08/05/2026 - 09:48

Hiểm họa từ thói quen vừa lái xe vừa nghe điện thoại 

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân với nhiều người. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn đáng tiếc. Lưu thông trên nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Cần Thơ, không khó để bắt gặp hình ảnh người tham gia giao thông một tay lái xe, một tay sử dụng điện thoại để xem bản đồ hay nghe gọi. Hành vi này, không chỉ gây phân tâm, làm giảm khả năng quan sát và phản ứng của tài xế trước các tình huống bất ngờ, mà còn vi phạm pháp luật về giao thông.

Sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển mô tô trên đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi sử dụng điện thoại di động sẽ bị phạt tiền từ 800.000-1.000.000 đồng. Bên cạnh việc phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Quy định này nhằm quản lý chặt chẽ ý thức người lái xe; nếu bị trừ hết điểm, người lái xe sẽ phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật mới được phục hồi điểm số.

Đối với người điều khiển xe ô tô, mức xử phạt còn nghiêm khắc hơn. Hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lái ô tô chạy trên đường sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế sẽ bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Trong trường hợp sử dụng điện thoại gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền sẽ tăng lên khung cao nhất và người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ngay lập tức để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Cuộc gọi hay tin nhắn dù quan trọng đến đâu cũng không thể sánh bằng sự an toàn của mỗi người. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nếu có việc khẩn cấp, hãy tìm vị trí dừng đỗ xe an toàn và đúng quy định trước khi sử dụng thiết bị di động. Bảo vệ an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo đức của mỗi người tham gia giao thông.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết