Các tập đoàn chế tạo nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản đang tất bật đào tạo công nhân sản xuất và bảo trì bằng cách ứng dụng thực tế ảo (VR) cùng nhiều công nghệ kỹ thuật số khác
-
WHO giúp Philippines đối phó dịch xoắn khuẩn
-
Venezuela cáo buộc Colombia hoạt động do thám
-
Từ chức để phản đối cuộc chiến Afghanistan
Trong khi chính quyền Mỹ đang xem lại chiến lược ở Afghanistan, tờ Bưu điện Washington ngày 27-10 đăng bài viết về một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã “cảnh tỉnh” sự can thiệp của Washington ở chiến trường này. Matthew Hoh, nhân viên chủ chốt của Bộ Ngoại giao Mỹ tại tỉnh Zabul của Afghanistan là quan chức Mỹ đầu tiên (được biết) từ chức để phản đối cuộc chiến tranh kéo dài hơn 8 năm qua.
-
John Kerry - "Đặc sứ" của nước Mỹ
Là một thượng nghị sĩ và không có chân trong bộ máy chính quyền hành pháp của Tổng thống Barack Obama nhưng ông John Kerry lại đóng vai trò như một “đặc sứ”, giúp giải quyết các vấn đề chính trị rắc rối ở Afghanistan, Pakistan, Syrie, Honduras.
-
Yemen bắt giữ tàu chở vũ khí và thủy thủ đoàn người Iran
-
Dư luận Việt Nam rất bất bình về việc cảnh sát thành phố San Jose (Hoa Kỳ) sử dụng bạo lực khi bắt sinh viên người Việt
-
Biểu tình tại Afghanistan phản đối binh sĩ Mỹ đốt cuốn kinh Koran
-
Phiến quân tuyên bố ngừng bắn vô thời hạn
-
Phái đẹp đóng góp lớn vào nền kinh tế thế giới
-
Hàn Quốc phạt nặng các công ty không tiết kiệm năng lượng
-
Mỹ gửi thông điệp cải thiện quan hệ với Cuba
-
3 trực thăng Mỹ rơi, ít nhất 40 người thương vong
-
Khi Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Iran
Ngay sau khi kết thúc chuyến công du Pakistan, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và phái đoàn khoảng 200 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp đã bắt đầu tới Tehran ngày hôm qua (26-10). Theo các nguồn tin từ Iran, chuyến thăm chính thức Iran hai ngày của phái đoàn chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lần này là cơ hội để hai bên mở rộng các mối quan hệ chiến lược trên nhiều lĩnh vực.
-
Jose Mujica -
Niềm hy vọng của phong trào cánh tả ở Uruguay
Hôm 25-10, hơn 2,6 triệu cử tri Uruguay đã bỏ phiếu bầu tổng thống mới. Cuộc đua diễn ra quyết liệt giữa cựu tù chính trị Jose Mujica, 74 tuổi, theo đường lối xã hội chủ nghĩa, với cựu Tổng thống Luis Lacalle, 68 tuổi, vốn chủ trương đưa đất nước tránh xu hướng thiên tả ở Mỹ La-tinh. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ hôm qua cho thấy ông Mujica về nhất với 48%, bỏ xa đối thủ Lacalle được 30% và ứng viên Pedro Bordaberry của đảng Colorado được 17% (các ứng viên đối lập 3%). Tuy nhiên, do không có ai đạt đủ 50% số phiếu theo quy định hiến pháp, hai ứng viên về đầu sẽ bước vào vòng thứ hai ngày 29-11 tới.
-
Úc thành lập lực lượng phản ứng dân sự đối phó với thảm họa
-
Cuộc tổng động viên toàn cầu chống biến đổi khí hậu
-
Nga và Mỹ có thể là đối tác trong hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở châu Âu
-
“Nữ hoàng tóc bím” muốn trở thành Tổng thống Ukraina
-
Đầu tư tài chính đổ về các nền kinh tế đang nổi
-
Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về cúm A(H1N1)
-
Nhật chạy đua đào tạo nhân lực điện hạt nhân

- Giới trẻ Indonesia kẹt trong vòng xoáy nợ nần
- ASEAN trước phép thử chiến lược
- Canada xích lại gần hơn với châu Âu
- Mỹ hiện đại hóa hệ thống răn đe hạt nhân trên mặt đất
- Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka
- Mỹ dồn toàn lực thông chốt eo biển Hormuz
- Mỹ cải tổ toàn diện FBI
- Cơn địa chấn đối với OPEC
- Báo động khủng hoảng sức khỏe tâm thần
-
100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

- Cuba mở cửa thương mại nông sản cho khu vực tư nhân
- Ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là “sự chệch hướng nhỏ”
- 20 gia đình giàu nhất châu Á sở hữu 647 tỉ USD
- Trở ngại mới trên tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran
- Mạng lưới Tài năng Việt Nam - Úc: Cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, thương mại, công nghệ và phát triển bền vững song phương
- Doanh nghiệp Việt Nam hiện diện nổi bật tại Hội chợ quốc tế Paris
- Unitree mở bán robot hình người rẻ nhất thế giới
- Giới trẻ Hàn Quốc “giải độc kỹ thuật số”
- Nhân vật thân Nga mới trong EU
