07/05/2026 - 18:03

TP Cần Thơ và TP Busan, Hàn Quốc ký ghi nhớ hợp tác chiến lược 

(CTO) - Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Cần Thơ và TP Busan là cơ sở để 2 bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là logistics, cảng biển, thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Tiếp nối chương trình công tác tại Hàn Quốc, ngày 7-5, tại Tòa Thị chính TP Busan đã diễn ra Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Cần Thơ và TP Busan. Dự buổi lễ có bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan.

Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Cần Thơ và TP Busan đánh dấu bước phát triển mới, thể hiện quyết tâm chiến lược của 2 thành phố trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài và thực chất. Biên bản ghi nhớ là cơ sở để 2 bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là logistics, cảng biển, thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Khởi (thứ 3, từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Ian Seong (thứ 4, từ phải sang), Phó Thị trưởng TP Busan, ký  bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: CTV

Theo ông Ian Seong, Phó Thị trưởng TP Busan, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều chuyển biến, việc vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Busan và TP Cần Thơ mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Những thỏa thuận hợp tác hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc, thúc đẩy sự tăng trưởng chung và phát triển bền vững cho cả 2 thành phố. Chuyến công tác lần này Đoàn công tác TP Cần Thơ có những trải nghiệm thực tiễn liên quan đến hạ tầng cảng, hệ thống giao thông cùng các hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp chủ chốt của TP Busan. Mong rằng các trải nghiệm này sẽ góp phần làm rõ và cụ thể hóa hơn nữa các tiềm năng hợp tác to lớn giữa 2 bên trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn công tác, nhấn mạnh: Việc ký bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Cần Thơ và TP Busan có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận và cam kết của lãnh đạo cấp cao 2 nước, tạo nền tảng để tăng cường kết nối giữa 2 thành phố và cộng đồng doanh nghiệp 2 bên.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, TP Cần Thơ là trung tâm vùng ĐBSCL nơi có sản lượng xuất khẩu nông sản và thủy sản lớn nhất Việt Nam. Trong đó xuất khẩu gạo chiếm khoảng 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Việc ký bản ghi nhớ hợp tác lần này là cơ hội để TP Cần Thơ và TP Busan có các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể, thiết thực trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao quà lưu niệm là biểu tượng Đền Hùng TP Cần Thơ đến ông Ian Seong, Phó Thị trưởng TP Busan. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc vào năm 2027, TP Cần Thơ dự kiến tổ chức Chương trình giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc. Nhân dịp này, đoàn công tác rất mong lãnh đạo TP Busan sẽ dành thời gian tham dự các hoạt động giao lưu cũng như kết hợp thăm, làm việc tại TP Cần Thơ, nhằm tiếp tục trao đổi và cụ thể hóa các nội dung hợp tác dựa trên tiềm năng và thế mạnh của 2 thành phố.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: CTV

TP Busan là trung tâm kinh tế, logistics và cảng biển hàng đầu khu vực, có nhiều kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng và vận hành hệ thống logistics hiện đại. Trong khi đó, TP Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Mekong - khu vực có sản lượng nông sản, thủy sản lớn nhất Việt Nam, đang có nhu cầu và tiềm năng rất lớn về phát triển logistics, kết nối với các thị trường quốc tế trong đó có Hàn Quốc.

Đoàn công tác TP Cần Thơ khảo sát mô hình cảng thông minh tại Busan

Ngày 7-5, Đoàn công tác TP Cần Thơ đến khảo sát mô hình phát triển hạ tầng cảng thông minh tại Cảng Busan, TP Busan.

Đoàn công tác TP Cần Thơ trao đổi kinh nghiệm về phát triển cảng và dịch vụ logistics. Ảnh: CTV

Trong chuyến khảo sát, Đoàn công tác TP Cần Thơ tìm hiểu kinh nghiệm phát triển cảng biển, logistics hiện đại và tăng cường kết nối hợp tác với một trong những trung tâm cảng biển hàng đầu khu vực. Đồng thời kết nối doanh nghiệp trong hệ sinh thái cảng biển và logistics của Busan với các khu công nghiệp, các dự án về hạ tầng cảng, logistics tại TP Cần Thơ .

Đoàn công tác di chuyển bằng tàu để khảo sát cảng Busan. Ảnh: CTV

Đoàn công tác nghe giới thiệu về Cảng Busan. Ảnh: CTV

Busan là cảng lớn nhất Hàn Quốc và là một trong những trung tâm logistics quan trọng trên thế giới. Cảng Busan đóng vai trò là cửa ngõ giao thương chính của Hàn Quốc với thế giới. Với hệ thống hạ tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, Cảng Busan được xem là hình mẫu về cảng biển thông minh, hiện đại trên thế giới.

MINH HUYỀN

 

Chia sẻ bài viết