30/12/2023 - 16:13

2023 - Năm thảm họa với trẻ em toàn cầu 

Trong bài xã luận mới đăng trên trang tin Euronews, bà Inger Ashing - Giám đốc điều hành (CEO) của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) - nhận xét 2023 là năm thảm họa với trẻ em toàn cầu.

Trẻ em Palestine bị thương trong một cuộc tấn công ở Gaza.

Ở tuổi 14, cậu bé Hassan đáng lẽ được đến trường và gặp gỡ bạn bè, nhưng cuộc xung đột nổ ra ở Sudan hồi trung tuần tháng 4-2023 đã khiến cuộc sống của em trở thành bi kịch. Ngoài việc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, Hassan còn thường xuyên gặp ác mộng vì nhiều lần chứng kiến cảnh  chết chóc và sự tàn khốc của các cuộc giao tranh. Hassan chỉ là một trong số 7.600 trẻ em buộc phải rời bỏ nhà cửa mỗi ngày kể từ khi xung đột tại Sudan bắt đầu.

Ở Dải Gaza, cuộc xung đột giữa phong trào Hamas - Israel đã khiến nhiều trẻ em rơi vào cảnh mồ côi, khi người thân đều thiệt mạng trong các cuộc không kích. Bạo lực gia tăng ở Bờ Tây còn khiến nhiều trẻ em thương vong. Ðây cũng là năm có nhiều người Palestine thiệt mạng nhất ở Bờ Tây kể từ khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) bắt đầu ghi nhận số thương vong vào năm 2005.

Tổ chức Save the Children ghi nhận sự gia tăng chưa từng thấy về số trẻ em Palestine bị quân đội Israel giam giữ - 245 em chỉ trong 2 tháng ở khu Bờ Tây và Ðông Jerusalem, với nhiều báo cáo cho thấy số trẻ em ở Gaza bị giam giữ cũng ngày càng nhiều hơn.

Nhìn chung, những thảm họa mà trẻ em gánh chịu trong năm 2023, gồm ở Sudan và Gaza, cũng như những trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đã ảnh hưởng đến 6,2 triệu trẻ em và dẫn tới mức tăng kỷ lục về số người phải di tản vì xung đột vũ trang trên toàn cầu.

Theo bà Ashing, với thống kê cho thấy cứ 6 trẻ em thì có 1 em đang lớn lên trong vùng xung đột, chúng ta phải thừa nhận rằng thế giới đang không bảo vệ tốt các mầm non tương lai. Ðồng quan điểm, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) nhận xét rằng với việc hàng chục cuộc xung đột đã tàn nhẫn cướp đi tương lai của hàng chục nghìn trẻ em, năm 2023 sẽ được ghi nhớ là “một trong những năm khó khăn nhất” đối với trẻ em toàn cầu.

Ngoài tác động từ xung đột, ông Ted Chaiban - Phó giám đốc điều hành của UNICEF - cho biết một yếu tố khác khiến năm 2023 trở thành “thảm họa” đối với trẻ em thế giới là thiếu kinh phí, bởi “không thể làm được nhiều hơn với nguồn lực ít hơn”. Ðiển hình, kế hoạch Ứng phó Nhân đạo của LHQ thậm chí nhận không đủ 40% nguồn tài trợ. Ðiều tương tự cũng xảy ra với Afghanistan, nơi hơn 1/3 trẻ em mà Save the Children khảo sát buộc phải đi làm kiếm sống do tình trạng nghèo đói tăng. Còn tại trại tị nạn Cox’s Bazar ở Bangladesh, trẻ em Rohingya hiện ăn ít hơn 20% so với năm ngoái do khẩu phần ăn bị cắt giảm.

Năm 2023, UNICEF kêu gọi vận động  10,3 tỉ USD tài trợ khẩn cấp để tiếp cận hơn 110 triệu trẻ em - bao gồm 54 triệu bé gái và 10 triệu trẻ em khuyết tật. Kinh phí này tập trung lo cho trẻ em ở  những nơi đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng như  Haiti, Sahel, CHDC Congo, Sừng châu Phi, Pakistan, Ukraine, Sudan, Uganda, Ethiopia, Afghanistan và Myanmar. Tuy vậy, ông Chaiban cho biết UNICEF chỉ nhận được khoảng 50% nhu cầu tài trợ. Trong kêu gọi vận động năm 2024, UNICEF đã đề nghị cấp tài trợ khẩn cấp 9,3 tỉ USD để tiếp cận ít nhất 93,7 triệu trẻ em ở 155 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, 5 ưu tiên hàng đầu của tổ chức này là dành ra 1,44 tỉ USD cho Afghanistan, 860 triệu USD cho người tị nạn Syria và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác, 840 triệu USD cho Sudan, 804 triệu USD cho CHDC Congo và 580 triệu USD cho Ukraine và hỗ trợ vấn đề người tị nạn.

Các kế hoạch của UNICEF cũng bao gồm giúp 17,3 triệu trẻ em được tiêm vaccine phòng bệnh sởi và 7,6 triệu trẻ em được điều trị tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Ngoài ra, UNICEF còn đề ra mục tiêu giúp 19,3 triệu trẻ em có thể tiếp cận nền giáo dục chính quy hoặc không chính quy,  hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý cho 26,7 triệu trẻ em.

NGUYỆT CÁT (Theo MEM, Euronews)

Chia sẻ bài viết