27/01/2013 - 17:26

Xung đột phủ bóng hội nghị thượng đỉnh AU

Nhiều vấn đề nổi cộm hiện nay, trong đó một số cuộc xung đột "nóng hổi" tại châu Phi được cho sẽ phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 20, khai mạc tại Thủ đô Addis Ababa (Éthiopié) hôm qua 27-1.

Trong Hội nghị thượng đỉnh lần này, cuộc chiến chống lại các tay súng Hồi giáo tại miền Bắc Mali, bao gồm cả kế hoạch triển khai quân đội châu Phi đến quốc gia này được cho sẽ là "tâm điểm" trong các cuộc hội đàm của lãnh đạo nhiều quốc gia tham dự.

 Xung đột là vấn đề “nóng bỏng” nhất tại châu Phi hiện nay. Ảnh:  starafrica.com

Lãnh đạo AU cho rằng ưu tiên hàng đầu sẽ là triển khai quân đội ngay lập tức và kêu gọi quốc tế tăng cường viện trợ tài chính, dự kiến khoảng 760 triệu USD cho chiến dịch quân sự tại Mali.

Ngoài tình hình Mali, Chủ tịch Ủy ban AU Nkosazana Dlamini-Zuma nêu bật những vấn đề nổi cộm khác khi nhấn mạnh: "Chúng ta đang chứng kiến sự nổi lên của cuộc xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinée Xích đạo và Cộng hòa Trung Phi. Khu vực Sahel đang đối mặt với những thách thức mới liên quan đến cả châu lục và khu vực". Bên cạnh đó, tiến trình hòa bình "chậm chạp" giữa Sudan và Nam Sudan cũng bị cho là một trong những nguyên nhân gây trở ngại cho sự phát triển của châu Phi.

Tổng thư ký Ủy ban AU Jean Mfasoni thì cho rằng với chủ đề "Chủ nghĩa Liên Phi và châu Phi Phục hưng", Hội nghị thượng đỉnh tại Addis Ababa sẽ là "cơ hội ngàn vàng" cho lục địa đen phản chiếu một nửa thế kỷ độc lập và kế hoạch cho tương lai. Theo ông Mfasoni, lãnh đạo các quốc gia châu phi sẽ phải tự đặt họ vào nhiệm vụ đầy tham vọng: "Chúng ta đang chuẩn bị cho "Tầm nhìn 2063", cơ cấu chiến lược cho 50 năm sắp tới".

Các cuộc hội đàm nhằm vạch ra kế hoạch chi tiết cho một châu Phi thịnh vượng và hòa bình trong 50 năm tới cũng được dự báo sẽ phủ bóng bằng các cuộc gặp bên lề về tình trạng các cuộc xung đột nổi lên tại châu lục này.

Trong nỗ lực tìm tiếng nói có trọng lượng hơn trên "sân khấu" kinh tế toàn cầu sau nhiều thập niên đóng vai "thứ yếu", các quốc gia châu Phi đã đoàn kết thông qua việc hình thành nhiều khối kinh tế khác nhau trong khu vực.

Trở lại diễn biến của cuộc chiến nhằm đánh bật các phiến quân Hồi giáo tại miền Bắc Mali. Trong đợt phản công hôm 26-1, quân đội Pháp và Mali đã giành lại quyền kiểm soát một sân bay và cây cầu thuộc thành phố Gao chiến lược ở phía bắc, đánh dấu thắng lợi lớn nhất kể từ khi chiến dịch quân sự do Pháp phát động nổ ra kể từ hôm 11-1.

Trong một động thái tiếp tục "tiếp sức" chiến dịch quân sự của Pháp tại Mali, hôm 26-1, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhất trí sẽ hỗ trợ quân đội Pháp thông qua các nhiệm vụ tiếp tế nhiên liệu trên không.

Trong khi đó, theo hãng tin Mỹ AP, Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã quyết định tăng lực lượng quân đội châu Phi cho chiến dịch quân sự tại Mali từ 3.300 binh lính lên con số 5.700, chưa tính 2.200 binh sĩ của Chad, quốc gia không thuộc ECOWAS.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết