27/04/2026 - 10:00

Ý - "thiên đường thuế" mới cho giới siêu giàu? 

Pháp từng chỉ trích Ý vì sử dụng các ưu đãi về thuế để thu hút những người giàu của nước này và nhiều nước khác. Hiện nay, trong bối cảnh cuộc chiến ở Iran khiến các quốc gia vùng Vịnh tổn hại nặng nề, Rome trở thành điểm đến, thậm chí còn hấp dẫn hơn đối với những người giàu có.

Trung tâm mua sắm Galleria Vittorio Emanuele II tại Milan. Ảnh: Guardian

Trong số đó có Robert, một công dân Pháp tự mô tả mình chỉ “tương đối giàu”. Đối với Robert (không phải tên thật), mua nhà ở thủ đô Rome và trở thành “cư dân đóng thuế” của Ý là một phần rất hấp dẫn trong gói ưu đãi mà đất nước hình chiếc ủng này cung cấp.

Ông Robert tiết lộ nếu mua nhà ở Pháp, ông phải trả phí công chứng bất động sản cũng như đóng thuế nhà đất. Trong khi đó, Ý có chế độ ưu đãi thuế đặc biệt khi mua nhà lần đầu, giảm đáng kể chi phí thuế khi mua, tặng hoặc thừa kế bất động sản.

“Ở Ý, chúng tôi không phải trả các khoản phí đó khi mua ngôi nhà đầu tiên. Người dân cũng không phải đóng thuế thừa kế bất động sản đối với tài sản dưới 1 triệu euro và chỉ đóng 4% đối với tài sản vượt quá ngưỡng đó. Ở Pháp, giới hạn miễn thuế thừa kế bất động sản chỉ là 100.000 euro và người thừa kế có thể đóng thuế lũy tiến ở mức cao nhất lên tới 45%” - Robert cho biết.

Với những người thực sự giàu có, Ý giống như "thiên đường thuế", là điểm đến rất hấp dẫn nhờ chính sách thuế cố định. Theo đó, các cá nhân sở hữu tài sản ròng cao chỉ trả một khoản thuế cố định hằng năm cho tất cả các nguồn thu nhập, bất kể số tiền họ kiếm được là bao nhiêu và được hưởng một loạt ưu đãi khác.

Cụ thể, Rome cho phép người nhập cư mới nộp mức thuế cố định chỉ 300.000 euro/năm cho toàn bộ thu nhập phát sinh ngoài nước Ý. Đây là mức thuế trọn gói thay thế thuế thu nhập cá nhân thông thường, giúp tối ưu chi phí đối với cá nhân có thu nhập rất cao.

Peter Ferrigno, Giám đốc dịch vụ thuế tại công ty tư vấn về cư trú và quốc tịch Henley & Partners, nói rằng ngay cả khi phải đóng 300.000 euro/năm, thuế suất cố định của Ý vẫn thấp đối với bất kỳ ai kiếm được hơn 1 triệu euro/năm ở những nơi khác tại châu Âu.

“Mỗi tuần, chúng tôi tư vấn cho rất nhiều trường hợp muốn rời khỏi Pháp. Họ không hài lòng về mức thuế hiện tại và lo rằng nó sẽ trở nên khắc nghiệt hơn trong tương lai, bởi thuế đang thay đổi rất nhiều, gần như mỗi năm” - luật sư thuế Jerome Barre đang làm việc tại thủ đô Paris cho biết.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Lâu nay, UAE được xem là "thiên đường thuế" cho giới thượng lưu toàn cầu, bởi vương quốc giàu dầu mỏ này áp mức 0% thuế thu nhập cá nhân và 0% thuế doanh nghiệp đối với một số loại thu nhập cụ thể. Chính sách này biến UAE thành điểm đến thu hút đầu tư, các công ty khởi nghiệp và nhân tài quốc tế.

Theo Henley & Partners, đến năm ngoái, UAE vẫn là điểm đến số 1 dành cho các triệu phú di cư. Tuy nhiên, có khả năng chiến tranh ở Trung Đông sẽ khiến nhiều người châu Âu giàu có từ bỏ ý định di cư đến UAE. Và với những ưu đãi hấp dẫn dành cho giới siêu giàu, cũng như danh tiếng về lối sống xa hoa, rất có thể nước Ý sẽ được hưởng lợi.

Hãng luật chuyên về thuế Maisto e Associati ước tính có khoảng 5.000 người đã tham gia chương trình thuế suất cố định của Ý. Chính làn sóng giới siêu giàu chuyển đến đang đẩy giá cả tại thành phố Milan tăng cao. Theo nghiên cứu của công ty môi giới bất động sản Knight Frank, giá nhà tại đây tăng 38% trong vòng 5 năm qua.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết