28/04/2026 - 11:09

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc 

Với phương châm “phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở”, từ năm 2025 đến nay, Công an TP Cần Thơ phối hợp triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), góp phần quan trọng vào lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hưởng ứng phong trào, các đơn vị trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, nỗ lực xây dựng cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự (ANTT).

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao bằng khen đến các tập thể đạt thành tích trong phong trào TDBVANTQ.

Theo ông Bùi Hoàng Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận lượng lớn người bệnh đến khám và điều trị, nên việc đảm bảo ANTT là nhiệm vụ thường xuyên. Bệnh viện cùng lực lượng công an duy trì các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, triển khai số hóa thẻ để quản lý, giám sát người ra vào; lắp đặt hệ thống 82 camera với tính năng nhận diện khuôn mặt, nắm bắt hình ảnh và đặc điểm nhận dạng của các đối tượng nghi vấn cướp giật, trộm cắp… khi các đối tượng xuất hiện sẽ phát cảnh báo để lực lượng bảo vệ ngăn chặn. Ngoài ra, bệnh viện tăng cường tuyên truyền pháp luật, thủ đoạn tội phạm để cán bộ, nhân viên nắm, cảnh giác, phòng ngừa.

Bệnh viện công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo đơn vị và công an phường, đặt “Hòm thư ANTT” - lắng nghe từ cộng đồng tại nhiều vị trí, để người dân phản ánh các vấn đề liên quan. Bệnh viện xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, trực 24/24, có kiến thức, kinh nghiệm, tham gia các khóa tập huấn do Công an TP Cần Thơ tổ chức; vận động lực lượng xe ôm hoạt động đúng quy định, ứng xử văn minh… trở thành một phần trong hệ thống đảm bảo ANTT khu vực xung quanh. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, đơn vị lắp đặt đầy đủ hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tại tất cả các vị trí theo quy định, phối hợp huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức diễn tập các phương án… Với những thành tích xuất sắc, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ được Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào TDBVANTQ năm 2025.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hà Quốc Tín, Trưởng Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên Trường Đại học Tây Đô, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật luôn được nhà trường thực hiện với nhiều hình thức nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp sinh viên học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Trường thành lập và định kỳ kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học an toàn về ANTT, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan. Trường phối hợp với công an, chính quyền địa phương tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, báo cáo chuyên đề, phiên tòa giả định, “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”, các chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, an ninh mạng; phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, ma túy học đường… Qua đó, trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích cho sinh viên, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, tinh thần kỷ luật, tích cực tham gia giữ gìn ANTT trong và ngoài nhà trường. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” cùng các câu lạc bộ về kỹ năng, pháp luật, tình nguyện… được duy trì hiệu quả, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Năm 2025, nhà trường nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tuyên dương trong phong trào TDBVANTQ.

Thực tế cho thấy, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn ngày càng lớn mạnh, công tác xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về ANTT được tăng cường. Lực lượng công an cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hàng ngàn cuộc phát động phong trào TDBVANTQ, phổ biến pháp luật, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực liên quan, thủ đoạn các loại tội phạm... bằng nhiều hình thức đến người dân.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp xây dựng, nhân rộng, duy trì trên 100 mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả. Nổi bật là câu lạc bộ Hướng thiện; Tổ liên gia phòng, chống tội phạm; Ký túc xá an toàn về ANTT… Việc kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với trên 1.890 tổ (trên 6.430 thành viên) tạo nên lực lượng “gần dân, sát dân”, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh… Trong năm 2025, từ phong trào, người dân cung cấp 1.650 nguồn tin có giá trị, giúp công an xử lý nhiều vụ việc, thu hồi 56 vũ khí quân dụng, hơn 2.270 viên đạn, 326 công cụ hỗ trợ; phối hợp tham gia giáo dục, cảm hóa trên 540 đối tượng vi phạm, hòa nhập tốt với cộng đồng…

Nỗ lực của Công an TP Cần Thơ trong xây dựng phong trào TDBVANTQ góp phần làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, chuyển hóa tích cực các địa bàn trọng điểm.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết