13/10/2011 - 08:50

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thành công tốt đẹp

* Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2011-2016

(CT)- Ngày 12-10-2011, tại Hội trường Thành ủy, Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã được tổ chức long trọng và thành công tốt đẹp. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương (UVTƯ) Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Nguyễn Tấn Quyên, UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thanh Mẫn, UVTƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ: quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng 286 đại biểu chính thức đại diện cho trên 151.468 hội viên đã tham dự đại hội.

 Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ cho phụ nữ thành phố. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã tích cực tổ chức, vận động hội viên, các tầng lớp phụ nữ thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ thành phố lần thứ XI đề ra. Các cấp Hội LHPN tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; từng bước nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Cùng với việc quan tâm nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã huy động các nguồn vốn trên 1.002 tỉ đồng, giúp cho 161.983 lượt hội viên vay, phát triển kinh tế gia đình; phối hợp mở các lớp tập huấn về kiến thức khoa học kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, cách quản lý sử dụng vốn; tổ chức dạy nghề cho 15.871 phụ nữ, giới thiệu việc làm cho 107.931 phụ nữ... Với nhiều giải pháp tích cực, các cấp Hội đã giúp 5.731 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Qua các phong trào hành động cách mạng, trong nhiệm kỳ có 464 hội viên được kết nạp Đảng.

Phát huy những thành quả đạt được, nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN TP Cần Thơ tiếp tục phát huy nguồn lực, thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tích cực vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và bình đẳng giới ở TP Cần Thơ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII đề ra. Phấn đấu 90% trở lên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ, đến cuối nhiệm kỳ có từ 25-30% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo; hàng năm dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 20.000 lao động nữ; phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên cơ sở Hội đạt tiêu chí vững mạnh, không có cơ sở yếu kém...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy đã biểu dương những thành tích của Hội LHPN thành phố trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị các cấp Hội tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt tập hợp để thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia; đẩy mạnh việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập; quan tâm hơn nữa công tác cán bộ nữ, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPNVN, nhấn mạnh: các cấp hội cần sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của chị em; quan tâm xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình hiệu quả; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt về trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016, gồm: 36 đồng chí. Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN thành phố; các đồng chí: Chiêm Thu Hương, Lê Thị Sương Mai, Huỳnh Thanh Thảo và Võ Kim Thoa được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhiệm kỳ 2011-2016. Đại hội cũng bầu 12 đại biểu (10 chính thức, 2 dự khuyết) đi dự ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Tối 12-10-2011, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức chương trình văn nghệ mừng ĐHĐB Phụ nữ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp. Các đại biểu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hát về mẹ, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam... do các diễn viên đến từ Trung tâm văn hóa TP Cần Thơ biểu diễn như: liên khúc “Không có gì quí hơn Độc lập tự do- Ngôi sao Hồ Chí Minh”, “Bên lăng Bác”, “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Những cô gái Đồng bằng sông Cửu Long”, “Sáng mãi tuổi 20”, “Đất lành chim đậu”, “Cần Thơ tôi yêu”...

HOÀI THU-X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết