07/05/2026 - 14:59

Đặc sắc Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải ở Trần Đề 

(CTO) - Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-5, với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại và du lịch đặc sắc. Điểm nhấn là nghi thức Lễ thỉnh Ông - hoạt động thể hiện rõ nhất niềm tin tín ngưỡng của ngư dân đối với thần Nam Hải.

Sáng 7-5, tại xã Trần Đề, Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải long trọng thực hiện nghi thức Lễ thỉnh Ông.

Dự lễ có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các sở, ban ngành và các xã, phường ven biển.

Tại Lễ thỉnh Ông, trên hành trình ra biển, đoàn nghi lễ tiến hành các nghi thức cúng vái, dâng hương và đọc văn tế cầu cho quốc thái dân an, sóng yên biển lặng, ngư dân đánh bắt thuận lợi. Cùng với đó, những gia đình có ghe tàu chuẩn bị mâm lễ gồm nhang đèn, heo quay, vịt luộc, trái cây, hoa tươi và nhiều lễ vật khác mang xuống tàu để tham gia nghi thức rước Ông ra biển. Ban lễ nghi thực hiện các nghi thức truyền thống trước khi diễu hành cùng đoàn múa lân tiến ra bến cảng lên tàu thực hiện nghi lễ ngoài khơi. Tàu chính được trang trí như thuyền rồng, chở kiệu Ông, cờ phướn, lộng và các vật phẩm cúng tế.


Đoàn lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ dâng hương.

Khi hoàn tất cúng tế, đại diện Ban nghi lễ thực hiện nghi thức xin keo cầu may, nếu nhận được tín hiệu “thành công”, tàu chính phát hiệu lệnh để toàn bộ đoàn tàu quay vào bờ trong niềm hân hoan của bà con ngư dân. Sau nghi lễ trên biển, đoàn rước tiếp tục đưa kiệu Ông trở về Lăng Ông Nam Hải. Các đoàn dự lễ sẽ tiến hành nghi thức dâng hương, gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình yên, mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi.


Ban nghi lễ thực hiện nghi thức rước Ông ra biển.

Ban nghi lễ chuẩn bị xuyên suốt các hoạt động Lễ thỉnh Ông trên biển.

Bên cạnh phần lễ mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đua mong, chạy Olympic, bóng chuyền, bi sắt, nhảy bao bố… tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng. Các chương trình đờn ca tài tử, cải lương phục vụ vào ban đêm góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân địa phương và du khách.

Đoàn tàu cá nối đuôi nhau ra biển trong Lễ thỉnh Ông với mong cầu mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi.

Theo ông Hồ Quang Đại, Chủ tịch UBND xã Trần Đề, Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-5 và điểm nhấn là nghi thức Lễ thỉnh Ông - hoạt động thể hiện rõ nhất niềm tin tín ngưỡng của ngư dân đối với thần Nam Hải. Không chỉ là lễ hội dân gian đơn thuần, Nghinh Ông còn mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần cộng đồng, là dịp để những người con miền biển tưởng nhớ công đức tiền nhân, gắn kết cộng đồng cư dân ven biển, gửi gắm khát vọng về cuộc sống no ấm, bình yên giữa trùng khơi sóng gió.

Được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2019, Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải ở Trần Đề không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của vùng biển Cần Thơ.

Tin, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết