25/04/2026 - 13:24

“Nữ hoàng vỏ máy chủ” Maggi Chen 

Dưới sự điều hành của Maggi Chen, doanh thu của Chenbro Micom đã tăng 52% vào năm ngoái, do bùng nổ nhu cầu vỏ máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Nữ doanh nhân Đài Loan hiện sản xuất vỏ máy chủ tùy chỉnh cho các ông lớn công nghệ toàn cầu.

Vào giữa thập niên 1990, để thúc đẩy doanh số bán vỏ máy tính (case) mà công ty Chenbro Micom sản xuất, Maggi Chen đã nghĩ ra khẩu hiệu “Intel bên trong, Chenbro bên ngoài”, kết hợp khẩu hiệu nổi tiếng của nhà sản xuất chip Mỹ Intel với tên công ty của bà có trụ sở tại Đài Loan.

Chiến lược xây dựng thương hiệu khéo léo này đã giúp công ty nổi tiếng hơn và đạt được hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, khi các đối thủ cạnh tranh ồ ạt xuất hiện và lợi nhuận bị thu hẹp, bà Chen quyết định nâng tầm Chenbro bằng cách sản xuất case lớn hơn cho máy chủ (server). Đầu những năm 2000, Chenbro cập nhật khẩu hiệu thành “Bất cứ thứ gì bên trong, Chenbro bên ngoài” (Whatever’s inside, Chenbro outside), đề cập hàng trăm sản phẩm và dịch vụ tùy chỉnh mà công ty phát triển. 

Ngày nay, khi các “gã khổng lồ” công nghệ chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, điện toán đám mây và 5G - thường chứa hàng ngàn máy chủ, nhu cầu về khung máy và các bộ phận liên quan tăng nhanh. Điều đó thúc đẩy Chenbro đầu tư mạnh vào nghiên cứu phát triển và mở rộng thị trường quốc tế. Chủ tịch Chen (70 tuổi) cho biết công ty đã nâng cấp vật liệu cao cấp, máy móc hiện đại và quy trình sản xuất tiên tiến, từ đó cung cấp khung máy chủ tùy chỉnh và sản phẩm liên quan cho nhiều khách hàng lớn trên toàn thế giới. 

Dale Gai, nhà phân tích cấp cao tại công ty chứng khoán và ngân hàng Mizuho Securities có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản), cho biết các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu như Amazon Web Services (AWS), Oracle và Microsoft nằm trong số những khách hàng lớn nhất của Chenbro. Đối tác của công ty còn có các “gã khổng lồ” sản xuất chip Mỹ như Advanced Micro Devices (AMD) và Nvidia.

Nhờ bùng nổ nhu cầu khung máy chủ AI, doanh thu của Chenbro năm 2025 đã tăng 52% so với năm trước, lên mức kỷ lục 22 tỉ Đài tệ (690 triệu USD), trong đó 60% đến từ Mỹ và 30% từ Trung Quốc. Lợi nhuận ròng theo đó cũng tăng vọt 84% lên 3,6 tỉ Đài tệ. Cổ phiếu của công ty tăng gần gấp 3 lần trong năm qua, đẩy giá trị vốn hóa thị trường lên 109 tỉ Đài tệ vào tháng 3-2026. 

Một trong “Những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á” năm 2024 của Forbes

Maggi Chan đồng sáng lập Chenbro cùng chồng Leon Chen và em trai Frank Chen vào năm 1983. Hai vợ chồng bà sở hữu tổng cộng 9,5% cổ phần, còn Frank là cổ đông cá nhân lớn nhất với gần 11%.

Sản phẩm đầu tiên của họ, ra mắt năm 1984, là một dụng cụ đơn giản để cắt một rãnh trên đĩa mềm nhằm tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ. Khi thấy linh kiện máy tính sẽ là một lĩnh vực kinh doanh sinh lời hơn, họ đã mua một máy tính IBM và tháo rời nó để kiểm tra các bộ phận bên trong. Họ sớm nhận ra mình thiếu chuyên môn để sản xuất linh kiện máy tính cá nhân, nhưng có thể kinh doanh bằng cách sản xuất phần vỏ của máy tính. 

Sau khi chồng và em trai rút lui khỏi Chenbro từ giữa đến cuối những năm 1980, một mình bà Chen dẫn dắt công ty cạnh tranh trong ngành kinh doanh hầu như do nam giới thống trị. Corona Chen, Giám đốc điều hành Chenbro, mô tả sếp của mình là người tỉ mỉ, tham vọng và là “thiên tài trong lĩnh vực bán hàng”. 

Ngoài 2 nhà máy ở Đài Loan và 2 nhà máy ở Trung Quốc đại lục, cuối năm 2025, Chenbro còn công bố kế hoạch xây dựng thêm nhà máy ở Mỹ và Malaysia với tổng vốn đầu tư khoảng 75 triệu USD. Hiện công ty này có 3.300 nhân viên trên toàn cầu và văn phòng tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ.

THANH TRÚC (Theo Forbes)

Chia sẻ bài viết