Khảo sát nơi tổ chức các hoạt động mừng Lễ Sene Dolta
(CT) - Bà Thạch Thị Kế Rin, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, cùng đoàn công tác vừa đến khảo sát tại chùa Đay Om Pu, xã Gia Hòa, nơi dự kiến tổ chức các hoạt động mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer năm 2026.
-
Các dịch vụ phát trực tuyến đối mặt nhiều thách thức
Phát hành phim trên nền tảng trực tuyến vẫn là xu hướng được nhiều nhà sản xuất, đơn vị phân phối lựa chọn trong năm 2022, khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn.
-
Dấu ấn “Trên núi Tưk-cot”
Khai thác những đề tài quen thuộc như: chiến tranh, tình yêu, tình người… nhưng tập truyện ngắn "Trên núi Tưk-cot" (NXB Quân đội Nhân dân) của tác giả Hồ Kiên Giang lại mang dấu ấn riêng.
-
1C - con đường huyền thoại
Cánh đồng Rạch Dứa mênh mông lúa sạ. Bóng núi chập chùng gần xa. Bờ kinh Vĩnh Tế giăng giăng một dãy cây xanh. Mấy cái tháp canh của đồn Vĩnh Gia, Vĩnh Tế, Vĩnh Ðiều với cờ 3 sọc lất phất.
-
Xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung hoạt động của Liên hoan Ðờn ca tài tử quốc gia
(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung hoạt động của Liên hoan Ðờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022.
-
Giọt nắng quê nhà
Nắng vàng rót mật ngoài sân/ Cỏ cây say khướt trong ngần lối quê/ Bầy chim rộn rã triền đê/ Mục đồng mắt biếc đường về mênh mông.
-
Em nhớ đồng bằng
Cứ mãi ngẩn ngơ giữa chiều châu thổ/ em nhớ đồng bằng ta nhớ ai/ dòng sông Hậu vẫn miệt mài xuôi chảy/ em nhớ đồng bằng sóng nhớ ai
-
Dấu ấn sông nước trong sinh hoạt tinh thần ở Tây Nam Bộ
Tây Nam Bộ được mệnh danh là xứ sở của những dòng sông với hai dòng chính là sông Tiền và sông Hậu. Nếu tính cả những nhánh sông phụ thì Tây Nam Bộ có 37 con sông với tổng chiều dài 1.708km, cùng 137 kênh rạch lớn có tổng chiều dài 2.780km.
-
Xe đạp đôi
Hai đứa lên kế hoạch cho tuần trăng mật sau đám cưới khi anh nói: “Đó là chuyến đi quan trọng nhất trong đời người. Bởi sau này dù mình có nhiều tiền, có nhiều chuyến đi khác, nhưng sẽ không đáng yêu bằng tuần trăng mật”.
-
1C - con đường huyền thoại
Chương hai mươi mốt
ÔNG HAI VĂN - PHÓ BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG CỤC CỠI TRÂU VƯỢT BIÊN GIỚI VĨNH TẾ -
Hamlet Trương,
“Yêu” và “Sống"
Nghệ sĩ tài hoa Hamlet Trương vừa ra mắt quyển sách “Giày đúng êm chân, người đúng yên thân”, do NXB Văn học ấn hành.
-
Đạo diễn Ngô Văn Hiếu tái đắc cử Chủ tịch Hội Điện ảnh - Truyền hình TP Cần Thơ
(CT) - Ngày 5-3, Hội Điện ảnh - Truyền hình (ĐA-TH) TP Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.
-
“Tự làm mới mình, tự khẳng định thương hiệu của bản thân”
Hội Nhà văn TP Cần Thơ vừa tổ chức Ðại hội nhiệm kỳ 2021-2026, bầu Ban chấp hành gồm 7 người, trong đó nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên làm Chủ tịch Hội. Dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác văn chương ở Cần Thơ trong thời gian tới.
-
1C - con đường huyền thoại
-
1C - con đường huyền thoại
Từ Kinh chiến lược Cái Sắn, anh Tư Khánh, các cháu nhỏ (gồm Thanh, Kim Lài, Bé Tư, Ốc Tiêu và Hải tặc) xuống ghe chạy một mạch đến sáng hôm sau là tới Minh Lương, chiều lại họ tới vuông An Ninh như kế hoạch.
-
“Dòng máu đặc cảnh”
Góc khuất trong phòng chống tội phạm
Bộ phim hình sự tâm lý Hàn Quốc "Dòng máu đặc cảnh" đang được nhiều khán giả yêu điện ảnh chọn lựa để thưởng thức vì ý tưởng mới lạ, cốt truyện táo bạo cùng sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên chính.
-
“Vũ điệu đón xuân”
Chuyện gìn giữ giá trị cổ truyền
Không chỉ mang gánh nặng cơm áo gạo tiền mà những bạn trẻ còn phải vượt qua nhiều thử thách để giữ lấy những giá trị truyền thống của bộ môn nghệ thuật đang chịu nhiều tác động của đời sống hiện đại.
-
1C - con đường huyền thoại
Chương hai mươi
NGHỆ THUẬT MỞ ĐƯỜNG -
Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10-4
(CT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022.
-
Xúc động những câu chuyện “Về nhà”
Cuộc thi viết “Về nhà” vừa tổng kết và trao giải vào cuối tuần qua tại TP Hồ Chí Minh. Những câu chuyện “Về nhà” xúc động và ấm áp tình người giữa những biến động, bão giông của dịch COVID-19 đã được kể lại...
-
Cô gái Khmer tài hoa với những nét vẽ tranh tường
Người vẽ nên những tác phẩm ấy là Danh Thị Hồng Ðào, cô gái dân tộc Khmer sinh năm 1990, vốn là người “ngoại đạo” với lĩnh vực hội họa.
-
Khơi dòng công nghiệp văn hóa - Vì một Cần Thơ bản sắc và thịnh vượng

- Bến nước sau nhà
- TP Cần Thơ và TP Hà Nội ký kết hợp tác trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam
- 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO: Từ quốc gia nhận hỗ trợ đến chủ động kiến tạo
- Phường Cái Khế đoạt giải Nhất toàn đoàn Liên hoan Ca khúc cách mạng TP Cần Thơ
- “Qua nhà bật nhạc” - Điểm chạm cảm xúc
- “Trại buôn người” hoành tráng và hấp dẫn
- Họp ban tổ chức Gameshow “Sắc màu Sao vuông” trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 năm 2026
- Kinh Ngang đẹp lắm quê mình!
- Mạch ngầm giữ gìn di sản
-
“Dân chơi dân ca”

- Cầu Đôi cũ và Cầu Đôi mới
- Dấu xưa Cần Thơ: Địa danh Nhị Kiều
- Người vẽ “thánh đường nghệ thuật” ở Cần Thơ
- Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ dựng vở “Tiếng hò Sông Hậu”
- Chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Làng Du lịch Mỹ Khánh
- Phê bình văn học không chỉ để khen hay chê
- Phường Cái Khế đoạt giải Nhất toàn đoàn Liên hoan Ca khúc cách mạng TP Cần Thơ
- Sẽ tu bổ, tôn tạo Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng
- Tái hiện Khoa thi “Minh kinh bác học”
-
Khảo sát nơi tổ chức các hoạt động mừng Lễ Sene Dolta
-
Khơi dòng công nghiệp văn hóa - Vì một Cần Thơ bản sắc và thịnh vượng
-
TP Cần Thơ và TP Hà Nội ký kết hợp tác trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam
-
Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước
-
Phường Cái Khế đoạt giải Nhất toàn đoàn Liên hoan Ca khúc cách mạng TP Cần Thơ
