07/05/2026 - 15:14

Vương quốc Anh dẫn đầu thế giới về giáo dục đại học 

* Canada vẫn tụt hậu so với Mỹ

Theo bảng xếp hạng 2026 do công ty nghiên cứu chuyên về phân tích và dữ liệu MeasuresHE công bố mới đây, Vương quốc Anh đã đạt vị trí dẫn đầu trong giáo dục đại học và nghiên cứu toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, báo cáo của MeasuresHE đánh giá các quốc gia dựa trên 7 trụ cột: nghiên cứu, tính bền vững, tính cởi mở, hội nhập quốc tế, vị thế toàn cầu, nhân khẩu học và đầu tư, cùng tính liêm chính học thuật. Trong đó, Vương quốc Anh dẫn đầu khi đạt tổng điểm 95,2, với 81,2 điểm cho “tính bền vững”, 83,6 điểm cho “tính cởi mở”, cùng điểm số ấn tượng 99,4 cho “vị thế toàn cầu”. Xếp thứ hai là Hà Lan với tổng điểm 91,7, tiếp theo là Mỹ với 89 điểm và Thụy Điển với 88,3 điểm.

Đại học Oxford lừng danh của Anh.

Trong khi đó, Canada xếp thứ 5 với tổng điểm 87,8. Trong trụ cột “tính liêm chính học thuật” và “nghiên cứu”, Canada đã đạt số điểm rất cao lần lượt là 100 và 89,4, nhưng ở trụ cột về “tính cởi mở” Canada đã nhận được số điểm khá thấp (77,3), trong khi ở trụ cột “tính bền vững” Canada cũng chỉ nhận được 84 điểm.

Để so sánh, Mỹ đạt tổng điểm là 89, với 81,2 điểm cho “tính cởi mở” và 88,4 điểm cho “tính bền vững”, cùng với điểm số ấn tượng 99,7 cho “vị thế toàn cầu”. Mỹ cũng vượt trội hơn Canada về nhân khẩu học và đầu tư, với 79,8 điểm so với 75,2 điểm của Canada. Trụ cột này xem xét sự hỗ trợ quốc gia cho giáo dục và nghiên cứu, được điều chỉnh theo Tổng sản phẩm nội địa (GDP) và vốn nhân lực, cũng như mức độ đánh giá về bình đẳng giới.

Mặc dù vậy, Ông David Watkins, đồng sáng lập MeasuresHE, nhận xét ở một số quốc gia có tầm ảnh hướng lớn, đặc biệt là Mỹ, chỉ một số trường đại học hàng đầu thực sự nổi bật, còn các trường khác chưa đạt chất lượng đồng đều. Trong khi đó, Canada, Úc và Tây Âu thể hiện sức mạnh đồng đều trên nhiều khía cạnh của hệ thống đại học.

THANH HẢI

Chia sẻ bài viết