29/06/2010 - 08:22

Quân đội Mỹ - Israel bủa vây Iran?

Đoàn tàu chiến của Mỹ và Israel trên đường đến Vùng Vịnh. Ảnh: Hamsayeh

Theo hãng thông tấn quốc gia Israel (Israelnationalnews), Iran là quốc gia có vùng biên giới phía Đông giáp với Pakistan và Afghanistan – hai nơi mà quân đội Mỹ đã và đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh hao tiền tốn máu chống Taliban, al-Qaeda và các nhóm nổi dậy khác. Còn ở khu vực biên giới phía Nam, Iran tiếp giáp với Vùng Vịnh, nơi mà 11 tàu chiến của Mỹ và 1 của Israel vừa được điều đến thông qua Kênh đào Suez. Các nhà quan sát cho rằng đây có thể là động thái mà Mỹ và Israel muốn phát đi nhằm sẵn sàng cho “cuộc chiến duy trì sự thông suốt của Vùng Vịnh” sau khi Iran dọa “bế quan” mạch vận chuyển 40% lượng dầu của thế giới này nếu bị Mỹ và LHQ áp đặt biện pháp cấm vận năng lượng. Trong khi đó, tại vùng biên giới Tây Nam, Iran đối diện với Koweit – nơi quân đội Mỹ có các căn cứ quân sự được trang bị vũ khí hạng nặng. Phía Tây Iran là hai nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, nơi cũng có các căn cứ quân sự của Mỹ. Và ở phía Bắc, Iran giáp với Turkmenistan, Azerbaijan và Biển Caspie. Năm ngoái, quân đội Mỹ đã đẩy mạnh hợp tác quân sự với Turkmenistan và thời gian gần đây có những hoạt động tăng cường sự hiện diện quân số và tuần tra chung bất thường với quân đội Israel ở dọc vùng biên giới của Azerbaijan.

Nhật báo Bahrain Akhabar Al-Khaleej số ra mới đây cho biết Mỹ đã trực tiếp hỗ trợ Israel triển khai máy bay chiến đấu đến Gruzia và Azerbaijan nhằm chuẩn bị một cuộc tấn công bằng không quân vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo báo này, do mối quan hệ bất hòa giữa Tel Aviv và Ankara, nên các mật thám Israel đã đóng giả làm nhân viên kỹ thuật và huấn luyện để sử dụng không phận của Thổ Nhĩ Kỳ đưa máy bay chiến đấu đến vùng Kavkaz. Hãng thông tấn Iran FARS cũng đã lên tiếng cáo buộc máy bay Israel vận chuyển trang thiết bị quân sự đến một căn cứ không quân ở vùng Tây Bắc của Arabie Séoudite, nơi mà chiến đấu cơ của Israel có thể rút ngắn thời gian khi tấn công Iran. Chính quyền Riyadh vốn không công nhận nhà nước Do Thái đã bác bỏ thông tin này, nhưng theo một quan chức quân sự Israel, Arabie Séoudite đã quyết định không phản đối hành động của Israel vì lo ngại “Iran sẽ thống trị thế giới A-rập nếu có vũ khí hạt nhân”. Ngoài tàu chiến thông thường và máy bay tấn công, Israel cũng đang triển khai một trong 3 tàu ngầm hạt nhân do Đức sản xuất đến Vùng Vịnh như là “biện pháp phòng thủ” trong trường hợp Israel bị tên lửa từ Liban, Syrie hay Iran bắn trả.

Những động thái cho thấy sự dàn binh của Mỹ và Israel tại các khu vực giáp với Iran làm người ta quan ngại cuộc chiến tranh nguy hiểm có thể xảy ra. Phát biểu trước báo giới bên lề hội nghị thượng đỉnh G8 tại Canada mới đây, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi nói rằng các nhà lãnh đạo G8 “hoàn toàn tin vào khả năng Israel sẽ tấn công Iran”. Diễn biến quân sự này cùng với báo cáo của Giám đốc cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta ngày 27-6 cho rằng Tehran đang có đủ lượng uranium để chế tạo 2 quả bom hạt nhân trong 2 năm tới càng khiến cho dư luận lo ngại đây có thể là cái cớ để giới cầm quyền Mỹ phát động chiến tranh chống Iran.

KIẾN HÒA (Theo Israelnationalnews, Hamsayeh, AFP)

Chia sẻ bài viết