Zhang Zhenxiao năm nay 27 tuổi, chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào. Tuy đã sẵn sàng tìm kiếm tình yêu nhưng giống như nhiều thanh niên khác ở Trung Quốc, Zhang không biết bắt đầu từ đâu. Do đó, anh đi học cách hẹn hò.

Học viên học cách selfie tại lớp “dạy yêu đương”. Ảnh: NYT
Tại lớp “dạy yêu đương”, Zhang được dạy cách chải chuốt, cách tiếp cận phụ nữ cũng như cách xin được tài khoản mạng xã hội của họ. “Có rất nhiều người thiếu khả năng tạo lập mối quan hệ. Nhiều lúc không phải chúng tôi có vấn đề mà chỉ là chúng tôi không biết cần chú ý đến những chi tiết nào” - Zhang nói với tờ Thời báo New York.
Zhang Mindong, “huấn luyện viên hẹn hò” của Zhang, cho biết bản thân anh cũng từng là “kẻ thua cuộc” trong tình yêu. Sau khi chia tay bạn gái hồi năm 2012, Zhang Mindong lên mạng Internet tìm “giải pháp” và anh đã nhìn thấy khái niệm “nghệ thuật tán gái”, từ đó anh mở lớp “dạy yêu đương” tại thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông) vào năm 2014. Hiện anh cùng với 2 người bạn quản lý lớp học này. Được biết, các dịch vụ của họ có giá từ 45 USD dành cho khóa học trên mạng cho đến khoảng 3.000 USD cho khóa học một kèm một. Theo Zhang Mindong, số lượng học viên tham gia các khóa học ngoại tuyến đã tăng từ chỉ 1 học viên năm 2014 cho đến hiện tại là 300 người. Trong đó, khoảng 90% người “tốt nghiệp” đều tìm được bạn gái.
Tại khóa học hồi tháng 10 vừa qua, trong giờ học đầu tiên, Zhang Mindong đã gọi các học viên là “thảm họa thời trang”. Trong suốt ngày hôm ấy, anh dạy họ cách ăn mặc khi hẹn hò.
Các học viên sau đó được học cách chụp ảnh tự sướng (selfie) vốn là một kỹ năng cần thiết để hẹn hò được trong thời đại kỹ thuật số. Tại Trung Quốc, làm quen người nào đó thường bắt đầu qua mạng xã hội Wechat. Mọi người thường kết bạn bằng cách quét mã QR hoặc nhập tên tài khoản của nhau. Những chàng trai sẽ tạo ấn tượng với các cô gái bằng những bức ảnh trên mục “Khoảnh khắc” của Wechat. Sau khi được trang bị các kỹ năng, các học viên được giao một thử thách, đó là tiếp cận một người phụ nữ và xin được tài khoản Wechat của người đó. Kết quả là, tất cả các học viên đều xin được ít nhất một tài khoản Wechat.
Hẹn hò là một việc khó khăn đối với bất kỳ ai trên thế giới nhưng chuyện này lại còn khó khăn hơn đối với những nam giới Trung Quốc. Chính sách một con trước đây cùng với quan niệm trọng nam khinh nữ đã khiến nhiều cặp vợ chồng phá bỏ những thai là con gái. Theo số liệu thống kê của Chính phủ Trung Quốc, trong năm 2016, nam giới tại nước này nhiều hơn phụ nữ tới 33,6 triệu người.
Hiện Chính phủ Trung Quốc đang lo ngại trước tình trạng trên trong bối cảnh báo chí không ngừng cảnh báo rằng một lượng lớn đàn ông độc thân sẽ làm gia tăng nạn buôn người, tội phạm tình dục và bất ổn xã hội, buộc chính quyền phải đứng ra làm mai mối. Chẳng hạn hồi tháng 6 năm nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Chiết Giang đã tổ chức một sự kiện hẹn hò quy mô lớn cho 2.000 người độc thân. Cũng trong tháng này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cam Túc đã hỗ trợ tổ chức một sự kiện tương tự cho những nam, nữ bị xếp vào hàng “ế”.
TRÍ VĂN