26/04/2026 - 12:21

Điều trị đục thủy tinh thể bằng công nghệ phaco không dao tại Cần Thơ 

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần Thơ vừa đánh dấu cột mốc 6 tháng triển khai thành công kỹ thuật mới - ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều trị đục thủy tinh thể bằng công nghệ phaco không dao. Đến nay, 1.000 bệnh nhân đã phục hồi thị lực nhờ kỹ thuật này tại Cần Thơ.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần Thơ hiện là đơn vị tiên phong tại ĐBSCL ứng dụng công nghệ này. Theo bác sĩ Trần Tuấn Anh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần Thơ, đục thủy tinh thể là tình trạng thoái hóa tự nhiên mà hầu hết mọi người gặp phải. Trước đây, y học sử dụng nhiều phương pháp truyền thống; đến năm 2002 kỹ thuật phaco xuất hiện tại Việt Nam với vết mổ siêu nhỏ. Hiện nay, kỹ thuật phaco không dao đã nâng tầm độ chính xác khi ứng dụng tia laser thay thế.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần Thơ đã thực hiện thành công 1.000 ca phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể bằng công nghệ phaco không dao.

Trong quy trình phaco không dao, các vết mổ chính và phụ đều được thực hiện bằng tia laser với độ chính xác micromet. Các thao tác then chốt như xé bao, chẻ nhân thủy tinh thể cũng được tự động hóa bằng laser dưới sự hỗ trợ của AI. Vết mổ bằng laser kín, hạn chế tối đa các biến chứng hậu phẫu. Thao tác xé bao bằng laser giúp túi bao thủy tinh thể ổn định, không bị co kéo hay lệch kính nội nhãn về sau. Việc chẻ nhân bằng laser giúp bác sĩ sử dụng ít năng lượng siêu âm hơn khi hút nhân, giảm thiểu tổn thương cho các mô nhạy cảm bên trong mắt. Công nghệ này còn tích hợp khả năng khử loạn thị giác mạc. 

ThS.BS Nguyễn Trọng Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, phaco không dao không chỉ hỗ trợ phẫu thuật viên kiểm soát tốt ca mổ mà còn giúp bệnh nhân phục hồi thị lực nhanh, giảm tối đa tỷ lệ biến chứng. 

Nhiều bệnh nhân thấy hài lòng sau khi điều trị. Ông Nguyễn Văn An (60 tuổi, ở phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) chia sẻ: “Công nghệ này không gây đau, bác sĩ nói không dùng dao nên tôi an tâm. Sau một tuần, mắt tôi đã sáng rõ mà không cần đeo kính nữa”.

Còn ông Trần Tuấn Hiền (68 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) khoe: “Bây giờ, tôi đã có thể chạy xe thoải mái. Mọi người nên đi tầm soát sớm để điều trị kịp thời, cải thiện thị lực”.

ThS.BS Nguyễn Trọng Đức thông tin, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần Thơ đã triển khai kỹ thuật phaco truyền thống với hơn 60.000 ca. Dù 1.000 ca phaco không dao sau nửa năm là khiêm tốn so với tổng thể, nhưng đây là một bước tiến công nghệ, tạo thuận lợi lớn cho cả bác sĩ và người bệnh nhờ kết quả điều trị chính xác. Bệnh viện cũng đang thực hiện các nghiên cứu về độ loạn thị và sai lệch khúc xạ hậu phẫu để tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn.

ThS.BS Nguyễn Trọng Đức lưu ý, việc chăm sóc sau mổ phaco hiện nay đơn giản. Bệnh nhân không cần băng kín mắt mà chỉ cần đeo kính bảo hộ để tránh bụi và gió. Mọi sinh hoạt hằng ngày diễn ra bình thường. Về ăn uống, người bệnh không cần kiêng khem, trừ trường hợp có tiền sử dị ứng thực phẩm. Bệnh nhân chỉ cần giữ vệ sinh mắt bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý và nhỏ thuốc đúng liều lượng. Với lo ngại lệch kính khi nằm nghiêng, bác sĩ cho biết kính đã được cố định đúng tâm túi bao nên rất khó xê dịch, trừ khi bị chấn thương mạnh.

“Vết mổ chỉ mất khoảng 24 tiếng để liền bề mặt. Chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân nghỉ ngơi hợp lý, tránh vận động mạnh trong vòng 3 tuần. Với công nghệ phaco không dao, vết mổ chính xác giúp rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục tùy theo cơ địa”, bác sĩ Nguyễn Trọng Đức cho biết thêm.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết