30/12/2023 - 18:01

Nga, Ukraine thúc đẩy cuộc đua nguy hiểm 

Phát biểu với Hãng tin RIA Novosti mới đây, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov - người phụ trách giám sát mảng sản xuất vũ khí của Chính phủ Nga - tuyên bố nước này đang chiếm ưu thế về sản xuất vũ khí so với phương Tây và dự định giữ tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới. Ông cho biết số lượng đơn đặt hàng quốc phòng năm 2023 của Nga đã tăng gấp đôi so với năm trước, trong đó mức sản xuất của “một số loại vũ khí” tăng gấp 10 lần. “Tôi không muốn khoe khoang, nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã bắt đầu đạt được và tăng tốc độ sản xuất sớm hơn các nước phương Tây”, ông Manturov nêu rõ.

Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa) gặp giới điều hành công ty vũ khí Mỹ.

Ông Manturov đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Nga và phương Tây đã bắt đầu tăng cường sản xuất vũ khí vì cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã cho cho biết việc sản xuất pháo binh, máy bay không người lái, xe tăng và xe bọc thép của Nga đang tăng vọt. Cũng theo ông Manturov, vấn đề đang đặt ra là cuộc đua sản xuất vũ khí sẽ kéo dài bao lâu, trong khi kế hoạch vũ trang của Nga giai đoạn 2025-2034 sẽ được phê chuẩn vào năm tới.

Hồi tháng 11, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysyhin tuyên bố nước này có thể trở thành trung tâm sản xuất vũ khí cho phương Tây. “Chúng tôi đang tập trung sản xuất tất cả các loại vũ khí và đạn dược, đồng thời chứng tỏ rằng chúng tôi có thể thử nghiệm chúng trên chiến trường và cải tiến nó tốt hơn trong chiến tranh. Đó là điều chúng tôi có thể đóng góp cho thế giới tự do, bởi ngành công nghiệp quốc phòng ngày càng trở nên quan trọng trên toàn cầu”, ông Kamysyhin nhấn mạnh. Năng suất công nghiệp quốc phòng của Ukraine được cho tăng gấp 3 lần trong năm 2023 và dự kiến tăng lên gấp 6 lần vào năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine cũng đều lạc quan vào tương lai của ngành sản xuất vũ khí nước nhà khi Mỹ và một số nước phương Tây cam kết sẽ hợp tác với Kiev trong sản xuất vũ khí. Hồi đầu tháng 12, Mỹ đứng ra tổ chức hội nghị công nghiệp quốc phòng với sự tham gia của đại diện hơn 300 doanh nghiệp và giới chức chính phủ 2 nước. Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó còn có cuộc gặp với giới giám đốc điều hành của 10 công ty sản xuất vũ khí của Mỹ. Ông Zelensky cũng tiết bộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý thiết lập “hệ sinh thái công nghiệp” nhằm hợp tác sản xuất và chia sẻ dữ liệu kỹ thuật vũ khí với Ukraine và các đối tác khác.

Hồi tháng 9, Ukraine đã tổ chức diễn đàn công nghiệp quốc phòng quốc tế với sự tham gia của khoảng 250 công ty đến từ 30 quốc gia. Tại diễn đàn, ông Zelensky thông báo thành lập Liên minh công nghiệp quốc phòng và có nhiều công ty ký thỏa thuận tham gia, phần lớn thuộc các nước Mỹ, Anh. Pháp, Đức, Ba Lan, CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các mục tiêu sản xuất vũ khí đầy tham vọng của Nga và Ukraine báo hiệu cuộc chiến tàn phá giữa 2 nước sẽ tiếp tục kéo dài, làm bào mòn sinh lực và có thể khiến 2 nước đến bờ kiệt quệ.

KIẾN HÒA

Chia sẻ bài viết