28/04/2026 - 09:13

“Giữ lửa” bóng đá phong trào 

Giải Bóng đá tranh cúp Tứ hùng TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 do UBND TP Cần Thơ đăng cai đã khép lại trong không khí sôi nổi. Không chỉ là sân chơi phong trào, giải đấu còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần và hiệu quả công tác trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các địa phương.

Pha tranh bóng của cầu thủ đội Cần Thơ (trái) và Cà Mau trong trận chung kết.

Giải Bóng đá tranh cúp Tứ hùng TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 kết thúc sau trận chung kết giữa đội chủ nhà Cần Thơ với Cà Mau. Trận đấu đúng chất của cuộc tranh tài thể thao phong trào nhưng vẫn thể hiện quyết tâm của cầu thủ hai đội. Chiến thắng 1-0 giúp đội Cần Thơ đăng quang, trong khi Cà Mau giành vị trí á quân. Hai đội Đồng Tháp và An Giang đồng giải Ba. Các danh hiệu cá nhân, từ Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới đến Cầu thủ lớn tuổi nhất, không chỉ ghi nhận nỗ lực chuyên môn, mà còn tôn vinh tinh thần thi đấu hết mình, cống hiến vì tập thể.

Dư âm của giải đấu để lại không dừng ở những danh hiệu, mà còn lan tỏa tinh thần kết nối giữa các địa phương. 5 đoàn VĐV là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đến từ An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh và TP Cần Thơ không chỉ tạo nên một sân chơi thể thao lành mạnh mà còn trở thành cầu nối cho sự trao đổi và hợp tác. Ông Bùi Thanh Toàn, Bí thư Đảng ủy phường Láng Tròn, đội trưởng đội Cà Mau, nhận định đây là dịp hiếm hoi để các địa phương gặp gỡ, trao đổi không chỉ về thể thao mà cả trong công việc, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được thực hiện. “Ai cũng mong giải sẽ tiếp tục duy trì để những cuộc gặp gỡ ý nghĩa như vậy không bị gián đoạn”, ông Bùi Thanh Toàn chia sẻ.

Trong khi đó, ông Phạm Kim Sơn, HLV đội Tây Ninh, đánh giá cao giá trị của giải, đó là sự đón tiếp chu đáo của đơn vị chủ nhà, tinh thần thi đấu cởi mở của các cầu thủ đã giúp các đội xích lại gần nhau hơn. Ông Phạm Kim Sơn nói: “Không khí rất thoải mái, đúng tinh thần giao lưu. Qua giải, chúng tôi cũng có thêm động lực để thúc đẩy một giải đấu tương tự tại địa phương”.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh tại lễ khai mạc giải rằng mục tiêu của giải đấu là tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương. Thuật vậy, từ lần đầu tổ chức tại Cà Mau năm 2025 đến lần tổ chức ở Cần Thơ năm nay, hành trình của giải Tứ hùng đang dần định hình như một điểm hẹn đáng chờ đợi. Giữ được “lửa” phong trào không phải dễ, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo, sự vào cuộc trách nhiệm của ban tổ chức và sự hưởng ứng nhiệt tình của các đội, Giải Bóng đá tranh cúp Tứ hùng hoàn toàn có thể trở thành một hoạt động thường niên. Đó không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là nhịp cầu kết nối, là động lực để cùng hướng đến một môi trường công tác đoàn kết, năng động và hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết