25/09/2026 - 07:44

Đầm ấm lễ hội trăng rằm 

Một mùa trăng lại về. Dịp Tết Trung thu năm nay, hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ huy động nhiều nguồn lực xã hội tổ chức các sân chơi, trao học bổng, trao hàng ngàn phần quà ý nghĩa tặng thiếu nhi, đặc biệt là các em hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm sâu sát, chu đáo của các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng không chỉ mang đến một mùa Trung thu ngập tràn yêu thương mà còn vun đắp để mầm xanh tương lai của đất nước thêm vững vàng vươn lên trong cuộc sống.

Trung thu đến với trẻ em yếu thế

Từ sáng sớm, khuôn viên trụ sở Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ đã rộn vang tiếng nói cười của nhiều em nhỏ cùng các tình nguyện viên. Tham gia Trung thu, 130 trẻ khuyết tật, mồ côi hòa mình vào các hoạt động đố vui, biểu diễn nghệ thuật, lắp ráp lồng đèn... Nhìn các em háo hức bên những chiếc bánh, lồng đèn lấp lánh sắc màu, chúng tôi như hòa cùng niềm vui, không khí rộn ràng của lễ hội.

Bà Đào Ngọc Đào ở xã Phong Điền có hai con trai đều bị khuyết tật. Bà tạm dừng bán vé số một buổi để đưa các con tham dự Tết Trung thu. Bà Đào chia sẻ: "Dù đường xa và bận bịu mưu sinh, nhưng tôi cố gắng sắp xếp công việc, tạo điều kiện cho các con dự lễ hội trăng rằm. Tôi mong muốn các con có thêm niềm vui, nhiều kỷ niệm đẹp, để từ đó cởi mở, dần xóa bỏ mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân".  

Dù phải đi xe lăn, Đặng Ngọc Minh Hưng - con trai út bà Đào, vẫn hào hứng tham gia các hoạt động tập thể. Minh Hưng bộc bạch: “Con rất vui khi được giao lưu và chụp hình cùng chú Cuội - chị Hằng, được tặng lồng đèn, bánh kẹo và học bổng. Con ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ để giúp đỡ được nhiều người khuyết tật”.


Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phường Cái Khế tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi vui Tết Trung thu. Ảnh: QUỐC THÁI

Theo bà Huỳnh Thúy Niềm, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ, từ sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, Hội đã trao 130 suất quà, 130 suất học bổng (500.000 đồng/suất) tặng học sinh khuyết tật, con người khuyết tật. Đồng thời, kết nối doanh nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức cho trẻ mồ côi, khuyết tật tham gia lễ hội trăng rằm từ ngày 20 đến 25-9. Các sân chơi sẽ giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, tình thương và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Quan tâm chăm sóc trẻ em yếu thế là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, nhằm bù đắp thiệt thòi cho những số phận kém may mắn. Theo ông Võ Hoàng Giang, Giám đốc Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ, nơi đây đang nuôi dưỡng 27 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa. Dịp Tết Trung thu hằng năm, Trung tâm đón nhiều đoàn đến thăm, tặng quà và tổ chức vui chơi cho trẻ em. “Sự đồng hành, chia sẻ của cộng đồng là động lực để các em cảm thấy mình không bị bỏ quên. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn các em vui vẻ, nô đùa với bạn bè”, ông Giang bộc bạch.

Để vầng trăng tháng tám thêm tròn

Năm nay, nhằm chăm lo cho thiếu nhi vui Tết Trung thu, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã vận động hơn 1 tỉ đồng để tặng quà, học bổng và tổ chức vui chơi. Các điểm được hỗ trợ gồm nhiều xã: Mỹ Tú, Đông Thuận, Thới Lai, Nhơn Mỹ, Thạnh Xuân, Cù Lao Dung, Phong Nẫm, Kế Sách, An Thạnh. Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt tại xã Hòa An, Đông Hiệp, Thới An Hội.

Lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ và xã Trường Xuân trao quà Tết Trung thu tặng thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ phát động đoàn viên, sinh viên tình nguyện làm 1.400 lồng đèn và vận động hơn 1.200 phần quà tặng thiếu nhi các xã: Vị Thủy, Trường Xuân, Đông Thuận, Tân Phước Hưng vui Tết Trung thu. Từ giữa tháng 9-2026 đến nay, Trung tâm phối hợp tuổi trẻ các địa phương tổ chức Tết Trung thu với nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi. Đoàn các trường đại học, cao đẳng tình nguyện làm hơn 6.000 lồng đèn gửi tặng các thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn ở các xã, phường. Đồng thời, tổ chức nhiều sân chơi giáo dục văn hóa dân gian cho thiếu nhi: worshop “Lồng đèn ông Sao”, “Thi thiết kế lồng đèn từ vật liệu tái chế”, vẽ tranh chủ đề “Tết Trung thu”. Các hoạt động không chỉ mang lại niềm vui sáng tạo, mà còn góp phần đưa nét đẹp văn hóa dân gian đến gần hơn với thiếu nhi.

Điển hình, Đội Công tác xã hội, Đại học Cần Thơ có 14 năm duy trì hoạt động làm lồng đèn từ vật liệu tái chế tặng thiếu nhi. Từ những vật liệu đã qua sử dụng, sinh viên cắt ghép làm thành những chiếc lồng đèn quả trám, con vật để trao tặng các em nhỏ dịp Trung thu. Năm nay, Đội Cộng tác xã hội làm hơn 700 lồng đèn tặng trẻ em người dân tộc thiểu số tại tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ duy trì hoạt động làm từ 500-700 lồng đèn ông Sao tặng trẻ em mồ côi, khuyết tật dịp Trung thu hằng năm. Anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn trường, cho biết: “Lực lượng sinh viên tình nguyện vận động tre, trúc từ người dân các xã ngoại thành, sau đó vận chuyển về Trường. Các bạn trẻ đóng góp chi phí mua giấy... làm lồng đèn, tặng quà bánh và tập dợt nhiều tiết mục văn nghệ để lễ hội Trung thu thêm đặc sắc”.

Ban Thường vụ Thành đoàn cũng chỉ đạo 100% tổ chức Đoàn cấp xã đồng loạt tổ chức lễ hội Trung thu, với các hoạt động được tổ chức sôi nổi, hấp dẫn: rước đèn, trống hội, múa lân và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nhiều cơ sở Đoàn gắn hoạt động vui chơi với chương trình giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội, lừa đảo mạng đến khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho thiếu nhi.

Mùa Tết Trung thu năm 2026 đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường thành phố với chuỗi chương trình ý nghĩa mang tên “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Thành đoàn, Hội Đồng đội thành phố và các ban ngành, địa phương tổ chức. Sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, các ngành sẽ là động lực, niềm tin để mỗi em nhỏ vững bước đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết