11/02/2018 - 10:25

Nở rộ các hoạt động thăm hỏi, chăm lo để mọi nhà đều vui Tết 

(CT)- Chiều 10-2, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung cùng lãnh đạo Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ đã đến thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách có người đang làm việc tại Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ. Đó là gia đình anh Nguyễn Minh Hiền ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ và gia đình anh Nguyễn Văn Miền ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Hai anh là công nhân viên làm việc tại Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ, gia đình có người thân là liệt sĩ. Tại những nơi đến, đồng chí Bí Thư Thành ủy ân cần thăm hỏi, chúc Tết các thành viên gia đình và có phần quà tặng để động viên, góp phần giúp gia đình có cái Tết đầm ấm, vui tươi.

Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Minh Hiền ở quận Cái Răng. Ảnh: KHÁNH TRUNG

Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Minh Hiền ở quận Cái Răng. Ảnh: KHÁNH TRUNG

* Trong 2 ngày 9 và 10-2, trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động thăm hỏi, họp mặt, chúc Tết, chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Ngày 10-2, đồng chí  Lê Văn Tâm, Ủy viên Thường vụ (UVTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho 100 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Thới An (quận Ô Môn). Mỗi phần quà gồm mì gói, đường, bột ngọt, dầu ăn… trị giá 400.000 đồng/phần, từ nguồn vận động xã hội hóa.

* Trước đó, ngày 9-2, đoàn cán bộ do đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các gia đình cán bộ hy sinh, từ trần diện Thành ủy quản lý, gồm: Gia đình ông Đinh Công Dụng (Ba Bài), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; gia đình đồng chí Trần Minh Sơn (Bảy Mạnh), nguyên Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; gia đình đồng chí Nguyễn Thuần Hy (Năm Trang), nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; gia đình đồng chí Trần Trung Hậu (Mười Thâu), nguyên Phó Ban Kinh tế tài chính Tây Nam Bộ; gia đình đồng chí Nguyễn Thành Công, nguyên Tỉnh Đội trưởng tỉnh Cần Thơ. Cùng ngày, đoàn cũng đã thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, Bệnh viện Tim Mạch và Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ; tặng 40 phần quà cho các bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y bác sĩ.

* Ngày 9-2, UBND TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cùng UBND quận Cái Răng tổ chức thăm và trao 300 phần quà (mỗi phần trị giá khoảng 400.000 đồng) và 300 bao lì xì cho bà con tiểu thương trên chợ nổi Cái Răng. Hoạt động có sự tham gia đóng góp của các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch: Vietravel, Fiditour, khách sạn Victoria, TTC, Anh Đào Mekong, Cửu Long, khu du lịch Lung Cột Cầu…

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ  vừa tổ chức họp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018 cho thành viên các câu lạc bộ phòng, chống mại dâm, ma túy, nhóm tự lực trên địa bàn thành phố. Sở LĐ-TB&XH thành phố tặng 119 phần quà Tết cho các thành viên. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm một số nhu yếu phẩm và tiền mặt.

* Ngày 10-2, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo thành phố tổ chức họp mặt và tặng quà cho hộ dân tộc Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tại chùa Pôthi Somrôn (quận Ô Môn), 100 phần quà do chùa Phước An (quận Bình Thủy) hỗ trợ đã được trao cho bà con dân tộc Khmer ở phường Trường Lạc, Phước Thới, Thới An, Long Hưng. Mỗi phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm trị giá 300 ngàn đồng. Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, UBMTTQVN thành phố còn phối hợp cùng các tổ chức tôn giáo tặng quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố tặng 100 phần quà; Ban Qui ước đạo Cao Đài thành phố tặng 200 phần quà; chùa Vi Phước (quận Thốt Nốt) tặng 858 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

* Tại chùa Trà Cuôn, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Đoàn từ thiện Minh Hiền Cần Thơ phối hợp với UBND xã Thạnh Quới đến thăm và tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 220.000 đồng (có gạo, mì, nước tương, bột ngọt, bột giặt) với tổng trị giá 22 triệu đồng và 32 bao quần áo..., cho hộ nghèo, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết.         

* Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt và trao 300 phần quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.. trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ. Tổng trị giá các phần quà 160 triệu đồng. Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ, Phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố và Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ cũng vừa đến thăm, tặng 100 phần quà Tết các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Đồng thời, hai đơn vị cũng đã tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Thới Hưng (gồm: Chị Võ Thị Ngọc Yến; chị Nguyễn Thị Hoàng và anh Nguyễn Thanh Việt). Mỗi căn nhà trị giá 32 triệu đồng. Cùng ngày, Chương trình “Tết vì người nghèo” của Phòng Công tác chính trị, Công an TP Cần Thơ đã trao xong 1.000 phần quà đến tay các các cụ già neo đơn và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm: Trường Tương Lai, Câu lạc bộ trẻ em đường phố, Trung tâm công tác xã hội, Hội Người mù, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa… Mỗi phần quà trị giá 200.000 đến 300.000 đồng gồm: gạo, sữa, mì và các nhu yếu phẩm khác.

* Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Cần Thơ cũng tổ chức nhiều đợt thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, cán bộ Hội, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn đã tặng 272 phần quà (mỗi phần quà trị giá từ 300.000 đến 700.000 đồng) cho các gia đình vui Xuân đón Tết. Quận đoàn Ninh Kiều vừa tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 20 cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Trước đó, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Cần Thơ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức trao 131 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tại quận Ninh Kiều, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố cũng tặng 100 phần quà cho bà con nghèo vui Xuân đón Tết. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và bao lì xì 300.000 đồng.

* Hội Người mù TP Cần Thơ cũng tổ chức họp mặt, trao quà trao 109 phần quà (trị giá 462.000 đồng/phần) cho người mù nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Hội trao 678 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho người mù nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong thành phố. Tổng trị giá số quà trên 389 triệu đồng do các đơn vị: Chùa Quan Âm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ và Chi nhánh Cần Thơ 2, Công ty Thiết bị y tế miền Tây, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, Công ty TNHH Xe máy Yamaha Hồng Phúc – Thiên Phúc, đóng góp hỗ trợ. Hội Người mù quận Ninh Kiều cũng vừa phối hợp tổ chức họp mặt, tặng 156 phần quà vui Xuân đón Tết cho cán bộ, hội viên của Hội Người mù quận Ninh Kiều. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, nhu yếu phẩm và bao lì xì 100.000 đồng tiền mặt. Mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng, do Hội vận động các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân đóng góp.

NHÓM PV VÀ CTV

Chia sẻ bài viết