Trọng tâm chính của hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này là thực hiện các cam kết đã đưa ra trong năm 2025 nhằm tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trên toàn liên minh.
-
Ấn Độ khủng hoảng nước trầm trọng
Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước được cho là trầm trọng nhất từ trước tới nay tại quốc gia này.
-
Điểm yếu của tàu sân bay Mỹ
Gần đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng số lượng tàu sân bay Mỹ từ 10 lên 12 chiếc, bao gồm những chiếc lớn và chắc chắn đến nỗi "miễn nhiễm" trước các cuộc tấn công của đối phương. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy hiện nay có những loại vũ khí diệt hạm mới đủ sức nhấn chìm phần lớn tàu sân bay đắt tiền của Lầu Năm Góc.
-
Mỹ sẽ giảm mạnh viện trợ nước ngoài
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-3 đề xuất cắt giảm mạnh chi tiêu cho nghệ thuật, khoa học, bảo vệ môi trường và viện trợ nước ngoài trong bản dự thảo ngân sách đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Quốc hội.
-
Sứ mệnh khó khăn của ngoại trưởng Mỹ tại Hàn Quốc
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa có chuyến thăm một ngày tại Hàn Quốc, nơi mà hãng tin CNN mô tả như là "bãi mìn chính trị" bởi hàng loạt sự thay đổi đã, đang và sắp xảy ra ở quốc gia Đông Á này.
-
Mỹ cáo buộc điệp viên Nga tấn công mạng Yahoo
-
Sắc lệnh di trú mới của ông Trump bị đình chỉ
-
Châu Âu thở phào với kết quả bầu cử ở Hà Lan
Châu Âu cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 15-3, giữa lúc "lục địa già" đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy.
-
Trắc trở đường đua vào Điện Élysée
Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay chứng kiến các ứng viên nặng ký không dính rắc rối này cũng vướng bê bối kia, ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc đua của họ vào Điện Élysée.
-
Úc ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã lên tiếng ủng hộ quyền của tất cả quốc gia đi qua các vùng biển quốc tế sau thông tin Nhật Bản có kế hoạch đưa chiến hạm lớn nhất của nước này thực hiện hải trình kéo dài 3 tháng qua Biển Đông.
-
Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được phóng thích
-
Thổ Nhĩ Kỳ trừng phạt ngoại giao Hà Lan
Hôm 13-3, Thổ Nhĩ Kỳ công bố một loạt biện pháp cấm vận chính trị đối với Hà Lan sau vụ ngăn cản các bộ trưởng của nước này phát biểu vận động tại thành phố Rotterdam.
-
Đường ra khó khăn
Quốc hội Anh cuối cùng đã bật đèn xanh cho phép nữ Thủ tướng Theresa May kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon để mở đường đàm phán rút nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Tiến trình Brexit được dự báo sẽ gặp rất nhiều trở ngại này dự kiến kéo dài 2 năm, bắt đầu từ cuối tháng 3 tới.
-
Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Á
Hôm nay 15-3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ mở đầu hành trình công du châu Á bằng chuyến thăm tới Nhật Bản, kế đến là Hàn Quốc và sau cùng là chuyến đi tới Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) dự kiến vào ngày 18-3.
-
Vết rạn khó hàn
Ba Lan, nước vừa thất bại trong chiến dịch ngoại giao nhằm ngăn cựu Thủ tướng Donald Tusk tái cử chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC), đã tố Liên minh châu Âu (EU) "gian lận" và tuyên bố sẽ áp dụng chính sách "tiêu cực" đối với Brussels.
-
Quan hệ Hà Lan- Thổ Nhĩ Kỳ “nổi sóng”
Việc Hà Lan ngăn cản các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến thành phố Rotterdam nhằm vận động cho cuộc trưng cầu dân ý của Ankara về mở rộng quyền lực của tổng thống đã khiến căng thẳng quan hệ song phương leo thang.
-
Doanh nghiệp châu Âu quan ngại kế hoạch “Made in China”
Các doanh nghiệp châu Âu mới đây đã gay gắt chỉ trích kế hoạch thúc đẩy các ngành công nghiệp chế tạo công nghệ cao của Trung Quốc, tố Bắc Kinh đang theo đuổi chính sách bảo hộ.
-
Thế giới đối mặt khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất từ năm 1945
-
Trường học dành cho các cụ bà ở Ấn Độ
Tọa lạc tại làng Fangane, bang Maharashtra, Aajibaichi Shaala hay còn được gọi với cái tên thân thiện "Trường của các bà nội ngoại" là nơi dạy những phụ nữ đã hơn 60 tuổi cách đọc, cách viết.
-
Trung Quốc phát triển UAV tàng hình
Tờ Trung Hoa Nhật báo hôm 9-3 cho biết, Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Vũ trụ Trung Quốc (CASIC), nhà sản xuất tên lửa lớn nhất nước này, hiện đang phát triển loại máy bay không người lái (UAV) quân sự có khả năng tàng hình, có thể tránh được các loại vũ khí phòng không, thậm chí "né" được hệ thống radar của đối phương. Loại UAV này được CASIC chế tạo giống như các tên lửa hành trình và có thể được dùng làm máy bay ném bom tầm xa khi không chiến.
-
Tổng thống Mỹ mời lãnh đạo Palestine đến Nhà Trắng
-
Nhà sáng chế 19 tuổi với khu vườn thông minh

- Mỹ hỗ trợ Ukraine chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Patriot
- Samsung tuyển mộ nhân tài từ Việt Nam cho cuộc đua AI và bán dẫn
- Ông lớn công nghệ “gặp hạn”
- Mỹ mở cuộc điều tra quy mô lớn về nghi vấn gian lận chương trình thị thực H-1B
- Tòa Phá án Pháp chuyển vụ kiện chất độc da cam lên cấp xét xử cao nhất
- Thế giới còn nhiều thách thức trên hành trình đạt mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
- Một số nước NATO nhất trí lập trung tâm bảo trì tên lửa Patriot PAC-3 đầu tiên tại châu Âu
- Thượng đỉnh NATO thúc đẩy chuyển đổi kỷ nguyên 3.0
- OPEC đau đầu vì chia rẽ
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Nhà sáng chế 19 tuổi với khu vườn thông minh
- Thách thức đón chờ dự án tàu đệm từ siêu tốc của Nhật
- Đằng sau làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Châu Phi đòi lại “kích thước thật” trên bản đồ thế giới
- Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Sáng kiến tầm nhìn của Việt Nam về tương lai khu vực
- SCO hướng tới vai trò toàn cầu lớn hơn sau 25 năm thành lập
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
