Bài, ảnh: DUY KHÔI
Thông tin UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Ðình Chiểu (1/7/1822-1/7/2022) đã làm nức lòng người Bến Tre, cũng như những người mến mộ tài năng và nhân cách của nhà thơ yêu nước, cụ đồ Nguyễn Ðình Chiểu. Những ngày này, Xứ Dừa Bến Tre rộn ràng các hoạt động mừng ngày sinh cụ Ðồ Chiểu.

Du khách thắp hương tưởng nhớ cụ Đồ Chiểu tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri).
Các hoạt động kỷ niệm tập trung vào 3 nội dung chính đã cam kết trong hồ sơ trình UNESCO gồm: Hội thảo khoa học quốc tế về Nguyễn Ðình Chiểu; Trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp cụ Nguyễn Ðình Chiểu và Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Ðình Chiểu gắn với 30 năm Ngày hội Truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre
(1-7).
Nhiều ngày qua, tỉnh Bến Tre đã tổ chức rất nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm 200 năm Ngày sinh cụ Ðồ Chiểu. Từ ngày 6 đến ngày 9-6, tỉnh Bến Tre thực hiện "Hành trình theo bước chân Cụ Ðồ". Hành trình xuất phát từ Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Ðình Chiểu (huyện Ba Tri), qua huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại các điểm dừng chân, đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội. Hành trình này đi qua những nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn Ðình Chiểu.
Chào mừng sự kiện này, tỉnh Bến Tre tổ chức thực hiện phim tài liệu "Danh nhân Văn hóa Nguyễn Ðình Chiểu", được trình chiếu vào dịp 1-7 tới. Phim do đạo diễn, NSƯT Ðặng Hữu Vinh viết kịch bản và đạo diễn, cố vấn lịch sử và dẫn chuyện phim là PGS.TS Ðoàn Lê Giang. Phim có nhiều tư liệu mới, quý về cụ Ðồ Chiểu và làm sáng tỏ các nội dung, đóng góp của cụ, đã được UNESCO vinh danh. Ðể thực hiện, đoàn làm phim đã gặp gỡ và ghi hình thân nhân của cụ Ðồ, tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc và chùa Tôn Thạnh (Long An) cùng nhiều địa danh gắn liền với các sự kiện trong cuộc đời của cụ.
Một nội dung quan trọng nữa là trưng bày "Cuộc đời và sự nghiệp Danh nhân Nguyễn Ðình Chiểu". Hoạt động trưng bày thực tế sẽ diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Ðình Chiểu và trưng bày ảo. Nội dung trưng bày thể hiện các nội dung, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân Nguyễn Ðình Chiểu, phần tiếp nối của các thế hệ. Trong đó, trưng bày tập trung vào 3 mảng lớn trong cuộc đời Danh nhân Nguyễn Ðình Chiểu là: nhà thơ, thầy giáo và thầy thuốc.
Nhiều hoạt động tôn vinh tác phẩm văn học Nguyễn Ðình Chiểu cũng sôi nổi tại Bến Tre những ngày gần đây. Nghệ nhân thư pháp Vũ Ðăng Học (TP Hồ Chí Minh) vừa trao tặng quyển sách thư pháp khổng lồ về Danh nhân Nguyễn Ðình Chiểu cho Thư viện Nguyễn Ðình Chiểu. Quyển sách có kích thước 1,8x1,4m, thêm phần chân đế bằng sắt tổng chiều cao 2m. Sách gồm 209 trang thư pháp, trong đó có 200 trang thể hiện tác phẩm của cụ Ðồ và thơ của các thế hệ sau viết về cụ; 9 trang tranh trang trí và bức thư pháp chữ "Ðạo" được điêu khắc nổi, dát vàng. Tỉnh Bến Tre cũng đã mở nhiều lớp tập huấn Nói thơ Vân Tiên, do TS Mai Mỹ Duyên đứng lớp.
Ngoài ra, nhiều hoạt động được tổ chức dịp này cũng sắp diễn ra như Bến Tre đăng cai hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông" lần thứ 18; tổ chức Giải Marathon quốc tế năm 2022; tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp Bến Tre; phát hành chuyên san văn hóa về Nguyễn Ðình Chiểu… Dự kiến, Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Ðình Chiểu sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam.