08/05/2026 - 17:04

Kết nối, mời gọi doanh nghiệp Busan hợp tác đầu tư tại TP Cần Thơ 

(CTO) - Doanh nghiệp TP Busan quan tâm tìm hiểu các ưu tiên, ưu đãi đầu tư tại TP Cần Thơ, quy trình, thủ tục để triển khai các dự án đầu tư, khả năng đáp ứng của thành phố theo nhu cầu nhà đầu tư về nguyên liệu, nhân lực trong các lĩnh vực cụ thể... 

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, ngày 8-5, tại Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Busan (BEPA), Đoàn công tác TP Cần Thơ do ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, có buổi gặp gỡ với doanh nghiệp TP Busan.

Bà Hwang Haeryeon, Trưởng phòng Chính sách Kinh tế, TP Busan, chia sẻ: TP Cần Thơ có nhiều nét tương đồng với TP Busan. Cả 2 đều là những trung tâm logistics đường thủy huyết mạch và đóng vai trò động lực tăng trưởng kinh tế cho khu vực miền Nam của mỗi quốc gia. Chương trình kết nối doanh nghiệp hôm nay là dịp để các doanh nghiệp trao đổi thông tin đầu tư, mở ra những chương trình mới trong quan hệ giao lưu kinh tế. Hy vọng rằng, những kết nối này sẽ được cụ thể hóa bằng những dự án hợp tác thiết thực, thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương, hình thành quan hệ đối tác chiến lược bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp 2 thành phố.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham gia sự kiện gặp gỡ doanh nghiệp TP Busan. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thông tin: Với vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ được xác định là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, trung tâm phát triển kinh tế của cả vùng. Ông Nguyễn Tuấn Anh mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc cùng tìm hiểu các lĩnh vực thành phố đang quan tâm thu hút đầu tư, trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bao gồm công nghệ thông tin và công nghệ số. TP Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung có thế mạnh là nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thủy sản. Về năng lượng tập trung vào năng lượng tái tạo, gồm có điện gió và điện mặt trời. Về hạ tầng và logistics thu hút đầu tư đô thị thông minh, vận tải và hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics. Với lợi thế sông nước, mang đặc thù của vùng ĐBSCL, Cần Thơ cũng thu hút các dự án du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng có thể trao đổi, thảo luận về đầu tư các lĩnh vực khác mà doanh nghiệp quan tâm.

Doanh nghiệp TP Busan được thông tin trực tiếp về các dự án và chính sách hỗ trợ khi đầu tư vào Cần Thơ. Ảnh: CTV

Trong khuôn khổ chương trình, Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Busan đã giới thiệu về chính sách thương mại của Busan, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ giới thiệu về môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển của thành phố và các dự án, lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư...

Các đại biểu theo dõi video clip giới thiệu về môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Trong phiên thảo luận, các doanh nghiệp TP Busan giới thiệu về hoạt động của đơn vị và bày tỏ quan tâm đến các chính sách ưu đãi đầu tư vào Việt Nam; các ưu tiên, ưu đãi đầu tư tại TP Cần Thơ, quy trình, thủ tục để triển khai các dự án đầu tư, khả năng đáp ứng của thành phố theo nhu cầu nhà đầu tư về nguyên liệu, nhân lực trong các lĩnh vực cụ thể... Đồng thời doanh nghiệp cũng chia sẻ những vướng mắc khó khăn thường gặp trong quá trình đầu tư ở nước ngoài và mong chính quyền TP Cần Thơ đồng hành tháo gỡ khó khăn khi đầu tư tại địa phương.

Dịp này, các sở, ban ngành của TP Cần Thơ đã trao đổi, chia sẻ thông tin trực tiếp ngay tại sự kiện, đồng thời cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ để cụ thể hóa các dự án hợp tác khi doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Cần Thơ trong tương lai.

Bà Hwang Haeryeon, Trưởng phòng Chính sách Kinh tế, TP Busan, trao quà lưu niệm đến ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: CTV

Thời gian qua, quan hệ giữa TP Cần Thơ và Hàn Quốc đã có bước phát triển tích cực, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện có 14 dự án FDI tại TP Cần Thơ với tổng vốn đăng ký khoảng 316 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực chế biến - chế tạo, thương mại, dịch vụ, logistics và bất động sản.

Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu của TP Cần Thơ sang Hàn Quốc trong năm 2025 đạt trên 53 triệu USD, với các mặt hàng chủ lực như thủy sản, nông sản chế biến và may mặc.

Về hợp tác phát triển, thành phố đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều chương trình, dự án có ý nghĩa thiết thực, tiêu biểu là Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP). Đây là mô hình hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Trong năm 2025, TP Cần Thơ cũng đã tiếp nhận một số nguồn viện trợ phi chính phủ từ Hàn Quốc như chương trình hỗ trợ chứng thực công nghệ ngành nước Gyeonggi 2025 do Cục Tài nguyên nước tỉnh Gyeonggi tài trợ và dự án hỗ trợ các mô hình biogas trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Đoàn công tác TP Cần Thơ khảo sát Trung tâm Thông tin giao thông TP Busan

Cùng ngày, Đoàn công tác TP Cần Thơ đã đến khảo sát tại Trung tâm Thông tin giao thông TP Busan.

Đoàn công tác khảo sát Trung tâm Thông tin giao thông TP Busan.

Chuyến khảo sát giúp Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về phát triển giao thông số, quản trị đô thị thông minh, gợi mở giải pháp kết nối giao thông đa phương thức theo hướng hiện đại, nhận diện lộ trình tối ưu hóa giao thông để giảm phát thải. Đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác với TP Busan để chuyển giao công nghệ điều khiển giao thông tiên tiến, xây dựng đô thị thông minh cho Cần Thơ trong tương lai.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Thông tin giao thông TP Busan. Ảnh: CTV

Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Thông tin Giao thông là quản lý và vận hành hệ thống giao thông thông minh (ITS) của TP Busan. Đây là giải pháp tiên tiến tích hợp các công nghệ điện tử, thông tin, truyền thông và điều khiển vào mạng lưới giao thông thực tế. Việc triển khai hệ thống này nhằm tăng cường năng lực kinh tế thông qua việc tối ưu hóa lộ trình để giảm tiêu thụ năng lượng, tiết giảm chi phí bảo trì hạ tầng, hỗ trợ người dân tuân thủ quy tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông…

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết