08/05/2026 - 07:30

Khai thác đúng tiềm năng, thế mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, do bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố làm Trưởng đoàn, vừa giám sát và làm việc với ban thường vụ đảng ủy các địa phương. Trong đó, có phường Thốt Nốt, Thuận Hưng, Trung Nhứt và phường Tân Lộc. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, các quy định về công tác cán bộ...

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, phát biểu tại buổi giám sát và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thốt Nốt. 

 Những kết quả bước đầu

Kết quả giám sát tại các địa phương cho thấy, việc hợp nhất, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế - xã hội của các phường, nhất là những tháng đầu năm 2026, có nhiều chuyển biến tích cực. Tại phường Thốt Nốt, quý I-2026, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 10.342,4 tỉ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ; lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế, với giá trị đạt 7.158,5 tỉ đồng... Tại phường Trung Nhứt, đoàn giám sát ghi nhận cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều cố gắng trong việc cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026. Nhờ đó, thu ngân sách nhà nước đạt tiến độ đề ra, công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng được duy trì nghiêm túc. 

Bên cạnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền phường Thuận Hưng chủ động kiện toàn bộ máy tổ chức sau sáp nhập nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quý I, địa phương thu ngân sách đạt hơn 40 tỉ đồng, đạt trên 69% chỉ tiêu cả năm; tất cả hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. Đặc biệt, việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được thực hiện đồng bộ, linh hoạt với trên 98% đảng viên tham gia học tập.

Với đặc thù địa hình cù lao, phường Tân Lộc tập trung vào thế mạnh nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất của phường đạt 5.421 tỉ đồng. Bước sang năm 2026, địa phương tập trung phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số” thông qua phát triển kinh tế vườn và du lịch đặc thù.

Phát biểu tại các buổi giám sát các địa phương, bà Hồ Thị Cẩm Đào và thành viên đoàn giám sát ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của hệ thống chính trị các phường Thốt Nốt, Thuận Hưng, Trung Nhứt và Tân Lộc. Đồng thời, đánh giá cao việc các phường nhanh chóng ổn định hệ thống chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đi vào nền nếp. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%. Công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV và các quy định về xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Những “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ 

Qua thực tế giám sát, đoàn ghi nhận nhiều “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để các địa phương phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Ông Võ Văn Tân, Bí thư Đảng ủy phường Thốt Nốt, chia sẻ: “Sau khi hợp nhất, quy mô dân số của phường tăng, với trên 61.000 người, dẫn đến áp lực rất lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong khi đó, nhân sự một số chức danh chuyên môn vẫn chưa được kiện toàn đầy đủ so với định biên mới. Chúng tôi kiến nghị thành phố sớm có hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp, bổ sung biên chế và có chế độ hỗ trợ đặc thù cho cán bộ tại các địa phương có quy mô dân số lớn sau sáp nhập”.

Ông Phạm Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Lộc, trăn trở: “Phường đang gặp khó khăn lớn vì chưa có cầu qua cù lao Tân Lộc. Chúng tôi kiến nghị thành phố sớm triển khai dự án cầu qua cù lao Tân Lộc như đã phê duyệt trong danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2025-2030. Đây là “chìa khóa” để thu hút đầu tư, đưa nông sản và du lịch địa phương vươn xa”. Do khó khăn trong việc đi lại, phường Tân Lộc cũng đang gặp khó trong tuyển dụng công chức phục vụ tại địa phương. Hiện tại, phường Tân Lộc mới tuyển dụng được 31/41 công chức. Ông Phạm Trung Hiếu kiến nghị thành phố quan tâm, có giải pháp hỗ trợ địa phương... 

Ông Tô Tuấn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường Trung Nhứt, cũng nêu những khó khăn: “Địa bàn phường sau sáp nhập rất rộng, ranh giới hành chính có nhiều thay đổi, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng tại các khu vực nông nghiệp mới sáp nhập vào phường còn lạc hậu, chưa đồng bộ với khu vực trung tâm đô thị. Chúng tôi kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông và hệ thống chiếu sáng công cộng”.

Các thành viên đoàn giám sát góp ý với địa phương nhiều vấn đề thiết thực. Cụ thể, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ phường Thuận Hưng, ông Mã Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, đề nghị lãnh đạo phường chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án, trong đó có dự án trọng điểm khu tái định cư phường Thuận Hưng (giai đoạn 2). Ông Mã Phương Khanh cũng đề nghị các phường mới hợp nhất, thành lập mới cần sớm triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng song song với lộ trình quy hoạch chung thành phố để làm cơ sở quản lý đất đai và thu hút đầu tư hiệu quả. Trong quá trình triển khai, các địa phương cần chú trọng tính đồng bộ về hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước... hướng tới mục tiêu chỉnh trang đô thị theo hướng bền vững.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các phường tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện đúng quy định trong kiểm điểm, đánh giá cán bộ… Đồng thời, cần quan tâm kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ, nhất là những chức danh còn khuyết sau sáp nhập. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Trưởng đoàn giám sát, cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân từ 10% trở lên là một thách thức lớn, nhưng hoàn toàn khả thi nếu các cấp, các ngành biết khai thác đúng tiềm năng, thế mạnh. Dù còn khó khăn, nhưng các địa phương phải quyết tâm đạt và giữ vững đà tăng trưởng “2 con số”, xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt giai đoạn 2026-2030.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết