du lịch và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện, lễ hội. Thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác đã ký giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ với Cơ quan Văn hóa và Du lịch thành phố Jinju.

Ông Lê Thế Huy, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, báo cáo về buổi làm việc với Công ty SCS và đại diện thành phố Jinju, tỉnh Gyeongsangnam chiều 17-9.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ được đề nghị tăng cường phối hợp với Công ty SCS trong công tác thông tin, truyền thông; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, văn hóa, con người Cần Thơ đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, trao quà lưu niệm tặng đại diện Đoàn công tác Hàn Quốc.

Lãnh đạo TP Cần Thơ mong muốn các nội dung trao đổi tại buổi làm việc sớm được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả và lâu dài. Qua đó, góp phần mở rộng hợp tác giữa Cần Thơ với thành phố Jinju, các doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc, tăng cường kết nối hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc tại khu vực ĐBSCL.

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm với Đoàn công tác Hàn Quốc tại buổi làm việc.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết