Ngày 5-10, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở Stockholm (Thụy Điển), đã công bố những người đoạt giải Nobel Y học năm 2026.
-
Xung quanh việc thoái vị của Nữ hoàng Đan Mạch
Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II sẽ thoái vị vào ngày 14-1 tới, kết thúc 52 năm trị vì và nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Frederik André Henrik Christian.
-
Người Mỹ chú trọng chính sách đối ngoại trong năm mới
Theo kết quả thăm dò ý kiến vừa công bố, hầu hết người Mỹ cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden trong năm 2024 nên ưu tiên các vấn đề liên quan đối ngoại khi xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Israel điều chỉnh chiến thuật ở Gaza
Chiến đấu cơ và xe tăng của Israel đã tăng cường tấn công ở miền Nam Dải Gaza trong đêm 1-1, sau khi nước này công bố kế hoạch rút một số binh sĩ, động thái cho thấy sự thay đổi dần
-
Nhật dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần
* Thủ tướng Kishida xác nhận “thiệt hại rất lớn”
-
Động đất tại Nhật Bản: Xác nhận ít nhất 6 người thiệt mạng
* Hơn 97.000 người dân được sơ tán/ * Độ sâu chấn tiêu ước tính 16 km
-
Châu Phi tìm kiếm vai trò trên chính trường toàn cầu
Các nước châu Phi đang ngày càng tỏ rõ lập trường thống nhất trong chính sách đối ngoại, với những động thái đôi khi đi ngược mong muốn của các cường quốc quốc tế. Theo các nhà phân tích, so với cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine,
-
Cuộc chạy đua đầy thách thức
Từ ngày 1-1-2024, Bỉ lần thứ 13 đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian 6 tháng. Trên cương vị mới, Bỉ đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa các nước EU, bảo vệ công dân châu Âu
-
Sôi nổi cuộc đua phát triển tàu sân bay UAV
Nhận thấy máy bay không người lái (UAV) ngày càng quan trọng trong chiến tranh hiện đại, ít nhất 3 quốc gia đang tích cực thử nghiệm tàu sân bay dành cho UAV. Hồi tháng 4-2023, Thổ Nhĩ Kỳ đã biên chế tàu chiến lớn nhất của nước này
-
Tổng thống Putin kêu gọi người Nga đoàn kết để đảm bảo tương lai đất nước
Trong bài phát biểu chúc mừng Năm mới 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) nêu rõ sự đảm bảo tốt nhất cho tương lai của nước Nga là người dân đoàn kết với nhau. Trong bài phát biểu được phát sóng ngay trước nửa đêm
-
Đức bắt giữ 3 nghi phạm liên quan âm mưu tấn công nhà thờ ở Cologne
Cảnh sát Đức ngày 31-12 đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến âm mưu tấn công nhà thờ ở thành phố miền Tây Cologne, bang North Rhine-Westphalia, vào đêm Giao thừa.
-
Ứng dụng cho vay phi pháp nở rộ tại Ấn Ðộ
Người vay tiền bị nhân viên thu hồi nợ của các ứng dụng cho vay quấy rối, lạm dụng, đe dọa và tống tiền, khiến họ tìm đến cái chết. Ðó là một trong số nhiều nguy cơ mà các ứng dụng cho vay phi pháp ở Ấn Ðộ mang lại.
-
Mỹ, Canada cảnh giác hoạt động của Nga - Trung Quốc ở Bắc Cực
Việc Nga - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương trong chương trình nghị sự ở Bắc Cực khiến chính quyền vùng Tây Bắc của Mỹ và Canada cảnh giác, từ sự hiện diện ngày càng tăng của các nhóm tàu chiến cho tới nguy cơ tràn dầu.
-
Triều Tiên lên kế hoạch phóng 3 vệ tinh do thám quân sự trong năm 2024
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31-12 đưa tin, Triều Tiên đề ra mục tiêu phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự trong năm 2024, sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này hồi tháng trước.
-
EU mở đường cho Bulgaria và Romania gia nhập khu vực Schengen
Hội đồng châu Âu cho biết ngày 30-12, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận bãi bỏ kiểm soát biên giới nội khối trên không cũng như trên biển đối với Bulgaria và Romania, mở đường cho hai nước này
-
Sôi sục thị trường sản xuất vũ khí
Giao tranh bùng phát trên thế giới khiến nhu cầu về vũ khí và thiết bị quân sự tăng mạnh, nhưng doanh thu năm ngoái của các nhà thầu quốc phòng lớn giảm so với năm 2021.
-
Nga, Ukraine thúc đẩy cuộc đua nguy hiểm
Phát biểu với Hãng tin RIA Novosti mới đây, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov - người phụ trách giám sát mảng sản xuất vũ khí của Chính phủ Nga - tuyên bố nước này đang chiếm ưu thế về sản xuất vũ khí
-
Tương lai bất định của IMEC
Được phát động bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) hồi tháng 9, Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC)
-
Quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp thuốc hoàn toàn miễn phí cho người dân
Chính phủ Mexico vừa khánh thành Trung tâm phân phối dược phẩm quốc gia có quy mô lớn nhất thế giới, kết nối với toàn bộ hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước để đưa các sản phẩm y tế hoàn toàn miễn phí
-
Cảnh báo nguy cơ thông tin sai lệch “nở rộ” do AI
Hơn 2 tỉ người ở khoảng 50 quốc gia, chiếm hơn 60% GDP toàn cầu, sẽ tham gia các cuộc bầu cử quốc gia trong năm 2024. Ðây là năm có nhiều cuộc bầu cử nhất từ trước đến nay.
-
2023 - Năm thảm họa với trẻ em toàn cầu
Trong bài xã luận mới đăng trên trang tin Euronews, bà Inger Ashing - Giám đốc điều hành (CEO) của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) - nhận xét 2023 là năm thảm họa với trẻ em toàn cầu.
-
Giải Nobel Y học 2026 được trao cho nghiên cứu về những bí ẩn của bộ não

- Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm
- Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ lãnh đạo "Lực lượng Siêu Trí tuệ" Nhà Trắng
- Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen
- Tham vọng năng lượng nhiệt hạch của Singapore
- Ukraine chật vật đối phó UAV mới của Nga
- Ông Trump trước sức ép từ cuộc chiến Iran
- Anh sẽ tái hợp EU?
- EU và Canada hướng tới “liên minh vì tương lai”
- Singapore dùng thuật toán "mai mối" công chức trẻ
-
Bùng nổ du lịch nông thôn tại Trung Quốc

- Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi
- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Bùng nổ AI thúc đẩy Hàn Quốc mở rộng điện hạt nhân
- Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
- Ngành năng lượng hạt nhân Mỹ tăng tốc
- Mỹ trả đũa các biện pháp thuế quan của Canada
- Siêu El Nino làm đảo lộn cuộc sống ở Đông Nam Á
- “NATO Hồi giáo” đối mặt phép thử lớn đầu tiên
