08/05/2026 - 13:11

Viện lúa ĐBSCL làm việc với UBND xã Thuận Hòa về phát triển sản xuất lúa bền vững 

(CTO) - TS Trần Ngọc Thạch cho biết Viện Lúa ĐBSCL sẽ phối hợp cùng xã Thuận Hòa nghiên cứu, hỗ trợ trình diễn các mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải và nâng cao chất lượng hạt gạo.

Quang cảnh buổi làm việc của Viện Lúa ĐBSCL với xã Thuận Hòa.

Sáng 8-5, TS Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, cùng Đoàn công tác của Viện Lúa, có buổi làm việc với UBND xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ, về tình hình sản xuất lúa và định hướng liên kết phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn. 

Xã Thuận Hòa có 3.372ha đất chuyên trồng lúa, được phân thành 2 vùng sản xuất gồm vùng thường xuyên thiếu nước, bị xâm nhập mặn và vùng thường xuyên bị ngập úng do triều cường. Năm 2025, toàn xã xuống giống 9.522ha lúa, năng suất bình quân đạt 6,32 tấn/ha, tổng sản lượng hơn 59.000 tấn; trong đó các giống lúa đặc sản, lúa thơm chiếm khoảng 35%.

Tuy nhiên, sản xuất lúa trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn: giá vật tư nông nghiệp tăng, giá lúa giảm làm lợi nhuận của nông dân bị ảnh hưởng; việc sản xuất 3 vụ lúa/năm khiến đất bạc màu, gia tăng sâu bệnh và khó khăn trong xử lý rơm rạ sau thu hoạch.

Bên cạnh đó, do địa hình chia thành nhiều vùng sản xuất nên việc cơ giới hóa đồng bộ, xuống giống tập trung và quản lý nước còn hạn chế. Liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thật sự bền vững.

 

Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Lúa ĐBSCL với UBND xã Thuận Hòa.

Tại buổi làm việc, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn kiến nghị Viện Lúa ĐBSCL hỗ trợ giống lúa chất lượng cao, máy gặt lúa, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, đồng thời kết nối doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm.

Địa phương cũng đề xuất Viện hỗ trợ thực hiện các mô hình trình diễn giống lúa mới; triển khai trình diễn mô hình 50ha giống lúa OM29 theo quy trình chuẩn của Viện để làm giống xác nhận; chuyển giao bản quyền để đảm bảo tính pháp lý bền vững cho đầu ra; chuyển giao kỹ thuật canh tác tiên tiến, công nghệ sau thu hoạch, xử lý rơm rạ và hỗ trợ xây dựng thương hiệu “Gạo Thuận Hòa”.

TS Trần Ngọc Thạch cho biết Viện Lúa ĐBSCL sẽ phối hợp cùng địa phương nghiên cứu, hỗ trợ trình diễn các mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải và nâng cao chất lượng hạt gạo. Viện cũng sẽ xem xét các đề xuất và giao cho địa phương quản lý cơ sở vật chất nhằm từng bước xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tin, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết