27/01/2013 - 13:21

Sudan

Vàng - niềm hy vọng cuối cùng để ngăn kinh tế sụp đổ

Công đoạn kiểm tra vàng tại một phòng thí nghiệm ở Thủ đô Khartoum. Ảnh: Reuters

Tại một văn phòng ở thị trường vàng Thủ đô Khartoum, Mohamed Adam, chủ một cửa hàng kinh doanh vàng bạc, vừa ngồi nhấm nháp tách trà vừa trông chừng nhân viên của ông chuyển từng gói tiền mặt trị giá hàng ngàn USD từ két sắt vào trong 4 cái hộp đã đựơc chuẩn bị sẵn.

Theo hãng tin Anh Reuters, chính phủ Sudan sẽ sử dụng một số lựơng lớn tiền Sudan để mua vàng đồng thời chính phủ nước này cũng có kế hoạch tung tiền mua đô-la nhằm chi trả cho nhập khẩu thực phẩm và các yếu tố cần thiết khác. Hiện Sudan đang tìm cách mở rộng các mỏ vàng và đẩy mạnh sản xuất kim loại quý này nhằm giúp nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Dầu đã trở thành nguồn thu chính của nhà nước, đem về nguồn đô-la cần thiết để chi cho việc nhập khẩu nhưng Sudan đã bị mất đi 3/4 sản lượng dầu khi Nam Sudan tách ra hồi năm 2011. Tình trạng khan hiếm đồng đô-la đã đẩy tỷ lệ lạm phát năm rồi lên đến 37,2%. Các quan chức cảnh báo rằng giá cả sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong tương lai.

Quốc gia này đựơc biết đến là khu vực dự trữ vàng lớn nhất châu Phi. Chính phủ nước này vừa ký kết các hợp đồng thăm dò với hơn 600 công ty khai thác mỏ để tìm kiếm vàng và các khoáng sản khác. Khartoum hy vọng sẽ đạt đựơc 3 tỉ USD từ việc xuất khẩu vàng trong năm nay, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Phần lớn sản lượng vàng gần đây của Sudan là do các nhà khai thác vàng nhỏ lẻ tìm kiếm được ở những vùng xa xôi của đất nứơc. Chính phủ ước tính có khoảng 250.000 người Sudan kiếm vàng, chủ yếu là các khu vực phía Bắc, nơi sa mạc Nubian trở thành nguồn khai thác vàng chính từ thời xa xưa.

Đối với Sudan, ngành công nghiệp khai thác mỏ là một trong những lĩnh vực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng. Trong số 600 giấy phép được cấp cho việc thăm dò khoáng sản thì đã có đến 88 thuộc các công ty lớn. Trong tương lai, các lĩnh vực mới sẽ được mở cửa để chào đón các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài đang phải đối mặt với nhiều trở ngại. Các dự án khai thác mỏ ở Sudan có xu hướng trở nên đắc đỏ hơn bởi vì các loại thiết bị phải được vận chuyển ở một khoảng cách rất xa. Hiện ở Sudan, có rất ít thợ mỏ có tay nghề nên các công ty có xu hướng dựa vào lực lượng lao động từ phương xa đến.

Hơn nữa, lệnh cấm vận thương mại của Mỹ từ năm 1997 đã ngăn cản hầu hết các công ty phương Tây đến hợp tác đầu tư với Sudan. Bên cạnh đó, ngân hàng các nước phương Tây thường xuyên từ chối tài trợ cho các dự án ở Sudan. Trong khi chính phủ hy vọng có được tiền mặt một cách nhanh chóng thì ông Hamdi, Cựu Bộ trưởng Tài chính Sudan cho biết nhiều dự án sẽ phải mất 3-5 năm mới có thể bắt đầu sản xuất. Dự kiến, sản lượng vàng của công ty La Mancha có thể giảm khoảng 16% trong năm nay vì các lớp phía trên tại mỏ Hassai đang bị cạn kiệt dần sau hơn 20 năm khai thác. Vì vậy, nó cần phải được đầu tư nhiều công nghệ mới để có thể khoan sâu hơn.

 TRÍ VĂN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết